Không lấy được vợ vì thủ tục hành chính lòng vòng
GiadinhNet - Mặc dù việc ly hôn với người vợ đầu đã được pháp luật công nhận, nhưng khi anh Nguyễn Gia Quân có ý định kết hôn lần nữa thì vấp phải thủ tục hành chính nhiêu khê của các cơ quan công quyền, khiến gần một năm anh không thể đăng kí kết hôn. Câu chuyện lạ lùng này xảy ra ngay tại Thủ đô Hà Nội.
“Chóng mặt” với thủ tục hành chính
Câu chuyện này là của anh Nguyễn Gia Quân (trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) trong quá trình làm thủ tục đăng kí kết hôn lần hai. Theo phản ánh của anh Quân, năm 2006, anh và người vợ đầu quyết định ly hôn. Khi đó, việc ly hôn được vợ chồng anh thuận tình và được TAND quận Hai Bà Trưng công nhận. Thời gian sau đó, anh Quân nảy sinh tình cảm với người phụ nữ mới tên là Quỳnh.
Năm 2015, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, anh Quân và chị Quỳnh đã vấp phải những thủ tục hành chính nhiêu khê của các cơ quan công quyền (cụ thể là TAND quận Hai Bà Trưng và UBND phường Trương Định - như lời nhân vật chia sẻ). Vì vậy mà gần một năm trời, anh Quân vẫn không thể đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.
Anh Quân cho biết, trước đó quyết định ly hôn giữa anh và vợ cũ đã được sử dụng nhiều lần cho việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân tại chính quyền địa phương để làm các thủ tục liên quan đến công việc kinh doanh. Hiện các quyết định gốc đang được lưu trữ tại UBND phường Trương Định. Tuy nhiên, khi anh Quân và chị Quỳnh mang hồ sơ ra UBND phường Trương Định để đăng ký kết hôn thì không được xác nhận. Nguyên nhân nằm ở chỗ, trong bản sao y bản chính “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn” của anh Quân do TAND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 29/8/2013 xuất hiện dòng chữ: “Để làm thủ tục khác, không có giá trị đăng ký kết hôn”.
Chính vì dòng chữ oái oăm này mà cán bộ tư pháp - hộ tịch của phường Trương Định đã yêu cầu anh Quân đến TAND quận Hai Bà Trưng xin một bản sao Quyết định ly hôn khác không có dòng chữ trên. Làm theo hướng dẫn, anh Quân quay trở lại TAND quận. Tại đây, anh Quân được cán bộ TAND quận yêu cầu về địa phương xin xác nhận của Tổ trưởng khu phố về tình trạng hôn nhân, sau đó mang lên UBND phường xác nhận, rồi quay lại TAND quận để được giải quyết. Nhưng một lần nữa, anh Quân lại bị UBND phường Trương Định từ chối xác nhận chữ ký của Tổ trưởng dân phố. Cái vòng tròn luẩn quẩn của thủ tục hành chính khiến anh Quân và chị Quỳnh khốn khổ trong việc đăng ký kết hôn.
Phường và tòa đều cho rằng mình đúng
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Phạm Ngọc Lan - Thư ký TAND quận Hai Bà Trưng lý giải: “Trong vấn đề giải quyết thuận tình ly hôn, theo quy định của TAND quận Hai Bà Trưng từ năm 2013 trở về trước, sẽ cấp cho các đương sự 3 loại giấy, gồm: 1. Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có chức năng làm thủ tục khác; 2. Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có chức năng tách nhập hộ khẩu; 3. Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có chức năng làm thủ tục đăng ký kết hôn với một người mới. Trong quyết định thuộc loại 1 và loại 2 do TAND quận Hai Bà Trưng cấp trước năm 2013 thì có ghi thêm dòng chữ: Không có giá trị khi đăng ký kết hôn”.
