Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
GĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.
Nhiều năm nay, trong tâm thức của người dân, việc làm sổ đỏ luôn là một hành trình gian nan, phải đi lại nhiều lần lên các cơ quan cấp quận, huyện, với thủ tục phức tạp và thời gian chờ đợi kéo dài.
Nỗi lo "cố hữu" đó nay lại càng thêm phần bối rối khi nhiều tỉnh, thành, đặc biệt là TP Hà Nội, vừa trải qua giai đoạn sắp xếp, sáp nhập lại các đơn vị hành chính cấp phường, xã.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại phường Kim Liên ngày 1/7/2025.
Từ 1/7/2025, khi chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều câu hỏi lại được dư luận quan tâm đã được đặt ra như: "Phường tôi sắp có tên mới, vậy cuốn sổ đỏ cũ còn giá trị không?", "Nộp hồ sơ ở xã mới sáp nhập, cán bộ chưa quen việc, liệu có sai sót không?", "Giấy tờ đất đai nguồn gốc phức tạp, giờ giải quyết ở cấp xã liệu có khó khăn hơn trước?".
Những băn khoăn này là hoàn toàn có cơ sở, bởi đất đai là tài sản quan trọng và lớn nhất của nhiều gia đình. Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Gia đình và Xã hội, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, các quy định mới không những không gây khó khăn mà còn là "lời giải" toàn diện cho những vấn đề trên.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).
Bước đột phá trao quyền cho cơ sở
Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc trao quyền cho cấp xã, phường là một thay đổi mang tính cách mạng, nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính và phát huy tối đa tính hợp lý của chính quyền hai cấp.
Từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chính thức quy định ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, phường sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trong một số trường hợp.
Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2025, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và cộng đồng dân cư.

Từ ngày 01/7/2025 Việt Nam chính thức quy định ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, phường sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trong một số trường hợp.
Đến nay Việt Nam chính thức bỏ UBND cấp huyện nên một số chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện sẽ chuyển giao cho cấp xã, phường. Theo đó, việc phân cấp, phân quyền theo hướng tăng thẩm quyền của địa phương cấp xã, với tinh thần ấy thì UBND cấp xã, phường cũng được chuyển giao các thẩm quyền khác như: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt động cưỡng chế; Quyết định giá đất cụ thể; Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn.
"Có thể nói rằng đây là nội dung rất mới chưa có tiền lệ từ trước đến nay, do cấp xã hiện nay có phạm vi quản lý rộng, lực lượng cán bộ có chất lượng, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Vì vậy bổ sung nhiệm vụ quyền hạn cho cấp xã thay cấp huyện, thậm chí thay thẩm quyền của cấp tỉnh (trong một số trường hợp so với trước đây) là hoàn toàn hợp lý và cần thiết để cấp xã chủ động hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn", LS Cường nhấn mạnh.
Lợi ích tối đa - thời gian rút ngắn kỷ lục, thủ tục đơn giản
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai không chỉ phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho cấp xã mà còn đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo mọi điều kiện cho người sử dụng đất được ghi nhận và thực hiện đầy đủ quyền của mình theo quy định của pháp luật .

Lợi ích mà người dân cảm nhận rõ nhất sau 1/7/2025 chính là sự đột phá về thời gian và thủ tục.
Lợi ích mà người dân cảm nhận rõ nhất chính là sự đột phá về thời gian và thủ tục. Luật sư Đặng Văn Cường chỉ ra sự khác biệt rõ rệt: "Nếu trước đây theo Nghị định 101/2024/NĐ-CP, thời gian đăng ký đất đai lần đầu có thể lên đến 20 ngày làm việc thì nay đã có sự thay đổi lớn.
Theo Tiểu mục II Mục A Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, tổng thời gian thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu bao gồm: Thời gian đăng ký đất đai không quá 17 ngày làm việc; và thời gian cấp Giấy chứng nhận không quá 03 ngày làm việc. Đây là một tốc độ rất nhanh, chưa bao giờ có!", luật sư phân tích.
Như vậy, thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu có thể được rút ngắn thời gian đăng ký đến 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ giấy tờ đầy đủ thì thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 17 ngày, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 03 ngày.
