Hà Nội
23°C / 22-25°C
Giật mình khi biết 95% trẻ lọt lòng mẹ tử vong nếu mắc bệnh này

Giật mình khi biết 95% trẻ lọt lòng mẹ tử vong nếu mắc bệnh này

Y tế

GiadinhNet - Khi mắc bệnh uốn ván thì tỷ lệ tử vong sẽ là 25% – 90%. Đặc biệt nếu là uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh, tỉ lệ tử vong sẽ trên 95%.

Đồng Nai quán triệt mạnh mẽ để xóa bỏ kỳ thị phân biệt đối với người nhiễm HIV

Đồng Nai quán triệt mạnh mẽ để xóa bỏ kỳ thị phân biệt đối với người nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet – Theo bác sĩ Nguyễn Giỏi, Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai, sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong gia đình, cộng đồng, cơ sở y tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dự phòng, chăm sóc, điều trị bệnh. Bởi vậy, trung tâm luôn quán triệt đến nhân viên y tế xóa bỏ kỳ thị phân biệt đối với người nhiễm.

Những dấu hiệu sớm nhận biết của bệnh tiểu đường

Những dấu hiệu sớm nhận biết của bệnh tiểu đường

Y tế

GiadinhNet - Nếu có những triệu chứng cảnh báo bệnh sau đây thì bạn nên đi kiểm tra về đường huyết. Việc chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời sẽ giúp bạn kiểm soát được bệnh và không bị biến chứng.

Y tế học đường: Những khó khăn cần được tháo gỡ

Y tế học đường: Những khó khăn cần được tháo gỡ

Y tế

GiadinhNet - Y tế trường học là nơi sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh trong những trường hợp tai nạn thương tích trước khi chuyển đến bệnh viện; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong trường học... Công việc khá quan trọng, nhưng dường như lại chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, thời gian qua, khi cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương vong tại trường học, càng thấy công tác y tế học đường cần được chú trọng hơn.

Những phát hiện về bệnh phong nhiều người chưa biết

Những phát hiện về bệnh phong nhiều người chưa biết

Y tế

GiadinhNet - Bệnh phong ("Leprosy" hay còn gọi là bệnh cùi) là một bệnh nhiễm trùng hệ thống mạn tính do trực khuẩn phong gây ra. Bệnh phong có thể gây ra các triệu chứng liệt cơ chân, cơ tay và mất cảm giác trên các vùng da, nhất là ở bàn tay và bàn chân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay căn bệnh này ít cực đoan hơn và hoàn toàn có thể điều trị được.

Hải Phòng: "Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020"

Hải Phòng: "Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020"

Y tế

GiadinhNet - Sáng 22/6/2018, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức "Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020".

Phòng, chống HIV/AIDS: Hà Nội cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Phòng, chống HIV/AIDS: Hà Nội cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Y tế

GiadinhNet – Ngày 21/6, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020.

Khánh Hòa: Hiệu quả mô hình quân dân y kết hợp

Khánh Hòa: Hiệu quả mô hình quân dân y kết hợp

Y tế

GiadinhNet - Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, những năm qua, Quân y Bộ đội biên phòng Khánh Hòa luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí hướng đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển.

Đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% người nhiễm HIV trên cả nước có thẻ bảo hiểm y tế

Đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% người nhiễm HIV trên cả nước có thẻ bảo hiểm y tế

Y tế

GiadinhNet – Sáng 13/6/2018, tại Cần Thơ, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị “Đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho tiếp cận thuốc kháng HIV và hướng tới mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế” (BHYT) do GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì.

10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm chủng từ năm 2018

10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm chủng từ năm 2018

Y tế

GiadinhNet - Tiêm chủng bắt buộc là để tăng cường miễn dịch cho đối tượng được tiêm và đồng thời bảo vệ cho cả cộng đồng. Nếu vẫn còn những đối tượng không được tiêm chủng thì bệnh vẫn có thể tiếp tục lưu hành trong cộng đồng và có thể lây cho những đối tượng chưa có miễn dịch, nhất là những đối tượng chưa đủ tuổi để tiêm chủng.

Những biến chứng đáng sợ và cách phòng tránh bệnh tiểu đường

Những biến chứng đáng sợ và cách phòng tránh bệnh tiểu đường

Y tế

GiadinhNet - Bệnh đái tháo đường đứng thứ 4 trong số nguyên nhân gây tử vong và tàn phế ở người. Ban đầu bệnh có diễn biến âm thầm nhưng khi nặng lại nhanh chóng gây ra nhiều biến chứng nặng nề như: mù lòa, cắt cụt chi, suy thận, tai biến mạch máu não và bệnh lý tim mạch…

Bệnh lao đang ngày càng trẻ hóa

Bệnh lao đang ngày càng trẻ hóa

Y tế

GiadinhNet - Một nghiên cứu mới đã ước tính mỗi năm có tổng cộng 1,8 triệu người từ 10-24 tuổi trên thế giới mắc bệnh lao, trong đó những người có độ tuổi 20-24 đối mặt nguy cơ nhiễm bệnh này cao nhất.

WHO: Việt Nam là một nước đi đầu trong việc thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao

WHO: Việt Nam là một nước đi đầu trong việc thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao

Y tế

GiadinhNet - Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao trên thế giới.

Bệnh sốt rét có nguy cơ gia tăng trở lại và có thể biến thành dịch

Bệnh sốt rét có nguy cơ gia tăng trở lại và có thể biến thành dịch

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra nhưng phòng chống sốt rét đang bước vào một giai đoạn mới nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nguy cơ dịch có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào.

Top