Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư Đặng Văn Cường

Vụ Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái trong thang máy: Sờ vào đâu thì bị coi là dâm ô?

Vụ Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái trong thang máy: Sờ vào đâu thì bị coi là dâm ô?

Pháp luật

GiadinhNet - Dâm ô là hành vi chạm, sờ, hôn vào những bộ phận nhạy cảm như bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông... trên cơ thể người dưới 16 tuổi. Những hành vi này nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Phạt học sinh quỳ trước lớp là hành vi lạm quyền

Phạt học sinh quỳ trước lớp là hành vi lạm quyền

Xã hội

GiadinhNet - Theo luật sư Đặng Văn Cường, giáo viên bắt học sinh quỳ gối trước bục giảng là việc làm không đúng với thẩm quyền, không tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Tin đồn nam sinh lớp 10 khiến 4 bạn gái mang bầu: Dẫu thật cũng khó xử lý

Tin đồn nam sinh lớp 10 khiến 4 bạn gái mang bầu: Dẫu thật cũng khó xử lý

Pháp luật

GiadinhNet - Thông tin lan truyền cho rằng một nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ làm 4 bạn gái mang bầu gây xôn xao dư luận. Sự việc đang dần được làm sáng tỏ, tuy nhiên cũng khiến nhiều người băn khoăn về khía cạnh pháp lý khi "nạn nhân" và "hung thủ" đều dưới 18 tuổi. đuCác chuyên gia pháp lý nhận định, nếu việc quan hệ là tự nguyện, nam sinh này sẽ không phạm tội vì.. thiếu chế tài xử lý.

Có nên áp dụng hình phạt tử hình bằng cách cho ăn... lá ngón?

Có nên áp dụng hình phạt tử hình bằng cách cho ăn... lá ngón?

Pháp luật

GiadinhNet- Tử hình là một trong những loại hình phạt truyền thống (tử hình, phạt tù, phạt tiền, phạt đòn...) có từ lâu đời và vẫn được duy trì ở nhiều nước cho tới ngày nay. Có nhiều cách thi hành án tử hình, nhưng bằng... lá ngón là ý tưởng rất mới!

Tiêu cực điểm thi năm 2018: Cần rà soát những thí sinh điểm cao “chót vót” các năm trước?

Tiêu cực điểm thi năm 2018: Cần rà soát những thí sinh điểm cao “chót vót” các năm trước?

Xã hội

GiadinhNet - Từ vụ án tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang năm 2018, cần mở rộng rà soát đối với những thủ khoa hoặc thí sinh học lực trung bình nhưng điểm thi cao “chót vót” những năm gần đây.

Liên tiếp 3 vụ sát hại người yêu vì chia tay: Bất ngờ với nhận định của chuyên gia pháp lý

Liên tiếp 3 vụ sát hại người yêu vì chia tay: Bất ngờ với nhận định của chuyên gia pháp lý

Pháp luật

GiadinhNet - Trong vòng một tuần, liên tiếp xảy ra 3 vụ sát hại bạn gái do mâu thuẫn trong tình cảm. Điều đáng nói, các nghi phạm đều được đánh giá là hiền lành, nhưng tại sao họ lại ra tay sát hại man rợ như vậy?

Đừng tưởng cứ bỏ 200 nghìn là có thể thoải mái ôm hôn, sờ soạng người khác!

Đừng tưởng cứ bỏ 200 nghìn là có thể thoải mái ôm hôn, sờ soạng người khác!

Pháp luật

GiadinhNet - Nếu nghĩ rằng cứ bỏ 200.000 đồng để có thể ôm hôn, sờ soạng bất cứ ai thì là sai lầm và có thể ngồi tù bất cứ lúc nào.

CSGT có mặt tại hiện trường vụ nam sinh sát hại bạn gái: Đáng chê trách khi không có hành động quyết liệt để ngăn cản

CSGT có mặt tại hiện trường vụ nam sinh sát hại bạn gái: Đáng chê trách khi không có hành động quyết liệt để ngăn cản

Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, một chiến sĩ công an được trang bị vũ khí, kĩ thuật, chiến thuật, được đào tạo và có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà lại không có hành động quyết liệt để không chế, ngăn cản kẻ thủ ác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đây là điều đáng trách.

