Ngày thơ Việt Nam 2023 sẽ có tổng đạo diễn dàn dựng, nhiều điểm mới hấp dẫn, đặc sắc
GĐXH - Sau 18 năm với 18 lần tổ chức, Ngày thơ Việt Nam 2023 lần đầu tiên được diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long và mời đạo diễn sân khấu dàn dựng. Điều này hứa hẹn chương trình sẽ được nâng tầm với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.
Ngày thơ Việt Nam 2023 sẽ diễn ra đúng rằm tháng Giêng (tức ngày 5/2) tại Hoàng thành Thăng Long thay vì ở Văn Miếu Quốc Tử Giám như tiền lệ. Cùng với địa điểm là rất nhiều sự thay đổi sẽ lần đầu tổ chức, bởi Ngày thơ năm nay được đánh giá là chuyên nghiệp hơn khi nhà thơ Hữu Việt viết kịch bản và mời đạo diễn Lê Quý Dương làm tổng đạo diễn sự kiện.
Việc mời một đạo diễn sân khấu làm tổng đạo diễn thơ có thể nói là một lựa chọn khá thú vị của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Trong sự nghiệp văn chương, Nguyễn Quang Thiều nổi tiếng là nhà thơ có nhiều cách tân độc đáo, mang đến làn gió mới cho nền văn học Việt Nam nên với sự lựa chọn khác biệt lần này, Ngày thơ Việt Nam cũng mang theo những kỳ vọng mới của công chúng nói chung.

Nhà thơ Hữu Việt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đạo diễn Lê Quý Dương (từ trái qua phải) tại buổi họp báo Ngày thơ Việt Nam
Chia sẻ với Tuổi Trẻ về việc dời Ngày thơ Việt Nam khỏi địa điểm truyền thống Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói từ nay sẽ tổ chức ngày thơ ở nhiều địa điểm khác trên cả nước. "Chúng tôi không muốn thơ là một lâu đài, mà lan tỏa đi khắp nơi. Nơi nào tôn trọng vẻ đẹp của văn hóa và thơ ca thì nơi đó sẽ trở thành mảnh đất của thơ ca và văn hóa", Chủ tịch Hội Nhà văn VN nói.
Về việc lần đầu tiên mời đạo diễn cho Ngày thơ Việt Nam có khiến thơ bị sân khấu hóa? Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói sân khấu chỉ phục vụ cho giá trị của thi ca, cho sự hiện diện của thi ca. Ngâm thơ, trình diễn thơ, đọc thơ, in thơ… tất cả hình thức nào mang thơ đến mọi người nhanh nhất, gần nhất thì được lựa chọn.
Đạo diễn Lê Quý Dương là cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu với các chương trình mang tính sử thi, Festival…, còn với thi ca, anh là cái tên vừa lạ vừa quen. Nhưng năng khiếu và đam mê văn chương thì có từ khi còn trẻ. Từ năm 20 tuổi, khi còn là sinh viên anh đã có truyện ngắn, thơ được đăng báo. Trong những cuộc trà dư tửu hậu, anh thường trổ tài xuất khẩu thành thơ, ứng biến bằng thơ khá tài tình. Sau này, vì bận rộn với nghiệp đạo diễn sân khấu nhưng với chất văn chương sẵn có đã hỗ trợ đắc lực cho anh trong khâu kiêm viết kịch bản và đạo diễn. Đam mê thơ được anh cất vào một góc riêng, cho đến gần đây thì trở lại mãnh liệt như một duyên nợ.

Tập thơ "Nhịp đập sáng tối" (Thơ song ngữ Việt - Anh, NXB Hội Nhà văn 2022) vừa xuất bản mới đây của tác giả Lê Quý Dương
"Ký họa cơn mê" (Thơ song ngữ Việt - Anh, NXB Hội Nhà văn 2020), "Nhịp đập sáng tối" (Thơ song ngữ Việt - Anh, NXB Hội Nhà văn 2022) liên tục ra mắt là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của thi ca. Trong tập "Nhịp đập sáng tối", có những câu khá sắc lạnh:"Không nhìn thấy bằng mắt thường/Loài người chỉ là giống ký sinh trùng bám vào đất/Chằng chịt vết thương/Máu khô đen những nhát chém sâu nhất/Loang lổ nỗi đau tàn phá hằn trên mặt địa cầu" (Phía bên kia là hiện tại); Hay: "Chu kỳ sinh diệt/Hàng triệu năm vòng quay trái đất/Chưa một lần được nghỉ/Loài người tuyên án chính mình/Lửa hoàn nguyên hóa lại xác thân" (Vi trùng).
