Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng bào dân tộc thiểu số

Ở nơi Hiệu trưởng, Hiệu phó đến từng nhà “mời” trẻ đi học

Ở nơi Hiệu trưởng, Hiệu phó đến từng nhà “mời” trẻ đi học

Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới sắp bắt đầu cũng là lúc các thầy cô giáo vùng cao trở nên bận rộn và gian nan khi phải đến từng mái nhà, leo từng nương rẫy để vận động phụ huynh cho các em học sinh đến trường.

Thay đổi tư tưởng phải có “cháu đích tôn”

Thay đổi tư tưởng phải có “cháu đích tôn”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những ngày cuối tháng 6/2019, trong chuyến công tác cùng với cán bộ chuyên trách dân số xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), chúng tôi ghi nhận bức tranh sống động về cuộc sống thực tế của người dân nơi đây, trong quan niệm về chuyện sinh đẻ, chuyện phải có con trai - con gái và người “nối dõi tông đường”.

Chuyện một cán bộ dân số vùng cao yêu nghề

Chuyện một cán bộ dân số vùng cao yêu nghề

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là chị Cao Thị La, cán bộ chuyên trách dân số xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Gần 20 năm qua, chị đã âm thầm giúp đỡ nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giảm sinh, nâng cao chất lượng sống, xây dựng mô hình gia đình 2 con phát triển ổn định.

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Xã hội

GiadinhNet - Ở vùng quê nghèo Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), lo đủ cái ăn cái mặc đối với người dân đã là một khó khăn lớn. Do đó, việc cho con em mình đến trường học con chữ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Không chỉ học sinh, những giáo viên nơi đây cũng phải nhọc nhằn “đánh vật” với con đường hiểm trở và điều kiện thiếu thốn để “cõng chữ” lên non.

Dân số Cam Ranh, Khánh Hòa: Tăng cường vận động sinh đủ 2 con

Dân số Cam Ranh, Khánh Hòa: Tăng cường vận động sinh đủ 2 con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm 2018, Cam Ranh là một trong những đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện các chỉ tiêu dân số. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảm bảo mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, phát triển tốt nguồn nhân lực.

Chuyện ghi ở thôn nghèo Phú Vinh

Chuyện ghi ở thôn nghèo Phú Vinh

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều hộ dân không có hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, số hộ thuộc diện đói nghèo còn khá nhiều, đó là thực trạng đáng suy nghĩ ở thôn Phú Vinh thuộc xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đăk Nông…

Quảng Ninh: Chuyện “tôi đẻ tôi nuôi” của đồng bào dân tộc

Quảng Ninh: Chuyện “tôi đẻ tôi nuôi” của đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chuyện vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình từ lâu vốn là đề tài khó của những người làm công tác dân số, thậm chí có những câu chuyện dở khóc dở cười.

Những ngôi làng “5 không” bên kia đỉnh N’Nheng

Những ngôi làng “5 không” bên kia đỉnh N’Nheng

Xã hội

GiadinhNet - Những ngôi làng của người đồng bào Bahnar bên kia đỉnh núi N’Nheng (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang đứng trước khó khăn bởi cái đói, cái nghèo. Ở nơi đây không có điện, đường, trường, trạm, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...

Sự thật vụ 2 em nhỏ đi lao động tại TPHCM

Sự thật vụ 2 em nhỏ đi lao động tại TPHCM

Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo của Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM), 2 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đưa xuống TPHCM lao động không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe. Tuy nhiên, khi được trở về nhà 2 em lại cho rằng mình bị bạo hành, đối xử tàn nhẫn…

Lợi dụng hủ tục “bắt vợ” để lừa bán phụ nữ

Lợi dụng hủ tục “bắt vợ” để lừa bán phụ nữ

Xã hội

GiadinhNet - Các chàng trai người Mông, người Thái thường tổ chức “bắt vợ” vào những chợ phiên chợ xuân. Theo cái lý của họ, phải “bắt vợ” nơi đông người để cả bản làng đều biết và chung vui?

Nỗi niềm những bà mẹ tuổi 14 - 15

Nỗi niềm những bà mẹ tuổi 14 - 15

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tăng cường hợp tác đa ngành, lồng ghép các biện pháp can thiệp tảo hôn vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng một phương án tiếp cận toàn diện giúp giảm thiểu, đẩy lùi tiến tới xóa bỏ tảo hôn ở Việt Nam là những nội dung chính được đưa ra trong Hội thảo “Phòng ngừa, chấm dứt tảo hôn và kết hôn trẻ em: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn” vừa được tổ chức ngày 29/6 tại Hà Nội.

Nhiều gia đình dân tộc thiểu số tại Hà Nội được vinh danh

Nhiều gia đình dân tộc thiểu số tại Hà Nội được vinh danh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - 81 gia đình tiêu biểu cho gia đình các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn TP Hà Nội đã được vinh danh trong tuần lễ Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2017 với những hình ảnh ấn tượng về gia đình văn hóa, hiếu học, thu nhập cao với số tiền lên tới hơn 1 tỉ mỗi năm.

Ngày 30/4 lịch sử và hồi ức của người chiến sỹ Ê Đê  làm nhiệm vụ đặc biệt

Ngày 30/4 lịch sử và hồi ức của người chiến sỹ Ê Đê làm nhiệm vụ đặc biệt

Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng ta lại được sống trong ký ức hào hùng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những ngày tháng này, chúng tôi may mắn được gặp ông Y Sơn Kpă - người từng làm nhiệm vụ đặc biệt trong chiến dịch giải phóng miền Nam năm xưa.

Vai trò truyền thông trong việc ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Vai trò truyền thông trong việc ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Dân số và phát triển

GiadinhNet -Đầu tư hơn nữa cho công tác truyền thông; tăng cường truyền thông trực tiếp và đẩy mạnh cung cấp các ấn phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những nội dung chính trong tọa đàm “Giải pháp nào giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” do VTV5 tổ chức ngày 3/4 vừa qua tại Hà Nội.

Những người giữ hồn cồng chiêng ở An Khương

Những người giữ hồn cồng chiêng ở An Khương

Xã hội

GiadinhNet - Là xã có 61% đồng bào dân tộc thiểu số (phần lớn là người S’tiêng) nên đời sống người dân xã An Khương (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) còn nhiều khó khăn. Nhưng với lòng tự hào và tự tôn dân tộc, không ít người S’tiêng ở đây đã trăn trở mong tiếng cồng chiêng của dân tộc được lưu truyền mãi với thời gian. Đó là lý do Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng ở An Khương ra đời với 20 thành viên và đa số là già làng, người có uy tín. Họ không chỉ góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn truyền lửa cho thế hệ sau.

Hơn 82% trạm y tế xã ở Tây Nguyên có bác sĩ làm việc

Hơn 82% trạm y tế xã ở Tây Nguyên có bác sĩ làm việc

Y tế

GiadinhNet - Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời điểm này, các tỉnh Tây Nguyên có 827 cơ sở khám, chữa bệnh công lập, trong đó có 31 cơ sở tuyến tỉnh, 76 cơ sở tuyến huyện, 750 cơ sở tuyến xã.

Top