Gìn giữ câu hát quê hương từ những người yêu Ví, Giặm

| Giải trí

GĐXH - Dân ca Ví, Giặm là sản phẩm tinh thần thấm đượm hồn quê xứ Nghệ, gắn bó với đời sống và là niềm tự hào của người dân. Việc thành lập CLB dân ca từ cơ sở góp phần gìn giữ Ví, Giặm, tạo sự tiếp nối và lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ.

Ngày 13/9, UBND xã Thuần Trung (Nghệ An) cho biết, vừa tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An; lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân.


CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ra mắt , gìn giữ di sản văn hóa quê hương - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng đại diện địa phương chúc mừng CLB Dân ca Ví, Giặm xã Thuần Trung ra mắt. ẢNH: V. Đồng

CLB được thành lập theo quyết định ngày 6/8/2026, trên cơ sở phong trào yêu thích dân ca Ví, Giặm của người dân tại các xóm Trung Sơn, Mỹ Trung, Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Thuận Minh, Thuận Phú. CLB có 37 thành viên, tuổi đời từ 12 đến 77. Trong đó, 5 thành viên dưới 18 tuổi được phát hiện có năng khiếu và triển vọng với dân ca Ví, Giặm.

Ngay trong thời gian đầu hoạt động, CLB đã xây dựng và làm mới 10 tiết mục dân ca Ví, Giặm; phát hiện, bồi dưỡng 4 thành viên tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2026, trong đó 2 người đạt giải cao.

CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ra mắt , gìn giữ di sản văn hóa quê hương - Ảnh 2.

Ông Vương Đình Long, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm Thuần Trung, phát biểu tại lễ ra mắt CLB. ẢNH: V. Đồng

Ông Vương Đình Long, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm Thuần Trung, cho biết điều đáng mừng là phong trào nhận được sự hưởng ứng của nhiều lứa tuổi. Người lớn tuổi có kinh nghiệm, lớp trẻ có sự năng động, cùng gặp nhau ở tình yêu với câu hát quê hương.

Theo ông Long, CLB được thành lập nhằm tập hợp những người yêu dân ca, tạo môi trường để các thành viên cùng luyện tập, giao lưu và trao truyền những làn điệu Ví, Giặm. Thời gian tới, CLB sẽ chú trọng bồi dưỡng thành viên trẻ, tạo lớp kế cận và nâng cao chất lượng hoạt động.

CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ra mắt , gìn giữ di sản văn hóa quê hương - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, nhấn mạnh vai trò của các CLB cơ sở trong gìn giữ, phát huy Dân ca Ví, Giặm. ẢNH: V. Đồng

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, chúc mừng CLB và đánh giá việc hình thành các CLB dân ca từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo bà Hạnh, Dân ca Ví, Giặm là sản phẩm tinh thần thấm đượm hồn quê xứ Nghệ, gắn bó với đời sống và là niềm tự hào của người dân. Sau khi được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Việc thành lập các CLB tại cơ sở, xuất phát từ tình yêu và nhu cầu của người dân, là một trong những giải pháp thiết thực để Ví, Giặm tiếp tục được gìn giữ trong cộng đồng. Sự tham gia của lớp trẻ cũng tạo điều kiện để những làn điệu dân ca được trao truyền giữa các thế hệ.

CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ra mắt , gìn giữ di sản văn hóa quê hương - Ảnh 4.
CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ra mắt , gìn giữ di sản văn hóa quê hương - Ảnh 5.

Các tiết mục của CLB biểu diễn tại buổi lễ. ẢNH: V. Đồng

Bà Hạnh cho biết toàn tỉnh hiện có 242 CLB dân ca. Ngành văn hóa đang quan tâm hỗ trợ các CLB về chuyên môn và điều kiện hoạt động; đồng thời kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ. Hiện mức hỗ trợ thành lập mới là 30 triệu đồng và kinh phí duy trì hằng năm là 5 triệu đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đề nghị Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tăng cường hướng dẫn chuyên môn, cử cán bộ hỗ trợ các CLB; chính quyền cơ sở tiếp tục tạo điều kiện, huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì hoạt động.

Đối với CLB Dân ca Ví, Giặm Thuần Trung, bà Hạnh đề nghị tiếp tục thu hút thành viên, nhất là lớp trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những người có năng khiếu để tạo lực lượng kế cận. CLB cần tăng cường giao lưu, tham gia các sân chơi, cuộc thi để nâng cao chất lượng hoạt động và lan tỏa tình yêu Ví, Giặm.

Cùng với việc bảo tồn tại cộng đồng, Nghệ An đang định hướng đưa Ví, Giặm đến gần hơn với du khách. Theo bà Hạnh, tỉnh đang chuẩn bị xây dựng đề án phát triển dân ca gắn với du lịch, trong đó nghiên cứu xây dựng các chương trình trải nghiệm nghe Ví, Giặm trên sông Lam và không gian Ví, Giặm tại khu vực biển Cửa Lò.

Ngành văn hóa cũng sẽ tiếp tục tham mưu duy trì các cuộc thi tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm, qua đó tạo phong trào từ cơ sở, phát hiện nhân tố mới và mở rộng sức lan tỏa của di sản.

CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ra mắt , gìn giữ di sản văn hóa quê hương - Ảnh 6.Nữ sinh xứ Nghệ xinh đẹp, hát hay, mê dân ca ví giặm

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, từ bé Nguyệt Hằng đã yêu thích những làn dân ca ngọt ngào, mê đắm lòng người. Với Hằng khi được cất lên giọng ca, hoà mình với điệu ví giặm là lúc cô cảm thấy tâm hồn bình yên lạ kỳ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương

Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương

Giải trí -

GĐXH - Hoa khôi Thu Hương ở tuổi 47, hôn nhân viên mãn và đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2 về lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc

Giải trí -

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con trai 16 tháng tuổi khi lần đầu ra biển. Biểu cảm bé Panda hồi hộp, háo hức với cát và sóng biển khiến fan thích thú.

Thu Quỳnh ở tuổi 38

Thu Quỳnh ở tuổi 38

Giải trí -

GĐXH - Thu Quỳnh ở tuổi 38 không chỉ có sự nghiệp ổn định mà còn có một cuộc sống bình yên bên 2 con nhỏ và bố mẹ cùng em trai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.