Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt

| Bệnh thường gặp

GĐXH - Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người có xu hướng uống nước dừa, nước đậu đen hay các loại “nước mát” thay nước lọc để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng các loại đồ uống này có thể gây mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.

Không phải loại 'nước mát' nào cũng phù hợp để uống mỗi ngày

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại nước được gọi là "nước mát" thực chất vẫn chứa đường, năng lượng hoặc hoạt chất sinh học nhất định. Vì vậy, nếu sử dụng liên tục với số lượng lớn mà không cân nhắc thể trạng cơ thể, người dùng vẫn có thể gặp vấn đề về sức khỏe.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, nước dừa, nước mía, nước đậu đen hay các loại trà thảo mộc đều có giá trị dinh dưỡng riêng nhưng không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Mỗi loại đồ uống sẽ phù hợp với từng đối tượng và từng hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

Ví dụ, nước mía chứa lượng đường tự nhiên khá cao nên nếu uống thường xuyên có thể làm tăng tổng lượng đường nạp vào cơ thể. Trong khi đó, một số loại nước đậu nấu quá đặc hoặc sử dụng thay nước lọc kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng.

Uống đủ nước vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất trong mùa nóng

Theo khuyến nghị của chuyên gia, trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nước lọc vẫn nên là nguồn bù nước chính cho cơ thể. Việc bổ sung thêm các loại thức uống khác chỉ nên xem như giải pháp hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn.

Tùy mức độ vận động, thời tiết và thể trạng, mỗi người cần duy trì lượng nước phù hợp trong ngày để hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh thận, tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa cần thận trọng hơn khi sử dụng các loại đồ uống được quảng cáo có tác dụng "giải nhiệt", "thanh lọc" hay "bù điện giải tự nhiên".

Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt - Ảnh 1.

Chuyên gia cảnh báo không nên lạm dụng các loại “nước mát” để thay hoàn toàn nước lọc trong mùa nắng nóng.

Chuyên gia khuyến cáo tránh tâm lý uống theo trào lưu

Tiến sĩ Giang cho rằng xu hướng tìm kiếm các loại "nước mát", "nước detox" hay thức uống giải nhiệt trên mạng xã hội hiện nay rất phổ biến. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên tin vào các lời quảng cáo mang tính tuyệt đối như "uống càng nhiều càng tốt" hoặc "thay hoàn toàn nước lọc".

"Không có loại đồ uống nào phù hợp cho tất cả mọi người trong mọi tình huống. Điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng đa dạng, đúng lượng và lắng nghe phản ứng của cơ thể" - chuyên gia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế các loại đồ uống pha chế quá nhiều đường cũng là yếu tố cần được ưu tiên trong mùa hè.

Giải nhiệt đúng cách giúp cơ thể khỏe hơn trong mùa nắng nóng

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thay vì chạy theo các loại "nước mát" theo trào lưu, người dân nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ưu tiên nước lọc, rau xanh, trái cây tươi và nghỉ ngơi hợp lý trong thời tiết nắng nóng.

Những loại thức uống tự nhiên có thể mang lại lợi ích nhất định nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc dùng thay hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài không giúp cơ thể khỏe hơn mà đôi khi còn làm tăng nguy cơ mất cân bằng điện giải, rối loạn tiêu hóa hoặc tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Trong mùa nắng nóng, nhu cầu tìm đến các loại "nước mát", nước giải nhiệt là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có loại đồ uống nào có thể thay thế hoàn toàn nước lọc hay phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng quá mức.

Nước dừa, nước đậu đen hay các loại thức uống thanh mát khác vẫn có giá trị dinh dưỡng nhất định khi dùng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với thể trạng. Ngược lại, việc lạm dụng hoặc uống theo trào lưu có thể khiến cơ thể mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và thận.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên nước lọc trong mùa hè, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và lựa chọn đồ uống có kiểm soát thay vì tin vào những lời quảng cáo "giải nhiệt thần tốc" trên mạng xã hội.

Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốt - Ảnh 2.Thói quen uống nước dừa tưởng bổ dưỡng, chuyên gia cảnh báo uống sai cách có nguy cơ tăng kali máu

GĐXH - Nước dừa được nhiều người xem là thức uống giải nhiệt tự nhiên trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống quá nhiều hoặc dùng nước dừa thay hoàn toàn nước lọc có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây mất cân bằng điện giải và tiềm ẩn nguy cơ tăng kali máu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngày

Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người cho rằng thực phẩm bẩn chỉ là thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo cùng những thông tin dinh dưỡng sai lệch trên mạng xã hội cũng đang âm thầm đẩy hàng triệu người vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững

11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.