Dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ: "Vấn nạn tảo hôn và tình trạng hôn nhân cận huyết làm suy kiệt nòi giống"
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Phát biểu tại Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ II/2020 mới đây, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những hạn chế đang diễn ra tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một, trong khi nhiều hủ tục lạc hậu chậm được khắc phục, nhất là vấn nạn tảo hôn và tình trạng hôn nhân cận huyết.
Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bị xử nghiêm theo quy định của pháp luật
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Trong rất nhiều hủ tục có một vấn nạn còn tồn tại bấy lâu nay đó chính là nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài về mặt xã hội.
Tác hại và ảnh hưởng của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Tảo hôn và hôn nhân cận huyết khiến chất lượng dân số suy giảm, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số.
Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II thành công tốt đẹp
Xã hộiGiadinhNet - Lúc 17h, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước" đã bế mạc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Khát vọng về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045"
Xã hộiGiadinhNet - Trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lầ thứ II/2020 nhấn mạnh, chúng ta vẫn còn ở nước có thu nhập trung bình, vẫn phải nỗ lực rất nhiều để sớm hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045 – sánh vai với các nước phát triển như Bác Hồ mong ước.
Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra về công tác dân số trong tình hình mới là: "Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dưới 10.000 người, đặc biệt là những dân tộc có rất ít người".
Nghệ An: Nâng cao công tác truyền thông dân số trong thời kỳ mới
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Việc tuyên truyền, vận động về công tác dân số phải luôn đổi mới về nội dung, phương pháp, cách tiếp cận để mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm rõ. Bởi vậy, đội ngũ làm công tác dân số trước hết phải có kỹ năng trong tuyên truyền cũng như nắm rõ công tác dân số trong thời kỳ mới.
Khâm phục cô giáo ung thư, con dị tật bẩm sinh vẫn dạy 11 lớp
Xã hộiGiadinhNet - Con trai bị bệnh câm điếc bẩm sinh, bản thân đang điều trị căn bệnh ung thư nhưng cô Nông Thị Tuyến (SN 1984, dân tộc Tày, giáo viên Trường Tiểu học Minh Cầm, xã Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang) vẫn đội tóc giả đến trường, dạy thể dục cho các học sinh...
Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/ 2020
Xã hộiGiadinhNet- Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ được khai mạc vào 8h ngày 4/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Đại hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 02/12 đến 04/12.
"Hiến kế" của ĐBQH để những chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn
Xã hộiGiadinhNet - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là một Chương trình lớn trong giai đoạn hiện nay. Chính nhờ những chủ trương, chính sách này mà vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã từng bước có những đổi thay tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao.
Đấu tranh đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi xã hội
Xã hộiGiadinhNet - Chủ đề của Ngày Phòng chống mua bán người năm nay: "Cam kết hết mình, chung lưng cùng tuyến đầu xoá bỏ nạn mua bán người" - truyền đi thông điệp cam kết phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Nhiều bất cập tại các công trình của Đề án hỗ trợ người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở Nghệ An
Xã hộiGiadinhNet - Nhiều gói thầu xây dựng chuồng trại, cấp cỏ và phân bón, hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất... được bàn giao cho người dân sử dụng xuất hiện nhiều bất cập.
Việt Nam vẫn còn hơn 13.000 người cách ly, "Vũ điệu rửa tay" phòng COVID-19 được biên soạn ra 6 tiếng dân tộc
Y tếGiadinhNet - Theo thông tin từ Bộ Y tế lúc 18h00 chiều nay 2/7, hiện cả nước còn 13.085 người nhập cảnh từ vùng dịch, tiếp xúc gần đang được theo cách ly, theo dõi sức khỏe. Đã có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong chiều nay.
Những “hơi ấm” trong căn bếp thiếu thịt trên rẻo cao
Xã hộiGiadinhNet - Trên những cung đường nơi địa đầu Tổ quốc, những cơn gió lạnh đã bắt đầu tràn về. Mùa giá lạnh nữa bắt đầu thổi tới nhưng các em nhỏ dân tộc thiểu số nơi đây lại đang mang trong mình một niềm hạnh phúc bởi từ nay, trong bữa cơm hàng ngày không còn là cơm trắng chấm muối riềng.
Gặp lại những đứa con của người Chứt sau 60 năm được phát hiện giữa lưng chừng đỉnh Trường Sơn
Xã hộiGiadinhNet - Người Chứt, - dân tộc thiểu số được phát hiện trong những hang đá thuộc núi rừng Trường Sơn. Sau 60 năm những thế hệ trẻ em đầu tiên của đồng bào ở các bản làng thuộc Minh Hóa, Quảng Bình đã được ra đời.
Cuộc sống săn bắt, hái lượm như người nguyên thủy ở bộ tộc kỳ lạ nhất Việt Nam
Xã hộiGiadinhNet - Dù đã gần 60 năm kể từ ngày được phát hiện nhưng nhiều hoạt động trong sinh hoạt của bộ tộc người Chứt, đặc biệt là nhánh người Rục tại Quảng Bình vẫn còn là bí ẩn với các nhà khoa học.
Thầy giáo Êđê sáng đi dạy, chiều vận động học sinh đến trường
Xã hộiGiadinhNet - “Ngày 20/11, ở nơi buôn làng nghèo người Êđê chúng tôi, giáo viên chỉ nhận được những bông hoa nhựa do học sinh tặng cũng là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi chỉ ước mong các em không bỏ học, hàng ngày đến trường như các bạn cùng trang lứa”, Thầy Ksor Y Giêng, người dân tộc Êđê, giáo viên Trường Tiểu học và THCS EaLâm (xã EaLâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) chia sẻ.