Miễn dịch cộng đồng giảm, số ca mắc Covid-19 tăng cao, chuyên gia hiến kế biện pháp giảm ca lây nhiễm
GiadinhNet - Dịch Covid -19 đang gia tăng trở lại với diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dân đang rất chủ quan và không có các biện pháp phòng tránh.
Số ca mắc tăng cao và nhanh, nhiều người có bệnh nền nhập viện
Trong gần nửa tháng qua, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đang có xu hướng tăng trở lại. Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 11/8, Việt Nam ghi nhận thêm 2.367 ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp Việt Nam có số ca mắc Covid -19 tăng sau khi cả nước có thêm 2.000 ca mắc mới vào ngày 2/8 (lần gần nhất Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 là từ ngày 19/5 với 2.727 trường hợp).

Số ca Covid tăng cao trở lại cùng với dịch cúm A, sốt xuất huyết, khiến ngành Y tế quá tải với nỗi lo dịch chồng dịch. Ảnh: P.V
Theo thông tin từ Bộ Y tế, số bệnh nhân đang thở oxy là 63 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 48 ca, thở oxy dòng cao HFNC: 5 ca, thở máy không xâm lấn: 1 ca, thở máy xâm lấn: 9 ca. Ghi nhận từ các bệnh viện trong tuần đầu tháng 8 cho thấy, số ca mắc covid-19 phải nhập viện tăng. Tại Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) có gần 30 bệnh nhân COVID-19. Các ca bệnh nặng đa số là người cao tuổi, người có bệnh nền, thường là những người đã tiêm 2- 3 mũi vaccine và chưa mắc Covid-19. Ngoài ra cũng có một số trường hợp nhập viện liên quan đến vấn đề về phổi do COVID-19 nhưng không nặng như trước đây.
Chia sẻ với báo chí, BS Đặng Trung Anh, bác sĩ điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết, số ca F0 có tăng, nhưng tình trạng bệnh nhân nặng không tăng cao. Ngay tuần đầu tháng 8, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 6-8 bệnh nhân Covid-19 mới, đa số là những bệnh nhân có bệnh nền cần phải theo dõi, chăm sóc y tế. "Hiện cũng có một số bệnh nhân nặng phải thở máy, có bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, thở oxy dòng cao" - BS Đặng Trung Anh cho biết.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị khoảng 80 bệnh nhân COVID-19, trong đó hơn 10 bệnh nhân thở máy và 1 số trường hợp có bệnh nền. BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay, thời gian trước thì có khoảng 40-50 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân covid-19, trong hôm nay thì con số này là 80 giường.
Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, giai đoạn gần đây số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 đến viện thăm khám tăng gấp nhiều lần so với trước, cao điểm có ngày ghi nhận hơn 20 bệnh nhân.
Các ca mắc ở mọi đối tượng từ trẻ em đến người già. Đa phần các bệnh nhân đều đã tiêm vaccine Covid-19 từ 2 mũi trở lên. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp dù triệu chứng Covid-19 tương đối nhẹ nhưng bệnh nền lại khởi phát nặng đến mức phải nhập viện. "Tại Bệnh viện Thanh Nhàn thời gian vừa qua đã ghi nhận nhiều trường hợp tái nhiễm Covid-19 lần 2, thậm chí là lần 3"- BS Hường cho biết.
BS Hường khuyến cáo, trong bối cảnh hiện nay, người dân cần đeo khẩu trang, Đặc biệt, những người già, người có bệnh nền… càng cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe.
Chuyên gia hiến kế biện pháp giảm ca lây nhiễm
Theo báo cáo cập nhật hằng tuần của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu ngày 10/8, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam lại có tên trong danh sách các nước có số ca mắc mới cao nhất trong tuần chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.
Thông tin từ WHO cho rằng, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đã đứng thứ tư trong các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: Số ca mắc được cập nhật trên phương tiện thông tin đại chúng chưa phải là con số thực tế, mà con số thực tế còn cao hơn vì hiện nay số ca nhiễm không có triệu chứng, người có triệu chứng nhẹ không xét nghiệm và có người xét nghiệm dương tính cũng không khai báo.
Tuy nhiên, theo ông Trần Đắc Phu, nếu nói Việt Nam có số ca mắc cao thứ tư trên thế giới thì việc so sánh này cần phải so sánh số mắc trên 100.000 người dân chứ không phải so sánh số tuyệt đối vì dân số các nước là khác nhau, Việt Nam chúng ta một trong những nước có dân số đông.