Hơn nữa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện ngay ở cấp xã, phường - cấp chính quyền nhỏ nhất, gần nhất, đi lại thuận tiện nhất là điều hợp lý và tiết kiệm được thời gian chi phí cho người sử dụng đất.

Thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu có thể được rút ngắn thời gian đăng ký đến 03 ngày làm việc giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức.
Bên cạnh đó, hai "nút thắt" lớn nhất gây phiền hà cho người dân đã được gỡ bỏ hoàn toàn.
Một là, linh hoạt nơi nộp hồ sơ. Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, người dân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu hoặc đăng ký biến động tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong cùng tỉnh/thành phố, không còn bị bó hẹp ở địa phương nơi có đất.
Đây là quy định mới thể hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, trên tinh thần chính phủ kiến tạo và đảm bảo tốt nhất quyền công dân, quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Hai là, bãi bỏ thủ tục phiền hà. Một yêu cầu vô lý trước đây là người dân phải tự đi xin xác nhận về việc đất không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch đã chính thức bị bãi bỏ. "Theo khoản 4 Điều 18, Nghị định 151/2025/NĐ-CP, UBND cấp xã khi làm thủ tục sẽ không phải thực hiện riêng việc xác nhận này nữa. Những thông tin đã có trong hệ thống dữ liệu quốc gia, chính quyền buộc phải biết thì sẽ không bắt người dân phải chứng minh", ông Cường giải thích.
Luật sư kết luận, những cải cách này thể hiện rõ tinh thần Chính phủ kiến tạo, xây dựng xã hội dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ".
Sổ đỏ, căn cước cũ có giá trị nguyên vẹn
Trước nỗi lo lớn nhất của người dân về giá trị giấy tờ cũ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, luật sư Đặng Văn Cường khẳng định người dân có thể hoàn toàn yên tâm.
Theo Điều 21, Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, quy định rõ: "Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp... trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng".

Không bắt buộc người dân phải làm lại sổ đỏ, trừ trường hợp người dân có nhu cầu.
Đối với thẻ căn cước, Luật Căn cước năm 2023 cũng quy định rõ, người dân chỉ bắt buộc đổi thẻ khi đến độ tuổi quy định (14, 25, 40, 60 tuổi) hoặc khi có thay đổi lớn về nhân dạng, thông tin... Việc thay đổi địa chỉ do sáp nhập không bắt buộc phải đổi thẻ. Tuy nhiên, nếu người dân có yêu cầu cấp đổi để thuận tiện giao dịch, họ sẽ không phải nộp phí, lệ phí theo điểm a khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023.
Tương tự với Sổ đỏ, Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định về việc đăng ký biến động khi thay đổi địa chỉ thửa đất. Tuy nhiên, luật sư Cường nhấn mạnh: "Không bắt buộc người dân phải làm lại sổ đỏ, trừ trường hợp người dân có nhu cầu".
Khi có nhu cầu, việc cập nhật sẽ được thực hiện rất đơn giản. Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể việc ghi chú trên sổ: “Đổi tên ... (ghi tên đơn vị hành chính trước thay đổi) thành ... (ghi tên mới của đơn vị hành chính)”.
