Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

| Pháp luật

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Qua công tác quản lý, giám sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi thông qua nhiều website như traimodel com, alotrai com, emtrai com..., núp bóng các dịch vụ cung cấp "người mẫu", nhận "giao lưu", "dịch vụ cá nhân".

Các website này đăng tải thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân dưới danh nghĩa "model", kết nối hoạt động mua bán dâm, trong đó có mại dâm đồng tính nam và hình thức "đi tour" theo yêu cầu của khách.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm tinh vi tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi thông qua nhiều website.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 8/7/2026, các tổ công tác của Công an TP. Hà Nội đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Đình. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đôi nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của các đối tượng trực tiếp tham gia mua bán dâm, cơ quan Công an đã nhanh chóng lần ra dấu vết và thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Quang Huy (SN 1989, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Huy được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp cầm đầu và điều hành toàn bộ đường dây môi giới mại dâm này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, thông qua hệ thống website tự lập, Vũ Quang Huy đã trực tiếp quản lý thông tin, điều phối hoạt động bán dâm của khoảng 180 người trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố lớn khắp cả nước. Tính từ đầu năm 2023 cho đến khi bị phát hiện và triệt phá, đường dây của Huy đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 1,08 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm tinh vi tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Quang Huy (tay có hình xăm). Ảnh: CACC

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định bắt giữ Vũ Quang Huy cùng các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về hành vi "Môi giới mại dâm". Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, rà soát và triệu tập các đối tượng tham gia thiết kế kỹ thuật, vận hành hệ thống website phục vụ hoạt động phạm pháp nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án tiếp tục cho thấy xu hướng các loại tội phạm truyền thống đang lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, khép kín và khó phát hiện. Việc triệt phá thành công đường dây không chỉ góp phần ngăn chặn hoạt động môi giới mại dâm trên Internet mà còn thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm tinh vi tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 3.Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm qua Telegram quy mô lớn

GĐXH - Đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên ứng dụng Telegram với quy mô lớn, giá dịch vụ từ 5 triệu đến 150 triệu đồng, trong đó có nhiều người được giới thiệu là hoa hậu, á hậu và idol TikTok.

Ý kiến của bạn
Tags:
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.