Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên Hợp Quốc

Nhân Ngày Quốc tế người di cư (18/12): Hơn 232 triệu người di cư

Nhân Ngày Quốc tế người di cư (18/12): Hơn 232 triệu người di cư

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhân Ngày Quốc tế người di cư năm nay (18/12), ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi “mọi người và Chính phủ các nước trên toàn thế giới không bài ngoại, tôn trọng quyền của người di cư và hãy coi di cư như một động lực chính trong phát triển kinh tế xã hội một cách công bằng, toàn diện và bền vững”.

Mất khả năng làm mẹ vì bị chồng bạo hành

Mất khả năng làm mẹ vì bị chồng bạo hành

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Có không ít thai phụ phải phá thai, mất con, cắt tử cung, vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ vì bị chính chồng mình bạo lực.

Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội thảo "Khởi động mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” và tổng kết chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Năm Gia đình Việt Nam 2013.

Quan hệ tình dục lưỡng tính làm tăng tỷ lệ nhiễm HIV

Quan hệ tình dục lưỡng tính làm tăng tỷ lệ nhiễm HIV

Y tế

GiadinhNet - Ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay (1/12), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các nước cần tiếp tục đầu tư cho việc phòng chống AIDS, tiếp tục giữ vững cam kết và đổi mới để thực hiện được tầm nhìn “ba không”.

Thế kỷ già hoá: Tìm giải pháp  thích ứng

Thế kỷ già hoá: Tìm giải pháp thích ứng

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Già hoá dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia với các tốc độ khác nhau, trong đó nhanh nhất là ở các nước đang phát triển.

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam: Hãy nắm bắt “cơ hội dân số già”

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam: Hãy nắm bắt “cơ hội dân số già”

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - “Già hóa dân số mang lại cho xã hội nhiều cơ hội mới nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức mới về chăm sóc sức khỏe, tuổi nghỉ hưu và lương hưu, sắp xếp cuộc sống và các mối quan hệ giữa các thế hệ. Việt Nam rất cần có các chính sách, chiến lược thực tế và phù hợp để có thể đáp ứng được vấn đề này và chuẩn bị cho dân số già trong tương lai” – ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh.

90 triệu trái tim yêu Việt Nam

90 triệu trái tim yêu Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chúc mừng cháu bé Nguyễn Thị Thùy Dung và tất cả các cháu bé cùng sinh ra trong thời điểm ngày 1/11/2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn Bệnh viện Phụ sản TƯ, cảm ơn bác sĩ của ekip trực đã đón cháu bé ra đời khỏe mạnh.

50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu?

50 năm nữa, tuổi thọ người Việt Nam là bao nhiêu?

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Theo “Toàn cảnh Dân số thế giới 2008” của Liên Hợp Quốc thì trong 50 năm nữa, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam sẽ là 80,4 trong đó nữ là 82,5 tuổi, nam là 78,2 tuổi.

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2013: Nỗ lực giảm số ca nhiễm HIV mới

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2013: Nỗ lực giảm số ca nhiễm HIV mới

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số (1-31/12/2013): Sẵn sàng thích ứng với một xã hội già hóa

Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số (1-31/12/2013): Sẵn sàng thích ứng với một xã hội già hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 4/12/2013, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số tại Hà Nội.

Nhiều hoạt động vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du

Nhiều hoạt động vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du

Giải trí

GiadinhNet - Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 37 của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc-UNESCO hôm 25/10 vừa qua đã chính thức ra nghị quyết vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân Văn hóa Thế giới.

Chương trình KHHGĐ quốc gia tại Hàn Quốc

Chương trình KHHGĐ quốc gia tại Hàn Quốc

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Quá trình chuyển đổi mức sinh ở Hàn Quốc bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ XX cùng với việc triển khai chương trình KHHGĐ của Chính phủ. Thực tế này thường được đưa ra để minh chứng Chính phủ là yếu tố quyết định nhất của việc chuyển đổi mức sinh.

Tại sao già hóa dân số có ý nghĩa triển vọng toàn cầu?

Tại sao già hóa dân số có ý nghĩa triển vọng toàn cầu?

Dân số và phát triển

"Chúng ta đang già đi, không chỉ đối với cá nhân hay cộng đồng mà là toàn cầu. Năm 2006, gần 500 triệungười trên toàn thế giới từ 65 tuổi trở lên. Dự báo năm 2030, sẽ đạt 1 tỷ người, và cứ 8 cư dân trên trái đất sẽ có 1 người cao tuổi. Một điều quan trọng là tốc độ tăng nhanh dân số từ 65 tuổi trở lên đang xảy ra tại các quốc gia đang phát triển, là nơi sẽ chứng kiến sự nhảy vọt 140% vào năm 2030".

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Xã hội

GiadinhNet - Nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ - 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít-tinh và diễu hành với chủ đề “Chung tay phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” vào sáng ngày 24/11.

Bài văn sáng tạo “ngoài sức tưởng tượng” của giáo viên

Bài văn sáng tạo “ngoài sức tưởng tượng” của giáo viên

Xã hội

Với đề bài tưởng tượng, viết thư cho người bạn cùng học cũ trong lần về thăm trường sau 20 năm, một học sinh lớp 9 đã làm một bài văn dài bằng sự sáng tạo khiến giáo viên cũng phải ngỡ ngàng.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt - Nga

Toàn văn Tuyên bố chung Việt - Nga

Xã hội

GiadinhNet - Ông Putin bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu và mến khách mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn.

Cha bất lực nhìn bão Haiyan cuốn con đi

Cha bất lực nhìn bão Haiyan cuốn con đi

Bốn phương

Có lẽ suốt cả đời này Marvin Isanan sẽ không thể nào quên được giây phút cả ba cô con gái, trong đó đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi, bị bão cướp khỏi tay anh. Thi thể của hai đứa út đã được tìm thấy, còn cô con đầu vẫn không biết còn sống hay đã chết.

Top