Từ niềm đam mê với thơ, đạo diễn Lê Quý Dương có vẻ đang đặt cho mình thử thách mới: mang đến sự khác biệt. Với góc nhìn của một đạo diễn sân khấu, Ngày thơ chắc chắn sẽ có độ bao quát lớn hơn, rộng mở và đồng điệu hơn với công chúng nói chung.
Đầu tiên, trong không gian rộng lớn của Hoàng thành Thăng Long sẽ là địa điểm lý tưởng để đạo diễn bay bổng với các ý tưởng, tạo không gian sắp đặt cho thi ca, không gian cho chủ thể và người thưởng thức.

Tổng đạo diễn Lê Quý Dương tiết lộ: Người yêu thơ sẽ được chào đón tại Cổng thơ để bước vào Cõi thơ, dạo bước trên Đường thơ để thưởng lãm 100 câu thơ hay của thi ca Việt Nam được viết trên giấy dó tạo hình thành những chiếc quạt - cánh bướm.
Cuối Đường thơ, khán giả sẽ đến Nhà ký ức, nơi trưng bày các hiện vật đặc biệt của các nhà thơ tên tuổi qua nhiều thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp. Bên cạnh Nhà ký ức là Quán thơ, nơi các nhà thơ, tao nhân mặc khách nhiều thế hệ sẽ giao lưu với công chúng, đọc thơ và trò chuyện về nền thi ca Việt Nam.
Song song với Đường thơ là Đường sách, với khoảng 40 gian hàng dành cho các nhà xuất bản, công ty phát hành sách. Tại đây, các tác giả sẽ ký tặng sách, giao lưu với độc giả.
Tại vị trí trung tâm, trước cửa Đoan Môn là sân khấu diện tích khoảng 350m2 sàn, trong đó có 100m2 sàn bằng kính, được gọi là Đàn thơ - nơi sẽ diễn ra Đêm thơ Nguyên tiêu. Từ trên tường thành sẽ có hai tấm pano lớn được thả xuống, chép "bài thơ thần" của Lý Thường Kiệt và bài thơ "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên trái sân khấu là hai Cây thơ, từ trên cành cao sẽ thả xuống những phong thơ, bên trong có những câu hỏi thú vị, đố vui kiến thức thơ dành cho bạn yêu thơ, người chiến thắng sẽ nhận được những phần quà thú vị từ Ban Tổ chức.
Phụ trách mỹ thuật cho các không gian, tiểu cảnh của Ngày thơ Việt Nam là họa sỹ Phạm Hà Hải và họa sỹ Lê Đình Nguyên.

Tổng đạo diễn Lê Quý Dương tại Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 12/2022
Thời gian tổ chức của Ngày thơ năm nay cũng diễn ra từ sáng đến tối thay vì chỉ diễn ra vào buổi sáng ngày Rằm như những lần tổ chức trước. Sự kiện chính sẽ được tổ chức vào đêm Rằm để phát huy hết hiệu quả của hiệu ứng sân khấu, tạo sự lung linh, rực rỡ cho công chúng thưởng lãm.
