Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới
GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.
Ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng phát sinh thêm 12 ổ dịch
CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 21 - 28/8, toàn thành phố ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết tại 74 xã, phường, trong đó có Dân Hòa, Hồng Vân, Hà Đông, Yên Nghĩa, Thanh Oai... Dù số ca mắc giảm 41 trường hợp so với tuần trước (309 ca), Hà Nội vẫn phát sinh thêm 12 ổ dịch tại Chương Mỹ, Hát Môn, Bạch Mai, Hòa Phú, Kiều Phú, Phúc Thọ, Phương Liệt, Phượng Dực, Từ Liêm và Yên Nghĩa.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.175 ca sốt xuất huyết tại 117 xã, phường, chưa có trường hợp tử vong. Con số này giảm 533 ca so với mức trung bình 5 năm 2021-2025 (2.708 ca) và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (6.897 ca). Tuy nhiên, nhiều ổ dịch vẫn đang hoạt động.
Ngoài sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục xuất hiện, gồm tay chân miệng với 115 ca trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 4.830; COVID-19 ghi nhận 53 ca/tuần; sởi và ho gà vẫn rải rác. Mưa nhiều, giao mùa và học sinh tựu trường khiến công tác kiểm soát dịch bệnh chịu thêm áp lực.

CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.
Trước nguy cơ này, các xã, phường đồng loạt triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy với phương châm "không có bọ gậy - không có muỗi truyền bệnh".
Tại phường Hà Đông, Trạm Y tế phối hợp các lực lượng cơ sở tổng vệ sinh môi trường, rà soát từng khu dân cư tại Vạn Phúc. Cán bộ y tế, cộng tác viên hướng dẫn người dân thau rửa, đậy kín dụng cụ chứa nước, lật úp phế thải có nguy cơ đọng nước.
Tại xã Quốc Oai, chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy, diệt muỗi đợt III năm 2026 được triển khai tại các thôn Quảng Yên, Sơn Trung, Phượng Cách 1, Phượng Cách 3, Thụy Khuê, Đình Tổ… nhằm kiềm chế 1 ổ dịch đang hoạt động và 14 ca mắc.
Tại xã Tam Hưng, trước 8 ca bệnh và 1 ổ dịch ở thôn Phượng Thiên, Trạm Y tế xã phát động cao điểm giám sát dịch tễ, vận động người dân xử lý các vật dụng có nguy cơ đọng nước như xô chậu, lốp xe cũ, máng nước.
Ở thôn Hiệp Thuận (xã Hát Môn), môi trường được tổng rà soát, phế thải được thu gom trước khi lực lượng y tế phun hóa chất diệt muỗi chủ động.
Tại các phường Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết đợt 2 năm 2026 cũng được triển khai với sự tham gia của y tế, tổ dân phố, đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát.
Chủ động phòng dịch trong trường học, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới
Bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Hà Nội. Trẻ mầm non, tiểu học là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao do hệ miễn dịch đang hoàn thiện, thói quen vệ sinh chưa đồng đều và thường xuyên sinh hoạt tập thể.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp phòng, chống dịch trong trường học.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp phòng, chống dịch trong trường học.
Các cơ sở giáo dục được yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng dịch, tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom phế liệu, khử khuẩn phòng học, đồ chơi và bảo đảm nguồn nước sạch.
Các trường mầm non, tiểu học phối hợp trạm y tế rà soát tiền sử, tổ chức tiêm chủng bù liều vaccine; đồng thời duy trì thông tin, báo cáo nhanh các ca bệnh nghi ngờ để kịp thời khoanh vùng, xử lý.
CDC Hà Nộ cho biết, đơn vị đã giám sát tại 22 xã, phường trọng điểm; tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm bản đồ số để khoanh vùng ca bệnh cho cán bộ chuyên trách tại 126 xã, phường. Trạm Y tế xã Hồng Vân và các địa bàn có ổ dịch được yêu cầu huy động tối đa lực lượng tại chỗ, xử lý dứt điểm các ổ dịch còn tồn tại.
Ngành Y tế Thủ đô khuyến cáo người dân dành ít nhất 10 phút mỗi tuần kiểm tra, lật úp và làm sạch dụng cụ chứa nước; duy trì thói quen ngủ màn, kể cả ban ngày.
Khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi người hoặc xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự điều trị tại nhà.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính
Y tế -GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.
Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động
Y tế -GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.
Xúc động khoảnh khắc giám đốc bệnh viện thăm cô giáo mất chân khi cứu học trò
Y tế -Không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cô giáo cứu học trò, bị xe tải cán chân.
Những khoảnh khắc đặc biệt tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
Y tế -GĐXH - Những tiết mục văn nghệ, bức tranh đầy màu sắc và bữa cơm nghĩa tình đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia, tiếp thêm động lực cho người bệnh tâm thần tại Quảng Ninh.
Báo Sức khỏe & Đời sống - Kênh thông tin y tế chuẩn xác, tin cậy
Y tế -Các thông tin chính thống trên báo không chỉ mang lại giá trị bổ ích cho nhân dân, người bệnh mà cả các bệnh viện.
Người đàn ông nhập viện sau khi tiêm khớp tại phòng khám tư
Y tế -GĐXH - Theo các bác sĩ, tiêm nội khớp cần được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, tại cơ sở y tế đủ điều kiện và bởi nhân viên y tế có chuyên môn.
Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam
Y tế -GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.
Không có triệu chứng, người phụ nữ 40 tuổi bất ngờ phát hiện khối u thận đã xâm lấn
Y tế -GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u đã hình thành huyết khối trong tĩnh mạch thận và lan vào tĩnh mạch chủ, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.
Ghép mảnh sọ tự thân đặc biệt cho bệnh nhân chấn thương sọ não nặng
Y tế -SKĐS - Chấn thương sọ não nặng, công nhân 38 tuổi được bác sĩ ghép lại mảnh sọ tự thân, giúp phục hồi hộp sọ.
Dựng 'bác sĩ', tạo bệnh nhân khỏi u rồi bán 'thuốc Nam gia truyền': Kịch bản lừa bệnh nhân trên mạng
Y tế -GĐXH - Từ những tài khoản Facebook đóng giả người từng khỏi bệnh đến 'bác sĩ' tư vấn qua Zalo, các đối tượng đã dựng lên cả một kịch bản để bán 'thuốc Nam gia truyền' với công dụng chữa khối u.