Án phí trong vụ ly hôn của “Vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ được tính thế nào mà lên tới 80 tỷ?

Án phí trong vụ ly hôn của “Vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ được tính thế nào mà lên tới 80 tỷ?

Pháp luật

GiadinhNet- Chiều 27/3, TAND TP HCM đã thuận tình ly hôn cho vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tòa phân chia ông Vũ 60%, bà Thảo 40% tài sản chung là các cổ phần trong các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên. Theo đó, hai vợ chồng ông Vũ phải chịu án phí sơ thẩm là 80 tỉ đồng. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, việc tính án phí đã có sự nhầm lẫn.

Luật sư nói gì về vụ cưỡng hôn trong thang máy nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng?

Luật sư nói gì về vụ cưỡng hôn trong thang máy nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng?

Xã hội

GiadinhNet - Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) - cho rằng, với quy định của pháp luật hiện nay thì “gã biến thái” cưỡng hôn cô gái trong thang máy đó chỉ bị xử phạt hành chính. Mức xử phạt như vậy không tránh khỏi sự bức xúc trong dư luận và ấm ức đối với người bị hại.

Xử lý thế nào với thầy giáo nhắn tin “gạ tình” nữ sinh lớp 10

Xử lý thế nào với thầy giáo nhắn tin “gạ tình” nữ sinh lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu thầy giáo chỉ có hành vi nhắn tin “gạ tình” học sinh của mình thì khó xử lý hình sự được. Cho dù, dấu hiệu quấy rối tình dục thì đã rõ, nhưng ở Việt Nam chưa có tiền lệ xử lý hình sự những vụ việc như thế này.

Diễn viên hài Lê Giang sẽ chịu trách nhiệm gì nếu chồng cũ thắng kiện?

Diễn viên hài Lê Giang sẽ chịu trách nhiệm gì nếu chồng cũ thắng kiện?

Giải trí

GiadinhNet - Xác nhận với báo giới, nghệ sĩ Duy Phương cho biết đã thông qua luật sư, gửi đơn kiện đài truyền hình HTV và chương trình "Sau ánh hào quang" lên Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM vào sáng 11/12. Giữa lúc dư luận đang tranh cãi về vụ kiện này, Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện cùng Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Vì clip chửi nghệ sĩ Xuân Hương, Trang Trần có thể bị xử lý hình sự?

Vì clip chửi nghệ sĩ Xuân Hương, Trang Trần có thể bị xử lý hình sự?

Giải trí

GiadinhNet - Khi vụ án Trương Hồ Phương Nga vừa tạm lắng xuống thì dư luận lại "nóng" lên bởi vụ kiện của nghệ sĩ Xuân Hương với cựu người mẫu Trang Trần sau khi Trang Trần đăng clip chửi mắng, xúc phạm tới danh dự cá nhân. Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Thế Truyền và Đặng Văn Cường về sự việc này.

Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Kết quả ra sao vẫn nhức nhối mối quan hệ tình - tiền!

Vụ án Trương Hồ Phương Nga: Kết quả ra sao vẫn nhức nhối mối quan hệ tình - tiền!

Pháp luật

GiadinhNet - Tuy vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản 16,5 tỷ đồng chưa đi đến hồi kết nhưng dư luận cũng như người trong nghề luật đã có nhiều nhận định xung quanh vụ việc gây chú ý đặc biệt này. Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Công an đang áp giải mà để đối tượng nguy hiểm trốn thoát là "rất nghiêm trọng"

Công an đang áp giải mà để đối tượng nguy hiểm trốn thoát là "rất nghiêm trọng"

Pháp luật

GiadnhNet - Ông Đặng Văn Cường cho rằng, bị can Lưu Văn Đức tự cạy được cửa thông gió của xe chuyên dụng để bỏ trốn thì quả là “biệt tài”.

Top