Nhẫn tâm bán cả người yêu với giá 90 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Đối tượng đã lừa người yêu sang Trung Quốc làm việc nhưng sau đó bán người này để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 22/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Cụt Khăm Hương (SN 1995, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội 'Mua bán người'.

Nhẫn tâm bán cả người yêu với giá 90 triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Hương. ẢNH: A. T

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2015, Cụt Khăm Hương đang làm việc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã liên lạc với người yêu là Chích Thị Th. (SN 1999, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) để bàn với Th. sang Trung Quốc làm công ty. Tin lời người yêu, chị Th. đồng ý.

Đến ngày hẹn, Hương về quê đón chị Th. ra TP Móng Cái rồi vượt biên sang Trung Quốc. Khi sang đến nơi, Hương đã liên lạc với một người phụ nữ tên Lý rồi bán người yêu của mình với giá là 90 triệu đồng.

Sau một thời gian lưu lạc, chị Th. đã trốn về Việt Nam và đã làm đơn tố cáo hành vi của Hương lên cơ quan công an.

Nạn nhân của các vụ mua bán người được hưởng hỗ trợ như thế nào?Nạn nhân của các vụ mua bán người được hưởng hỗ trợ như thế nào?

GĐXH - Mua bán người là hành vi coi con người như là một loại hàng để mua, bán, trao đổi kiếm lời. Vậy trong trường hợp nạn nhân của các vụ mua bán người là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam được hưởng chế độ hỗ trợ như thế nào?

Giá chung cư Hà Nội tăng gấp 4 lần so với giá chung cư TP.HCM


Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.