Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp
GĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa phối hợp với Đại học Y Dược (ĐH Quốc gia) tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" cho cán bộ, sinh viên nhà trường.
Mục đích của chương trình nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, nâng cao năng lực phản ứng nhanh của giảng viên, sinh viên trong các tình huống khẩn cấp, tránh xảy ra những hậu quả nghiêm trọng.
Tham dự chương trình gồm có lãnh đạo/giảng viên trường Đại học Y dược; giảng viên Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện (Trường Đại học Y dược); đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Phó trưởng Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện lên phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN nhấn mạnh rằng buổi tập huấn sơ cứu cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế là một phần trong chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện mà Nhà trường đang triển khai. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN còn coi trọng công tác hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các đơn vị thành viên trong cùng "mái nhà chung" ĐHQGHN.
Bên cạnh đó, bà Thu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp: "Khi tình huống bất ngờ xảy ra thì kỹ năng sơ cấp cứu sẽ mang tính quyết định. Dù đây là những kỹ năng sống có thể không thường xuyên sử dụng nhưng nếu không có sự chuẩn bị thì hậu quả xảy ra sẽ rất đáng tiếc. Chính vì vậy, tôi rất hy vọng các bạn sinh viên sẽ tập trung, dành thời gian để tiếp thu và có thể rèn luyện thành thạo các kỹ năng được hướng dẫn hôm nay. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên và giảng viên trong nhà trường có cơ hội giao lưu, học hỏi trực tiếp từ những bác sĩ, giảng viên đầu ngành với phương pháp đào tạo chuẩn mực".

PGS. TS Nguyễn Anh Thu - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Trong buổi tập huấn, sinh viên được hướng dẫn những kiến thức sơ cứu cơ bản và quan trọng, từ việc đảm bảo an toàn cho cả nạn nhân lẫn người hỗ trợ, cho đến các bước xử trí ban đầu trong tình huống khẩn cấp. Đây không chỉ đơn thuần là những kỹ năng y tế, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi người trong việc gìn giữ sức khỏe cộng đồng.

Các thầy cô giáo đang hướng dẫn sinh viên về cách cầm máu khi không may bị thương.

Trong suốt buổi tập huấn, sinh viên nhà trường đều rất hăng say tiếp thu kiến thức.
Trong quá trình tập huấn, sinh viên không chỉ dừng lại ở việc nghe giảng lý thuyết mà còn trực tiếp tham gia vào những buổi thực hành phong phú, mô phỏng nhiều tình huống cấp cứu thường gặp trong thực tế.
Các kỹ năng thiết yếu như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn, kỹ thuật cầm máu, cố định gãy xương hay xử trí khi bị ngạt thở đều được tổ chức bài bản, trực quan.
Dưới sự kèm cặp sát sao của đội ngũ bác sĩ và giảng viên Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN, từng động tác, từng tư thế của sinh viên đều được quan sát và điều chỉnh cẩn thận, nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả trong thực hành.

Sinh viên được hướng dẫn Hồi sức tim phổi (CPR) trước khi thực hành

Các bạn sinh viên được quan sát giảng viên thực hành trước khi bắt tay vào thực tiễn.

Sinh viên được thực hành xử trí khi có người bị gãy xương.
Chương trình đào tạo "Hướng dẫn một số kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" do Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) tổ chức đã khép lại trong bầu không khí hứng khởi, thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên, cán bộ và giảng viên.
Qua những phần lý thuyết đan xen với thực hành, người học không chỉ nắm được các nguyên tắc xử trí trong tình huống khẩn cấp mà còn rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng hành động để bảo vệ chính mình cũng như hỗ trợ cộng đồng khi cần.

Các thầy cô và các giảng viên Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn sinh viên tham gia chương trình.
Trước đó, trong hai ngày 8-9/9, các giảng viên Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện của Trường Đại học Y Dược kết hợp tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

