Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đẹp Nguyễn Thị Loan, từ “ao làng” vươn ra biển lớn

Thứ tư, 11:00 17/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Từ thí sinh nói ngọng ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Nguyễn Thị Loan đã nỗ lực để thay đổi hình ảnh và lên chiến lược rõ ràng cho con đường chinh phục ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Mất 2 năm cho hành trình “ra biển lớn” và thành công đã mỉm cười với cô khi lọt vào top 25 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 (HHTG) vừa diễn ra tại Anh.

 

 

Người đẹp Nguyễn Thị Loan tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại Anh vừa qua. 	Ảnh: TL
Người đẹp Nguyễn Thị Loan tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại Anh vừa qua. Ảnh: TL

 

Không được kỳ vọng từ đầu

Khác với nhiều thí sinh từng dự thi HHTG trước đó, khi Nguyễn Thị Loan lên đường sang Anh, khá nhiều người không đặt niềm tin ở người đẹp quê lúa Thái Bình này. Các bài viết, hình ảnh về sự kiện này  của Nguyễn Thị Loan cũng rất ít. Thậm chí, cô còn không được kêu gọi bình chọn qua mạng để tìm kiếm giải phụ “Thí sinh được yêu thích nhất” (sẽ được quyền vào bán kết).

Thực ra ban đầu, người được “nhắm” đến để đi thi HHTG không phải là Nguyễn Thị Loan. Sau nhiều lần cân nhắc, lựa chọn cuối cùng Người đẹp Biển 2010 mới được “chốt”. Cô đã có được thành tích đáng kể ở cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới khi được xướng tên trong top 25 và là thí sinh Việt Nam thứ 5 có mặt ở vòng tứ kết/bán kết chính thức tại một kỳ HHTG, tiếp theo thành công của các hoa hậu: Phạm Thị Mai Phương (năm 2002), Nguyễn Thị Huyền (năm 2004), Mai Phương Thúy (năm 2006) và Trần Thị Hương Giang (năm 2009).

Kết quả này là sự nỗ lực của Nguyễn Thị Loan trong suốt 1 tháng diễn ra cuộc thi, từ việc tham gia các vòng thi phụ. Với xuất phát điểm là một vận động viên bóng chuyền, Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc lọt vào đến top 32 phần thi thể thao, số điểm đạt được là 14/20. Đây là thành tích mà chưa có thí sinh Việt Nam nào có được tại cuộc thi HHTG. Ở phần thi phỏng vấn với giám khảo về các dự án từ thiện, Nguyễn Thị Loan cũng đã gây ấn tượng khi lọt vào top 20.

Một điều ấn tượng nữa là, trong bảng xếp hạng các thí sinh có điểm số từ cao đến thấp, đại diện của Việt Nam đạt 249 điểm, xếp thứ 12/121 thí sinh. Con số này còn đứng trên cả hai “ông lớn” là Trung Quốc và Brazil. Theo bà Nguyễn Thúy Nga - đơn vị giữ bản quyền đưa Nguyễn Thị Loan dự thi HHTG, mỗi năm, BTC cuộc thi sẽ có sự thay đổi trong cách thức thi. Năm trước là top 15, nhưng nếu năm đó có nhiều thí sinh xuất sắc thì danh sách này sẽ được nới thêm. Dù chỉ dừng lại ở top 25, nhưng phân tích cụ thể hơn thì đại diện Việt Nam vẫn xếp thứ 4 ở khu vực châu Á, và nếu BTC tiếp tục bình chọn top 15 thì đại diện Việt Nam vẫn sẽ có tên.

Có công mài sắt…

Nguyễn Thị Loan ghi danh với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi vẫn còn khá rõ nét “chất lúa” của mình. Lọt vào đến top 5, đã có không ít người khi đó thấy tiếc cho Nguyễn Thị Loan rằng, nếu trong phần thi ứng xử, cô không nói ngọng “n” thành “l” thì có lẽ, thành tích của cô không dừng lại ở top 5 và giải thưởng phụ Người đẹp Biển. Ngay sau cuộc thi này, Nguyễn Thị Loan đã khắc phục hạn chế nói ngọng của mình, đồng thời vạch ra một “chiến lược” để chinh phục các thứ hạng cao hơn.

Nghe Donald Nguyễn, người tư vấn, hỗ trợ cho Nguyễn Thị Loan kể mới biết, hành trình đến với cuộc thi HHTG của Nguyễn Thị Loan đã thể hiện sự chuyên nghiệp và khác hẳn với nhiều thí sinh trước đó. “Từ năm 2012, Loan đã có ý muốn tham dự  cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhưng theo quy chế của Cục Nghệ thuật biểu diễn, người dự thi quốc tế phải có danh hiệu quốc gia (Hoa hậu hoặc Á hậu). Chính vì vậy mà Loan đã đăng ký dự thi Hoa hậu các dân tộc 2013 và giành Á hậu 2. Nhưng năm đó, Loan cũng không dự thi quốc tế ngay mà dành hẳn 1 năm để xây dựng dự án nhân đạo, tham gia hiến máu và song song đó là tham gia các hoạt động bảo vệ biển đảo. Ngoài ra, cô còn tự tầm sư học đạo để học vẽ tranh cát, chuẩn bị cho phần thi tài năng. Loan đã hy sinh nhiều thứ khác như công việc kinh doanh, đầu tư tiền bạc và thời gian để đầu tư vào hình ảnh cá nhân. Chính vì vậy mà thành tích này có được hoàn toàn là do Loan đã nỗ lực, nghiêm túc trong chuẩn bị và đầu tư về hình ảnh, kỹ năng”.

Đánh giá về thí sinh của mình, bà Nguyễn Thúy Nga cũng dành những lời khen ngợi: “Hiếm khi gặp một người đẹp giản dị và chịu khó, tự lập như Loan. Chúng tôi vẫn nói đùa rằng, nếu thí sinh nào đi thi cũng như Loan thì Elite Vietnam nhàn quá”. Được biết, sau cuộc thi HHTG, Nguyễn Thị Loan sẽ ở lại Anh để tham gia một số hoạt động, đồng thời dành thời gian để nghỉ ngơi sau gần 1 tháng vất vả và sụt cân vì các lịch trình dày đặc của cuộc thi.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 5 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 18 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top