Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19

Hải Phòng cử 200 bác sỹ, điều dưỡng, sinh viên ngành y chi viện cho Hà Nội chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Chỉ trong thời gian ngắn (1 ngày), ngành y tế thành phố Hải Phòng đã tập hợp được 200 bác sỹ, điều dưỡng chi viện cho Hà Nội chống dịch

Hải Phòng: Đi khám sàng lọc tại bệnh viện, bé 8 tuổi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Hải Phòng: Đi khám sàng lọc tại bệnh viện, bé 8 tuổi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Khi đi khám sàng lọc tại cơ sở y tế gần nhà, cháu N.Đ.M, (SN 2013; trú tại Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội công bố Tổng đài 1022 tiếp nhận cấp cứu, CDC, phản ánh về COVID-19

Hà Nội công bố Tổng đài 1022 tiếp nhận cấp cứu, CDC, phản ánh về COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 20/8, Sở TT&TT công bố Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Trước lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế Quảng Ninh tiếp tục cử đoàn y tế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh chi viện chống dịch COVID-19.

Quảng Bình triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3

Quảng Bình triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3

Y tế

GiadinhNet - Ngày 25/7, ngành Y tế Quảng Bình đã tổ chức triển khai đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID–19 thứ 3.

Hải Phòng ghi nhận 3 trường hợp dương tính là F1 của BN55891 ở Vĩnh Niệm

Hải Phòng ghi nhận 3 trường hợp dương tính là F1 của BN55891 ở Vĩnh Niệm

Y tế

GiadinhNet - Ba trường hợp vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà của BN 55891 từng đi giao hàng ở phố Hàng Mắm, Hà Nội, đã được cách ly tập trung từ sớm.

Chủ tịch Hà Nội: Phải xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Chủ tịch Hà Nội: Phải xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Y tế

GiadinhNet – Ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung xây dựng phương án, kịch bản tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 với phương châm đặt an toàn của người dân lên trên hết.

Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Y tế

GiadinhNet - Theo kế hoạch, từ tháng 7/2021-4/2022 UBND thành phố Hải Phòng sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân thành phố. Trước mắt, trong năm 2021 tối thiểu 50% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm.

Bộ Y tế chuẩn bị ra sao về xét nghiệm, điều trị tại 19 tỉnh, thành phía Nam khi giãn cách xã hội?

Bộ Y tế chuẩn bị ra sao về xét nghiệm, điều trị tại 19 tỉnh, thành phía Nam khi giãn cách xã hội?

Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay ngành Y tế đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị kịch bản các biện pháp phòng chống dịch khi triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Hình ảnh đoàn y tế Hải Phòng trước lúc lên đường chi viện TP.HCM

Hình ảnh đoàn y tế Hải Phòng trước lúc lên đường chi viện TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Với sự tham gia của 14 bác sỹ, 100 điều dưỡng đến từ 25 cơ sở bệnh viện trên địa bàn, đòan y tế Hải Phòng lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đây cũng là lần chi viện có số lượng tham gia đông nhất trong 4 đợt COVID-19 mà Hải Phòng cử đi.

Nghệ An ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số người mắc lên 115 ca

Nghệ An ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số người mắc lên 115 ca

Y tế

GiadinhNet - Sáng 3/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, địa bàn TP Vinh ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mới. Trong đó, 2 F1 đã được cách ly từ trước và 1 ca trong cộng đồng.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường y Quảng Bình sẵn sàng lên đường chống dịch

Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường y Quảng Bình sẵn sàng lên đường chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Trong gần trăm lá đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, giảng viên, sinh viên, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình đã chọn ra 12 thành viên để lập đội tình nguyện đầu tiên, sẵn sàng lên đường chống dịch.

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 01/7: 449 ca mắc mới nhiều tỉnh thành bật chế độ cảnh giác cao với dịch COVID-19

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 01/7: 449 ca mắc mới nhiều tỉnh thành bật chế độ cảnh giác cao với dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Một con số báo động là ngày hôm nay có tới 449 ca dương tính với SARS-CoV-2 với nhiều tỉnh thành lây lan ở mức báo động. Vì vậy, áp dụng những biện pháp an toàn được ngành y tế khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho mình, người thân và cho xã hội là điều tiên quyết mà mỗi công dân buộc phải thực hiện.

Hải Phòng có ca  dương tính thứ 9, là mẹ của BN15959

Hải Phòng có ca dương tính thứ 9, là mẹ của BN15959

Y tế

GiadinhNet - Liên quan 2 ca mắc COVID-19 ở xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo), Sở Y tế TP Hải Phòng vừa ghi nhận thêm một F1 đã chuyển thành F0, cư trú tại xóm Trại, Đằng Giang, Ngô Quyền, là mẹ của BN15959.

Nghệ An có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Nghệ An có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Trong 6 ca mắc mới có 3 ca liên quan đến chợ đầu mối rau củ quả lớn nhất của tỉnh.

Nghệ An thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối

Nghệ An thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối

Y tế

GiadinhNet - Tối 24/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, địa bàn ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Cả hai trường hợp này đều là nữ và là tiểu thương buôn bán ở chợ đầu mối.

Top