'Nổ' là thượng tá, kẻ giả mạo bị công an thật vạch mặt

| Pháp luật

Trong lúc nói chuyện điện thoại với cán bộ công an, đối tượng vẫn “nổ” mình là thượng tá đang công tác tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Tuy nhiên, hành vi giả mạo này đã bị công an thật “vạch mặt”.

Hôm nay (14/1), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Do (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) 18 tháng tù về tội ‘‘ Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác’’.

Theo truy tố, ngày 20/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Thế L. (36 tuổi, ngụ Quận 4) tố giác hành vi mạo danh cán bộ lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra.

Kết quả điều tra xác định, Do lấy tên giả Trần Thiên Lượng và tự xưng là Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an phụ trách phía Nam. Anh ta tự nhận có mối quan hệ nên có khả năng “chạy án”, “chạy dự án”, đòi nợ, xin việc làm, giấy phép kinh doanh…

Cuối năm 2023, trong một lần đi nhậu, ông L. gặp Do và 2 bên trao đổi số điện thoại.

'Nổ' là thượng tá, kẻ giả mạo bị công an thật vạch mặt - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Quốc Do. Ảnh: BH

Khi vào zalo, ông L. thấy hình ảnh Do trong trang phục an ninh, cấp hàm thượng tá. Qua bạn bè ông L. biết Cục An ninh điều tra không có ai tên Lượng, nghi ngờ người này mạo danh nên viết đơn tố giác.

Theo kết quả điều tra, với việc mạo nhận là công an, tháng 7/2024, ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước), là người có liên quan tới vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương bị công an triệu tập lên làm việc. Lo sợ nên ông Lâm nhờ ông Trần Văn Tuyên giúp đỡ.

Sau đó, ông Tuyên đã gọi nhờ Do giúp. Do đã hướng dẫn ông Lâm khai báo gian dối khi làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, thấy hướng dẫn của Do là không đúng nên ông Lâm đã khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra.

Trước đó, tháng 1/2024, ông Phạm Ngọc S. (Cán bộ Phòng an ninh kinh tế, Công an TPHCM) làm việc với bà Phạm Thị Thủy T., về việc bà này tố giác về sản phẩm của một công ty mỹ phẩm bị làm giả. Trong cuộc gặp có Do (anh ta tự xưng là Trần Thiên Lượng) và bà T. giới thiệu Do là nhân viên, sẽ thay mình làm việc với ông S.

Sau đó, ông S., gọi điện thoại cho Do thì thấy hình ảnh của anh ta trong trang phục cảnh sát, mang cấp bậc thượng tá. Gặng hỏi, Do tự nhận mình đang công tác tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Nghi ngờ nên ông S. gọi hỏi bà T. thì được bà T. cho biết, Do chỉ là bảo vệ của công ty. Ngay lập tức, ông S. đã làm đơn tố giác hành vi giả mạo của Do tới Cơ quan An ninh, Bộ Công an.

Ngoài ra, Do còn tự xưng là cán bộ công an để đi đòi nợ giùm.

Với hành vi giả mạo này, ngày 26/8/2024, Trần Quốc Do bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khám xét nơi ở của Do, cơ quan điều tra phát hiện dữ liệu điện thoại của Do có nhiều hình ảnh mặc quân phục công an cấp hàm thượng tá, đại tá; các tin nhắn giả mạo cán bộ công an để đòi nợ, có dấu hiệu “chạy án”... nhưng chưa đủ tài liệu, căn cứ buộc tội.

Đối với việc hướng ông Lâm khai báo và đòi nợ giúp, cơ quan điều tra xác định Do không chiếm đoạt tài sản, không nhận lợi ích vật chất gì từ những người này nên không có cơ sở để truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy, hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an nên đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Hai đối tượng "nổ' quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy ánHai đối tượng 'nổ" quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chạy án

GĐXH - Hoà và Đạt tự nhận có nhiều mối quan hệ với "lãnh đạo cấp cao" để nạn nhân đưa tiền nhờ "chạy án, từ đó chúng chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.