Hà Nội: 54 cơ sở tại quận Đống Đa bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC

| Thời sự

GĐXH - UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã có thông báo công khai 54 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận do không đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Mới đây, UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra thông báo công khai 54 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận. Trong số đó, có những công trình bị đình chỉ toàn bộ, có công trình bị đình chỉ một phần.

Hà Nội: 54 cơ sở tại quận Đống Đa bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC- Ảnh 1.
Hà Nội: 54 cơ sở tại quận Đống Đa bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC- Ảnh 2.
Hà Nội: 54 cơ sở tại quận Đống Đa bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC- Ảnh 3.

Chợ Ngã Tư Sở là một trong những cơ sở bị đình chỉ toàn bộ do vi phạm PCCC.

Thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 của Chính phủ, qua rà soát, tính đến ngày 10/8, trên địa bàn quận Đống Đa có 4 cơ sở chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động; 2 cơ sở có đơn xin dừng hoạt động, 6 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động, 42 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

Theo UBND quận Đống Đa, việc đình chỉ, tạm đình chỉ công trình được căn cứ vào điểm b Khoản 10 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, cụ thể: “Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động thông báo công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông về việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đến khi được phục hồi hoạt động. Nội dung công bố công khai gồm tổ chức, cá nhân vi phạm, hành vi vi phạm, hình thức xử lý”.

Hà Nội: 54 cơ sở tại quận Đống Đa bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC- Ảnh 4.

Một số cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo yêu cầu PCCC trên địa bàn quận Đống Đa.

Một số cơ sở bị nêu tên, đình chỉ toàn bộ như: Chợ Láng Thượng; nhà cho thuê trọ số 109A ngõ 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng; tòa nhà văn phòng số 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng; chợ Ngô Sĩ Liên; tòa nhà 300 Đê La Thành; chợ Ngã Tư Sở; khu hỗn hợp dịch vụ 98 Thái Thịnh...

Hà Nội: Thêm một cơ sở siêu thị điện máy Pico không đủ điều kiện PCCC vẫn mở cửa đón kháchHà Nội: Thêm một cơ sở siêu thị điện máy Pico không đủ điều kiện PCCC vẫn mở cửa đón khách

GĐXH - Dù đang bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do những tồn tại, vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), thế nhưng cơ sở siêu thị điện máy Pico số 76 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, TP Hà Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ.

Xem thêm video được quan tâm:

Chợ Ngã Tư Sở xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ.


Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.