Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

| Pháp luật

GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".

Ngày 17/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thịnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 2006, trú tại xã Phúc Thịnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc được phát hiện vào hồi 19h ngày 14/12, khi tổ công tác của Công an xã Phúc Thịnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thôn Quan Âm.

Cô gái sinh năm 2006 bán ma túy cực độc tại Hà Nội bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tổ công tác sau đó đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Minh Phượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2 lọ nhựa bên trong chứa dung dịch màu trắng. Dung dịch này sau đó được xác định là ma túy loại MDMB-4en-PINACA.

Được biết, MDMB-4en-PINACA là một chất ma túy tổng hợp (thường được gọi là Cỏ Mỹ hoặc ma túy "núp bóng"). Chất này thường được các đối tượng hòa tan thành dung dịch để phun tẩm vào thuốc lá, sợi thảo mộc hoặc bơm vào tinh dầu thuốc lá điện tử (Pod/Vape).

Đây là loại chất gây nghiện cực mạnh, có thể gây ra ảo giác, kích động mạnh, thậm chí co giật và tử vong cho người sử dụng, đặc biệt nguy hiểm khi nó đang xâm nhập mạnh vào giới trẻ.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phúc Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cô gái sinh năm 2006 bán ma túy cực độc tại Hà Nội bị bắt giữ - Ảnh 2.Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công an

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.