Cơ sở kinh doanh
Tiểu thương công khai bán túi xách, giày dép Chanel, Gucci, Adidas… giả mạo nhãn hiệu với giá cao
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 4/11, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh công khai bày bán nhiều sản phẩm túi xách, giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Adidas… tại Đà Nẵng.
Rùng mình một quán bún bò Huế ở Hà Nội để khu vực chế biến bị ứ đọng rác thải, không che kín
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 7/10, một cơ sở kinh doanh bún bò trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bị xử phạt vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Sau bão số 3: Bộ Công thương yêu cầu khẩn trương khắc phục điện, đảm bảo đủ xăng dầu, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Đây là một trong những nội dung Bộ Trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị về tình hình bão số 3 và triển khai công tác khắc phục.
Tiểu thương công khai kinh doanh hơn 5.000kg phân bón không đảm bảo chất lượng
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 2/9, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh ở Thái Nguyên công khai bán phân bón không đảm bảo chất lượng.
Trước thềm Tết Trung thu, tiểu thương công khai bán hàng ngàn đồ chơi trẻ em nhập lậu, bánh Trung thu không rõ nguồn gốc
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 31/8, hơn 2,3 nghìn đồ chơi trẻ em và bánh Trung thu nhập lậu và bánh Trung thu không rõ nguồn gốc đã kịp thời được phát hiện tại Đắk Lắk.
Hàng nghìn bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc được bày bán công khai
Pháp luậtGĐXH - Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở do bà Ngọc làm chủ đang bày bán 2.760 chiếc bánh trung thu có nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, không xác định được ngày sản xuất và hạn sử dụng...
Tự ý gắn mác 'siêu thị bỉm sữa, hàng sơ sinh' để hút khách, một cơ sở kinh doanh bị xử phạt
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 13/8, Tổng cục QLTT cho biết, một cơ sở kinh doanh tại Hà Tĩnh đã tự ý gắn mác "siêu thị bỉm sữa, hàng sơ sinh" để kinh doanh. Việc làm không đúng quy định này đã khiến "siêu thị" bị phạt 7,5 triệu đồng.
Xử phạt đơn vị tự ý dựng rạp giữa đường tổ chức sinh nhật
Đời sốngGĐXH - Tự ý dựng rạp chắn ngang đường giao thông để tổ chức sự kiện, một cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng.
Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo
Pháp luậtGĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện 2.811 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
Chiêu lừa bán hơn 8.500 đôi dép giả thương hiệu của người đàn ông Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Sau khi mua toàn bộ số dép giả mạo nhãn hiệu về, ông H. lập tài khoản Facebook cá nhân, lấy các hình ảnh sản phẩm dép mang nhãn hiệu "CROCS" trên mạng về đăng tải nhằm giới thiệu, chào bán cho khách hàng.
Chuyển hồ sơ một cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu qua cơ quan công an điều tra
Xã hộiGĐXH – Qua kiểm tra đã phát hiện 01 cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để điều tra.
2 cơ sở kinh doanh vàng ở Thái Bình bị xử phạt 60 triệu đồng
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 30/5, Tổng cục QLTT cho biết, 2 cơ sở kinh doanh vàng tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị xử phạt 60 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm.
Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động
Pháp luậtGĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.
Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây ma tuý liên tỉnh
Pháp luậtGĐXH - Mai Anh Tuấn và vợ cầm đầu đường dây ma tuý liên tỉnh cùng đồng bọn vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.
Thợ cắm hoa lan kiếm cả trăm triệu đồng dịp cận Tết
Xã hộiGĐXH - Cận Tết Nguyên đán, tại các điểm bán hoa lan hồ điệp ở Nghệ An, thợ cắm hoa tất bật không kể ngày đêm, tạo hình, lên chậu cho hoa với mức thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng dịp Tết.
Phát hiện, thu giữ 1,5 tấn pháo hoa của một cơ sở không có giấy phép kinh doanh
Pháp luậtGĐXH - Công an Nghệ An vừa phát hiện và tạm giữ 2.024 giàn pháo hoa (khối lượng 1,5 tấn) tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) không có giấy phép kinh doanh theo quy định.
Doanh thu bán hàng trên 150 triệu đồng/năm mới phải đóng thuế giá trị gia tăng?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT). Trong đó, bổ sung quy định cho phép cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 150 triệu đồng/năm mới phải đóng thuế VAT.