Rõ ràng, mọi lo ngại của người dân đều đã được các nhà làm luật tính đến và đưa ra giải pháp trong các quy định mới, đảm bảo một giai đoạn chuyển đổi thuận lợi, tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Một số thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cấp xã có thẩm quyền thực hiện từ 1/7:
STT | Loại thủ tục | Cơ quan giải quyết theo quy định mới (Từ 01/7/2024) | Cơ quan giải quyết theo quy định cũ (Trước 01/7/2024) |
1 | Đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu cho tổ chức đang sử dụng đất | - UBND cấp tỉnh - UBND cấp xã (tiếp nhận hồ sơ, cấp Sổ đỏ) - Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh - Cơ quan thuế (nếu có) | - UBND cấp huyện - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- UBND cấp xã (xác nhận hồ sơ) - Cơ quan thuế (nếu có) |
2 | Cấp lại Sổ đỏ do bị mất | - UBND cấp xã - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh | - UBND cấp xã (niêm yết thông báo) - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh |
3 | Đính chính Sổ đỏ đã cấp lần đầu có sai sót | - UBND cấp xã (xác nhận) - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai | - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh - Cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ |
4 | Thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định | - UBND cấp xã - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai | - Cơ quan thanh tra - Cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ |
5 | Xác định lại diện tích đất ở đối với Sổ đỏ đã cấp trước ngày 01/7/2004 | - UBND cấp xã - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- Cơ quan thuế (nếu có) | - UBND cấp huyện - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- Cơ quan thuế (nếu có) |
6 | Đăng ký, cấp Sổ đỏ với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới | - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh - UBND cấp xã (xác nhận thay đổi) | - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh - UBND cấp huyện |
7 | Đăng ký, cấp Sổ đỏ với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước 01/7/2024 nhưng chưa làm thủ tục | - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh - UBND cấp xã- Cơ quan thuế (nếu có) | - Văn phòng đăng ký đất đai / Chi nhánh - UBND cấp xã- Cơ quan thuế (nếu có) |
8 | Đăng ký, cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài | - UBND cấp xã - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- Cơ quan thuế (nếu có) | - UBND cấp tỉnh - Văn phòng đăng ký đất đai- Cơ quan thuế (nếu có) |
Xem thêm video được quan tâm:
Người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính tại xã, phường mới ở Hà Nội ngày 1/7/2025.
Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng trên diện rộng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, khoảng ngày 20/6 miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng trên diện rộng.
Tin sáng 18/6: Khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ; xử phạt người đăng bán 'suất ngoại giao' dự án Nhà ở xã hội
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Công an khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 500 bị hại; lực lượng chức năng phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật nhằm rao bán, chuyển nhượng Nhà ở xã hội...
Người nghỉ hưu, tài xế và shipper công nghệ sắp được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Người đang hưởng lương hưu nhưng tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động, cùng lực lượng lao động trên các nền tảng công nghệ như tài xế, shipper, có thể sẽ được bổ sung vào diện tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).
Người dân Hà Nội và miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết ngán ngẩm trước khi lại đón nắng nóng diện rộng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 18/6. Trong khi vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa xảy ra về đêm và sáng, ban ngày thời tiết oi bức.
Hà Nội: Mâu thuẫn phí gửi ô tô ở chung cư New Horizon, 2 người bị đánh nhập viện
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại tầng hầm chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), khiến 2 người bị thương phải nhập viện điều trị.
Hà Nội 'chốt' lộ trình siết khí thải xe máy tại Vành đai 1, từ 2028, xe máy không đạt chuẩn khí thải sẽ không được vào Trung tâm Thủ đô
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 với lộ trình triển khai từ năm 2026 - 2030. Theo đó, từ năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên sẽ không được lưu thông trong khu vực Vành đai 1.
Hợp đồng kỳ nghỉ, 'bẫy 2': Câu nói nào là 'nhát dao chí mạng' đối với người già?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sự tổn thương mà câu nói ấy gây ra cho một người mẹ ở tuổi 86 là thứ không thể cân đo bằng bất kỳ con số nào.
Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm hàng loạt xã, phường chậm báo cáo dự án đầu tư
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại nhiều xã, phường do chậm trễ, không báo cáo tình hình dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.
Khoảnh khắc va chạm giữa 2 ô tô tại điểm giao đường dẫn cao tốc ở Huế
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực nút giao đường dẫn cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên (đoạn qua xã Hưng Lộc, TP Huế), khiến 2 phương tiện bị hư hỏng.
Điểm danh 8 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao mưa lớn tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 60-130mm, có nơi mưa to từ 100-200mm.
Tin sáng 16/6: Thông báo quan trọng về giấy phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng từ 1/7? Sữa bột trẻ em nào vừa bị đề nghị rà soát, ngừng lưu hành?
Thời sựGĐXH - Theo Luật Xây dựng 2025, việc miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ áp dụng với một số trường hợp cụ thể; Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.
