Nữ quái và chiêu 'lướt' đất cuỗm gần 20 tỷ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Cam kết bán đất trong 5-15 ngày, trả cả gốc lẫn lời, người phụ nữ huy động tiền rồi chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ quái Võ Thị Ngân lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ đầu tư bất động sản - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân. ẢNH: C.A

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân rủ một số người góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, người này trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được lòng tin.

Sau khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để thực hiện, Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền để đầu tư, mua bán “lướt” đất. Người này cam kết chỉ sau 5-15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời, gọi là “tiền chênh”.

Nhằm củng cố lòng tin, Ngân còn dựng các giao dịch và tin nhắn giả, tạo cho người góp vốn cảm giác các thương vụ mua bán bất động sản đang diễn ra thực tế.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân không sử dụng vào việc mua bán bất động sản như cam kết mà chuyển tiền cho những người khác để trả các khoản nợ trước đó, chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền 19,7 tỷ đồng.

Ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi góp vốn, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn. Trước khi chuyển tiền, cần xác minh kỹ cá nhân, tổ chức huy động vốn và mục đích sử dụng tiền.

Nữ quái Võ Thị Ngân lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng từ đầu tư bất động sản - Ảnh 2.Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại

GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo qua điện thoại khi đối tượng giả danh nhân viên Viettel, đưa ra thông tin liên quan đến số tiền 79 triệu đồng để tạo áp lực.


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Pháp luật -

GĐXH - Hoạt động không phép, sử dụng nhân viên không có chuyên môn mạo danh bác sĩ để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như hút mỡ, cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá. Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.