Nói về trường hợp của anh Quân, bà Lan cho rằng: “Có thể khi mang hồ sơ ra phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn, anh Quân đã mang nhầm Quyết định thuộc loại 1 và loại 2 đều không có giá trị đăng ký kết hôn. Trong trường hợp trên, nếu anh Quân sơ ý làm mất Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có chức năng đăng ký kết hôn thì hoàn toàn có thể đến TAND quận để xin cấp lại, với điều kiện, anh Quân phải làm một lá đơn trình bày, từ khi ly hôn với người vợ đầu đến nay anh chưa kết hôn với thêm bất cứ ai, có xác nhận của chính quyền sở tại”.
Bà Lan cũng cho biết thêm, TAND quận Hai Bà Trưng từng giải quyết rất nhiều trường hợp tương tự và chưa bao giờ xảy ra khiếu nại. Trong trường hợp anh Quân đã xin được chữ kí và xác nhận của Tổ trưởng dân phố về tình trạng hôn nhân nhưng mang lên UBND phường lại không xác nhận chữ kí thì TAND quận vẫn sẵn sàng giải quyết, cấp cho anh một bản sao quyết định ly hôn để anh đăng kí kết hôn với người mới. “TAND quận Hai Bà Trưng chưa bao giờ gây khó khăn gì cho người dân trong quá trình làm thủ tục hành chính cả”, bà Lan nói.
Trong khi đó, trả lời cơ quan báo chí về lý do tại sao UBND phường không xác nhận chữ kí của Tổ trưởng dân phố nơi anh Quân đang sinh sống, ông Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Trương Định cho biết: “Xác nhận chữ ký nhưng lại khẳng định việc ông Quân chưa kết hôn thì tôi không xác nhận được. Nếu tôi xác nhận vào đó thì thà tôi cấp luôn giấy tình trạng hôn nhân để anh Quân lấy vợ chứ cần gì phải có tòa. Tòa cứ muốn làm “chặt” cho mình”.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/3, đoàn kiểm tra công vụ liên ngành của TP Hà Nội do ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND phường Trương Định. Tiếp đó, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục làm việc với TAND quận Hai Bà Trưng để làm rõ việc cấp bản sao Quyết định ly hôn của anh Quân rồi mới có kết luận về vụ việc này.
Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội
Sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 15 phút trướcGĐXH - Hoàng Văn Hải thừa nhận điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, sang đường không đúng quy định, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông dẫn đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.
4 con giáp được Thần Tài gọi tên, liên tiếp đón tin vui về tiền bạc
Đời sống - 17 phút trướcGĐXH - Trong tuần mới, nhiều cơ hội tốt sẽ tìm đến với 4 con giáp này. Người được quý nhân nâng đỡ trong công việc, người tài lộc tăng trưởng ổn định, người lại có cơ hội gặp đúng người để thay đổi vận trình.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ 15- 21/6/2026, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 200 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 15- 21/6/2026.
Tuyển sinh đại học 2026: Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, dưới đây là các mốc thời gian tuyển sinh cụ thể thí sinh cần lưu ý.
Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh, ông Tuyền phát hiện, bắt được một cá thể rùa biển Vích (Chelonia mydas) nặng khoảng 40kg.
Hà Nội: Xe máy kẹp 3 tự lao lên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn, 2 thiếu niên tử vong tại chỗ
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (22/6) trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội. Chiếc xe máy chở theo 3 thiếu niên bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.
BIDV phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước
Xã hội - 4 giờ trướcNgày 22/6/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia Lễ ký kết Biên bản phối hợp Tổ chức vận hành Sàn giao dịch Các-bon trong nước giữa các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường để tổ chức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước.
Từ ngày mai, 4 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đường
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi dự báo, từ ngày mai sẽ là thời điểm vận trình của 4 con giáp có nhiều chuyển biến tích cực.
Camera AI phát hiện tài xế dán biển số xe trốn phạt nguội
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Hệ thống camera AI tại Thanh Hóa phát hiện tài xế xe VinFast dùng băng dán thay đổi ký tự biển số nhằm che giấu thông tin phương tiện và né phạt nguội.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi dân gian, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số dưới đây dễ gặp may mắn và có cuộc đời tương đối thuận lợi.
Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng
Thời sựGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.