Việt Nam đang lưu hành chủng Omicron, đặc biệt là biến thể phụ BA.4, BA.5 đang là biến chủng nổi trội. Người dân chống dịch linh hoạt nhưng vẫn rất cần tuân thủ biện pháp khẩu trang, khử khuẩn, tránh tiếp xúc với người lây nhiễm... Ảnh: TL
Nói về nguyên nhân các ca lây nhiễm đang tăng cao, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, hIện nay trên thế giới và tại Việt Nam đang lưu hành chủng Omicron, đặc biệt là biến thể phụ BA.4, BA.5 đang là biến chủng nổi trội gây ra tốc độ lây nhiễm nhanh so với biến chủng gốc. Riêng TP HCM có đến 80% bệnh nhân được giải trình tự gen nhiễm biến thể này.
"Khi chúng ta nới lỏng, sự gia tăng đi lại, giao lưu đang diễn ra nhiều giữa các tỉnh thành phố, người dân đi du lịch cao (thậm chí là "cháy vé" máy bay), gia tăng thêm sự tiếp xúc giữa người bệnh với người lành, làm số mắc tăng lên. Đặc biệt gia tăng số người mắc là những đối tượng dễ tổn thương như người già, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch và người chưa tiêm vaccin, khiến họ phải nhập viện, có ca nặng thậm chí có nguy cơ tử vong" - GS.TS Trần Đắc Phu nói.
Giáo sư Trần Đắc Phu cũng phân tích: Dịch Covid-19 khác với một số bệnh khác như sởi chẳng hạn, khi bạn đã mắc rồi thì sẽ không bao giờ bị mắc nữa. Tuy nhiên với dịch bệnh Covid-19, miễn dịch được tạo ra từ miễn dịch tự nhiên (mắc covid) và miễn dịch do tiêm thì đều sẽ suy giảm theo thời gian. Thời gian qua có nhiều người đã bị tái nhiễm. Tổ chức quốc tế có một nghiên cứu nhóm nhỏ với 1.572 người thì tỉ lệ tái nhiễm khoảng 2,5% nhưng đối tượng tái nhiễm không có miễn dịch lên tới 10%, miễn dịch nhân tạo có được sau khi tiêm vaccine sẽ giảm đi sau 4-6 tháng.

Đeo khẩu trang vẫn là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất. Ảnh TL
Điểm lưu ý là người dân bắt đầu chủ quan, không thực hiện tốt dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang, khử khuẩn, cách ly với người nhiễm... Trước kia chúng ta làm những việc này rất tốt.
Theo GS.TS Trần Đắc Phu, Covid-19 dù có biến thể đi chăng nữa thì vẫn là lây theo đường hô hấp, lây qua giọt bắn nên biện pháp dự phòng vẫn là đề cao dự phòng cá nhân mà trước tiên là 5K. Ông cũng nhấn mạnh "đeo khẩu trang phòng bệnh rất tốt", Bộ Y tế đang sửa đổi hướng dẫn về đeo khẩu trang và những đối tượng nào bắt buộc phải đeo, đối tượng nào khuyến khích.
"Chúng ta thực hiện thích ứng linh hoạt nhưng vẫn phải đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao vì nguy cơ lây nhiễm của Covid-19 vẫn là môi trường kín, tiếp xúc gần, đám đông. Chúng ta đeo khẩu trang, khử khuẩn, cách ly hoặc không tiếp xúc với người mang bệnh. Người có triệu chứng nghi ngờ không nên tiếp xúc với người lành đặc biệt là với trẻ em chưa tiêm vaccine, người già, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch vì họ khi bị nhiễm thường có diễn biến nặng phải nhập viện gây quá tải hệ thống y tế và dễ tử vong" - ông nói.
Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khuyến cáo: Vaccine phòng chống Covid-19 hiện nay vẫn có hiệu quả kể cả với chủng mới nên việc tiêm vaccine là rất quan trọng. Do đó việc tiêm các mũi cơ bản và bổ sung, mũi nhắc lại là rất cần thiết, đặc biệt là với các đối tượng có nguy cơ cao.

việc tiêm các mũi cơ bản và bổ sung, mũi nhắc lại là rất cần thiết, đặc biệt là với các đối tượng có nguy cơ cao. Ảnh: TL
Bộ Y tế đề xuất vẫn giữ COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và Việt Nam chưa công bố hết dịch
Bộ Y tế vừa có Tờ trình Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch COVID-19.
Theo Bộ Y tế, hiện nay, việc chuyển phân loại bệnh truyền nhiễm từ nhóm A sang nhóm B đối với COVID-19 có những thách thức như: Theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn liên quan, có nhiều quy định khác biệt cần phải điều chỉnh giữa bệnh truyền nhiễm nhóm A và bệnh truyền nhiễm nhóm B như về giám sát tại cửa khẩu, tại cộng đồng; kiểm soát ra, vào vùng có dịch, công bố dịch; phòng lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh; cách ly y tế; điều trị miễn phí; vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm và sử dụng vaccine trong tình trạng khẩn cấp.
Việc huy động sự tham gia của chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể, huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người dân sẽ không còn được quan tâm đúng mức; người dân có thể có tâm lý chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Bộ Y tế lưu ý các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát trở lại. Trong đó, đặc biệt tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 và đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và nhân lực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bộ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới.

Đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 là giải pháp để nâng cao miễn dịch cho trẻ em và cộng đồng. Ảnh: Linh Bảo
Trao đổi bên lề tại Hội nghị trực tuyến tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh vừa diễn ra, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị đăng ký nhu cầu vaccine sử dụng từ tháng 6 đến tháng 12 tới. Qua thống kê đề nghị của các địa phương, từ giờ đến tháng 12, Việt Nam không lo ngại việc dư thừa vaccine, thậm chí, cần bổ sung thêm.
Cụ thể, với nhóm 5-11 tuổi, dự kiến số lượng vaccine cần thêm là 500.000 liều. Bộ Y tế sẽ cố gắng cung ứng thêm số lượng vaccine này để đảm bảo công tác tiêm chủng từ nay đến cuối năm.
Cũng theo ông Đặng Đức Anh, số lượng tiêm chủng thời điểm này đã tốt hơn so với những tháng trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm với các mũi nhắc lại vẫn cần cải thiện, nhất là ở nhóm trẻ em. Dự kiến, việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ sẽ được hoàn thành trong tháng 8, trước khi trẻ đến trường.
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 21 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan
Y tế - 1 ngày trướcKhi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏeGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.