Giả danh người chồng nhắn tin cho vợ, chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng
Pháp luậtKhi biết anh P bị bắt về tội đánh bạc, Hà Văn Hào đã giả danh anh nhắn tin cho vợ anh P chuyển tiền để chạy án, sau đó chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng.
GĐXH - Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tạo đã đặt mua một sổ đỏ giả trên mạng xã hội Facebook với giá 5 triệu đồng rồi dùng chính giấy tờ giả này đem cầm cố, lừa đảo, vay số tiền 477 triệu đồng của anh Đ.K.T.
Khi biết anh P bị bắt về tội đánh bạc, Hà Văn Hào đã giả danh anh nhắn tin cho vợ anh P chuyển tiền để chạy án, sau đó chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng.
GĐXH - Khi có người tự xưng cán bộ của các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân…) thông báo vụ việc liên quan đến bản thân và đề nghị cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền thanh toán chi phí…, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn phòng ngừa.
GĐXH - Hai đối tượng lên mạng tìm hiểu, học cách lừa đảo bằng cách lập Facebook ảo, giả mạo liên lạc với người thân đề nghị chuyển tiền Việt Nam để đổi tiền nước ngoài.
GĐXH - Do cần tiền để ăn tiêu và trả nợ, Nguyễn Thị Như Hoa đã có hành vi nói dối, đưa ra các thông tin không có thật, làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư ... để thực hiện lừa nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền lớn.
GĐXH - Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm thuê 6 xe ô tô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
GĐXH - Đối tượng lừa đảo giả danh cháu của cụ ông 85 tuổi, thông báo gửi quà từ nước ngoài, yêu cầu ông chuyển khoản 52 triệu đồng để thanh toán phí hải quan. Nghi lừa đảo, cụ ông trình báo công an.
GĐXH - Sau khi quen qua mạng xã hội và nói chuyện với nhau, chị Hoa đã nảy sinh tình cảm với Dương. Tuy nhiên, nạn nhân không hề hay biết, đây chính là cái bẫy của gã thanh niên quê Hải Dương giăng ra để lừa chị với số tiền hàng tỉ đồng...
GĐXH - Đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một "kịch bản" là người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận rất cao để đánh vào lòng tham.
GĐXH - Tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) đang diễn ra hết sức phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến người sập bẫy.
GĐXH - Theo cơ quan công an, Mùi đã sử dụng 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) giả để vay tiền của bị hại với lý do để kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế, đối tượng đã sử dụng tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
GĐXH - Do ham mê cờ bạc, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nga đã nói dối anh Th. về việc có thể mua giầy si tuyển với giá thấp để nạn nhân tin tưởng đặt tiền cho mình. Tuy nhiên khi nhận được tiền của nạn nhân, Nga đã không thực hiện lời hứa...
GĐXH - Nạn nhân bị lừa cài phần mềm độc hại, từ đó kẻ gian chiếm quyền điều khiển thiết bị và đánh cắp dữ liệu, tiền bạc…
GĐXH – Cơ quan Công an mới bắt giữ đối tượng giả Công an gọi điện đe dọa nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Mặc dù bản thân không hề kinh doanh, nuôi và bán loại chim chào mào bạch tạng; tuy nhiên do cần tiền tiêu xài nên Phong đã dùng tài khoản zalo của mình để đăng bán khiến nhiều nạn nhân sập bẫy...
GĐXH - Các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu, nắm rõ thông tin về chính sách, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động tuyển chọn, đào tạo thu tiền, hứa hẹn đưa người lao động của địa phương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính đầu tư dự án bất động sản.