Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Thứ tư, 09:33 07/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 7/7, gần 1 triệu thí sinh trong toàn quốc bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế..., đã tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi và các sĩ tử.

Sáng nay, hơn 13.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Hàng nghìn sĩ tử Thừa Thiên Huế tự tin bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, các em học sinh được phụ huynh đưa đến trường rất sớm để ôn bài, chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đa phần các thí sinh đều mang tâm lý tự tin, sẵn sàng cho kỳ thi. 

Tại các điểm thi như Trường THPT Quốc học Huế, trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) các đội hình tình nguyện cũng có mặt từ sớm để tiếp sức, hướng dẫn cho các sĩ tử.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.
Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.
Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Các thí sinh được nhân viên y tế, cán bộ coi thi kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu thí sinh sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Các thí sinh thi môn văn vào buổi sáng (thời gian 120 phút), môn toán vào buổi chiều (thời gian 90 phút). Trong ngày 8/7, thí sinh dự thi các môn Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Chiều cùng ngày, các thí sinh thi môn Ngoại ngữ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các phương án phục vụ cho kỳ thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi và các sĩ tử. Tại mỗi điểm thi, ngoài đội hình sinh viên tình nguyện thì năm nay có thêm đội hình Hỗ trợ y tế để đảm bảo an toàn cho các thí sinh trong suốt kỳ thi.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Các phương án phòng, chống dịch phục vụ cho kỳ thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi và các sĩ tử.

Cũng trong sáng nay, tại Quảng Bình thời tiết mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ghi nhận tại một số điểm thi, từ khoảng 6h sáng, đông đảo thí sinh đã có mặt tại các điểm thi với tâm thế tự tin, hồ hởi.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Thời tiết tại Quảng Bình mát mẻ tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thi cử được đảm bảo. Các thí sinh tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Trước đó, ngoài việc khuyến cáo thực hiện nghiêm quy định 5K, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã phối hợp với Sở Y tế để có các hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch trong kỳ thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, toàn tỉnh có 11.956 thí sinh đăng kí tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Quảng Bình đã thành lập 30 Điểm thi với 523 phòng thi chính thức, 24 phòng chờvà 31 phòng thi dự phòng.Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (TP Huế), các thí sinh được nhân viên y tế, cán bộ coi thi kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu thí sinh sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.
Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Công tác phòng dịch cho các thí sinh vẫn được đảm bảo.

Theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 13.317 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có hơn 1.000 thí sinh tự do và các thí sinh ở các Trung tâm giáo dục hướng nghiệp, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2020.

Ngành giáo dục đã bố trí hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ công tác thi. Hội đồng thi sẽ được tổ chức tại 38 điểm thi chính thức và 38 điểm thi dự phòng tại 9 huyện, thị xã và thành phố Huế. Điểm mới là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng 2 điểm thi so với năm 2020. Phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cơ sở vật chất đảm bảo 100% theo yêu cầu đúng quy chế.

Tại Hà Tĩnh, hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi để thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch trước khi làm bài thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Sáng nay, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh trời đổ mưa to khiến cả phụ huynh và thí sinh phải “đội mưa” đến các điểm thi.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

Thí sinh "đội mưa" đến điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì thế, trong buổi thi đầu tiên, thí sinh đã chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng vệ và thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch tại trường thi.

Tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh đều đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay, nước sạch, nước uống riêng cho thí sinh, đồng thời bố trí phòng chờ, phòng thi dự phòng và phòng cách ly y tế để sẵn sàng khi có tình huống phát sinh.

Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.
Siết chặt công tác phòng dịch trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 12.

Các thí sinh tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

Thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” các trường THPT trong tỉnh đã rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, chủ yếu là hỗ trợ bằng tiền từ nguồn huy động trong các đơn vị. Theo thống kê, các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ 491 sĩ tử với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đồng thời, các đơn vị đã pha chế được gần 500 lít dung dịch sát khuẩn tay trị giá hơn 72 triệu đồng, tặng kính chống giọt bắn, các nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống dịch tại các điểm thi với trị giá gần 85 triệu đồng.

N.Sơn - H.Trần - H.Dũng

N.Sơn - H.Trần - H.Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top