Khởi tố, tam giam đối tượng thuê 6 ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố

| Pháp luật

GĐXH - Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm thuê 6 xe ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1990, trú phường Nghi Phú, TP Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố, tam giam đối tượng thuê 6 xe ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố.

Nguyễn Ngọc Sâm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, do làm ăn thua lỗ nên từ giữa năm 2024, Sâm đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, Sâm đã đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh thuê các xe tự lái sau đó tìm đến các cá nhân có nhu cầu cầm cắm xe ô tô cũ rồi thông tin rằng đây là xe ô tô của người nhà Sâm đang có việc gấp nên nhờ Sâm đem đi cầm cố.

Khởi tố, tam giam đối tượng thuê 6 ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố- Ảnh 1.

Đối tượng Sâm tại cơ quan công an.

Đáng nói, khi đến thời gian hẹn trả xe cho các chủ xe đã cho Sâm thuê, đối tượng này trì hoãn, thậm chí còn lấy nhiều lý do để thuê thêm các xe khác đưa đi cầm cố. Bằng thủ đoạn như trên, Nguyễn Ngọc Sâm đã 6 lần thuê xe ô tô tự lái ở các địa điểm khác nhau rồi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo các cá nhân, tổ chức cho thuê xe tự lái cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn phạm tội, cần tìm hiểu kỹ thông tin của người thuê xe, thực hiện đầy đủ các thủ tục, biện pháp ràng buộc pháp lý đối với khách thuê, thường xuyên theo dõi lịch trình đi lại của xe.

Nếu có bất thường thì phải dùng các biện pháp ngăn chặn các đối tượng chiếm đoạt tài sản và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang đấu tranh mở rộng vụ án.

Thuê xe ô tô mang đi cầm cố để lấy tiền đánh bạcThuê xe ô tô mang đi cầm cố để lấy tiền đánh bạc

GĐXH - Sau khi thuê được xe, Hùng đem đi cầm cố cho người khác lấy 250 triệu đồng để sử dụng vào việc đánh bạc và rồi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Hùng đi nhiều tỉnh thành khác nhau để sinh sống nhằm trốn tránh việc anh Thành tìm gặp, đòi trả xe.



K. Tâm - V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.