Hà Nội: Bắt giữ đối tượng lẻn vào Bệnh viện Huyết học trộm điện thoại lúc rạng sáng

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm khuya tại Bệnh viện Huyết học Trung ương (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), đối tượng Đinh Văn Sơn đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động nhưng nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh cùng người dân phối hợp bắt giữ.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cbo biết, vào khoảng 0h15 ngày 9/3, trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về một vụ trộm cắp tài sản đang diễn ra tại khu vực Bệnh viện Huyết học Trung ương.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Đinh Văn Sơn bị bắt tại Bệnh viện Huyết học Trung ương vì trộm cắp điện thoại - Ảnh 1.

Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng và người dân, đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ tại chỗ cùng tang vật là 1 chiếc điện thoại di động vừa trộm được. Danh tính đối tượng được xác định là Đinh Văn Sơn (SN 1993; thường trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh).

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành bàn giao Đinh Văn Sơn cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Đinh Văn Sơn bị bắt tại Bệnh viện Huyết học Trung ương vì trộm cắp điện thoại - Ảnh 2.Thấy nhà dân không có người, shipper đột nhập trộm 170 triệu

Trong lúc đi giao hàng, Hoàng phát hiện nhà bà Lan không có người nên đã đột nhập, trộm số tài sản giá trị lớn.


Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.