Chửa ngoài tử cung vỡ, người phụ nữ 25 tuổi nguy kịch vì mất hơn 2 lít máu
GĐXH - Chửa ngoài tử cung vỡ khiến người phụ nữ 25 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, mất hơn 2 lít máu trong ổ bụng.
Chửa ngoài tử cung vỡ, người phụ nữ 25 tuổi sốc mất máu nguy kịch
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu thành công một phụ nữ 25 tuổi bị chửa ngoài tử cung vỡ, mất hơn 2 lít máu trong ổ bụng và rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.
Bệnh nhân H.T.T.L., 25 tuổi, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vào khoảng 21h ngày 8/8 từ Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch. Thời điểm tiếp nhận, người bệnh da niêm mạc nhợt, ý thức lơ mơ, có biểu hiện sốc mất máu và đã được sử dụng thuốc vận mạch tại cơ sở y tế tuyến trước để hỗ trợ tuần hoàn.

Kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận ca bệnh. Ảnh: BVCC
Kích hoạt báo động đỏ toàn viện, phẫu thuật cấp cứu
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và siêu âm cấp cứu. Kết quả cho thấy ổ bụng có rất nhiều máu. Kết hợp với tình trạng lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh chửa ngoài tử cung vỡ, gây mất máu nghiêm trọng và sốc mất máu.
Nhận định người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch và cần kiểm soát nguồn chảy máu càng sớm càng tốt, ê-kíp trực do ThS.BSCKII Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng khoa Sản 2, lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, đồng thời tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa. Người bệnh được chuyển phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lượng máu trong ổ bụng rất nhiều, người bệnh mất khoảng hơn 2 lít máu. Khối chửa ngoài tử cung đã vỡ, gây chảy máu nhiều. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành cắt khối chửa, kiểm soát nguồn chảy máu và xử trí tổn thương, đồng thời phối hợp hồi sức tích cực trong suốt quá trình phẫu thuật.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Người bệnh được truyền 1.700 ml khối hồng cầu và 350 ml huyết tương tươi đông lạnh, kết hợp sử dụng kháng sinh, truyền albumin và thuốc cầm máu.
Sau một ngày phẫu thuật, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn, tình trạng thiếu máu, diễn biến hậu phẫu và nguy cơ biến chứng sau sốc mất máu.
Sau hơn một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
Cảnh giác với chửa ngoài tử cung
Chửa ngoài tử cung là tình trạng thai không làm tổ trong buồng tử cung mà phát triển ở vị trí khác, thường gặp nhất là vòi tử cung. Nếu không được phát hiện sớm, khối chửa có thể tiếp tục phát triển và vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi chậm kinh, thử thai có kết quả dương tính cần đi khám sớm để xác định vị trí thai và được theo dõi thai kỳ phù hợp.
Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dưới, ra máu âm đạo bất thường, chóng mặt, mệt mỏi, vã mồ hôi, choáng hoặc ngất, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Phát hiện chửa ngoài tử cung ở giai đoạn sớm không chỉ giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị mà còn hạn chế nguy cơ vỡ khối chửa, mất máu nặng, đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.