Điểm nhấn của Ngày thơ là sẽ có 21 bài thơ/tác giả thơ xuất hiện trong chương trình, để kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21. Công chúng sẽ được gặp lại hình ảnh của các nhà thơ nổi tiếng giai đoạn Thơ Mới đến thơ kháng chiến chống Pháp như: Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Chính Hữu…
Tiếp theo là phần đọc, trình diễn, diễn xướng thơ của các nhà thơ thế hệ chống Mỹ; thế hệ nhà thơ sau 1975 đến thời kỳ Đổi mới; cuối cùng là của các nhà thơ trẻ. Đan xen với đọc thơ, các nghệ sỹ nổi tiếng sẽ trình diễn những ca khúc được phổ nhạc từ các bài thơ được công chúng yêu thích.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chủ trì tọa đàm "Thơ hiện nay với hôm nay" với sự tham gia các nhà thơ nhiều thế hệ, thảo luận và làm rõ những vấn đề quan trọng của thi ca đương đại. Ngoài ra, chương trình cũng đưa hệ thống màn hình LED vào Ngày thơ để trình chiếu nhiều tư liệu quý, giới thiệu thân thế, sự nghiệp của các nhà thơ tiêu biểu, tuyển chọn các ca khúc nổi tiếng được phổ nhạc từ những bài thơ được nhiều người yêu thích...
Lê Thanh Hà
Khánh Thi tuổi 44: 'Không còn cố gắng trở thành ai đó mà rực rỡ theo cách của riêng mình'
Giải trí - 9 phút trướcGĐXH - Khánh Thi ở tuổi 44, cô có những trải nghiệm cuộc sống thú vị và nữ kiện tướng tự tin khẳng định chỉ muốn là chính mình.
Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Bà Diện nghi có người đứng sau việc đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện tại xưởng hương khiến Trung và Mai xảy ra cãi nhau.
Nữ ca sĩ 'Nhật ký của mẹ' 24 năm làm mẹ đơn thân, hiện có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Hiền Thục là giọng ca nổi tiếng từ giải thưởng “Làn Sóng Xanh” những năm 2000 và sau đó sở hữu bản hit đình đám “Nhật ký của mẹ”. Thành công trong sự nghiệp, nhưng cô lại sớm gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm và cuối cùng quyết định lựa chọn làm mẹ đơn thân.
Nữ diễn viên gây bão trong MV 'Swim' của BTS áp lực về ngoại hình
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Nữ diễn viên Lili Reinhart xuất hiện trong MV "Swim" của BTS sở hữu nhan sắc và ngoại hình hấp dẫn nhưng vẫn bị áp lực về ngoại hình.
Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTV
Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trướcNgoài đời nam diễn viên Trọng Trí, người đóng vai Phó giám đốc trong "Không giới hạn" có cuộc sống giản dị và chuyện tình ngọt ngào với diễn viên Việt Hoa.
Nữ NSƯT vừa tuyên bố đóng cửa quán cà phê là ai, có đời thực ra sao?
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - NSƯT Cát Tường đã đóng cửa quán cafe sau một thời gian kinh doanh, vì quá mệt nên chị dừng việc kinh doanh và để dành thời gian cho việc cá nhân.
Biến cố ập đến khiến nhà bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) lao đao
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Gia đình ông Trực và bà Diện đối mặt với biến cố khi xưởng hương của gia đình có nguy cơ phải đóng cửa.
Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng nhận tin vui phòng vé nhưng vẫn bị chê 'chỉ nên đi hát'
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - “Tài” doanh thu 100 tỷ là dấu ấn đáng nhớ của Mỹ Tâm trong vai trò nhà sản xuất. Thế nhưng, về diễn xuất của nữ ca sĩ trong lần trở lại này vẫn luôn là đề tài tranh cãi.
Con trai MC Hạnh Phúc tiếp tục gây chú ý
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - MC Hạnh Phúc khiến fan thích thú khi chia sẻ bộ ảnh "còn xuân" của cả gia đình. Đặc biệt, bé Trứng và bé Voi gây ấn tượng với vẻ dễ thương trong tà áo dài.
Phương Oanh: 'Hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng'
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Phương Oanh chia sẻ: "Tôi không dám nói trước điều gì lớn lao, chỉ mong mình sẽ làm tốt nhất có thể trong vai trò mới, đi từng bước thật chắc chắn và không phụ sự tin tưởng của mọi người".
6 năm ngày mất diễn viên Mai Phương: Bé Lavie, Ốc Thanh Vân và nhiều đồng nghiệp lặng lẽ tưởng nhớ
Giải tríGĐXH - Diễn viên Mai Phương rời khỏi cõi tạm đã 6 năm và sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng bé Lavie - con gái và những đồng nghiệp ở lại.
