Tết Nguyên đán 2025 cận kề, các địa phương đồng loạt tổ chức đưa hàng về nông thôn để kích cầu tiêu dùng

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 chỉ còn chưa đầy 1 tháng thì ngành công thương nhiều địa phương bắt đầu tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá, cùng đưa hàng hóa về vùng nông thôn để kích cầu tiêu dùng và giúp người dân yên tâm sắm Tết.

Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh do khu sản xuất có côn trùng, phân động vậtHà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh do khu sản xuất có côn trùng, phân động vật

GĐXH - Chiều 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm số 1 của Thành phố Hà Nội có kết luận về công tác kiểm tra đảm bảo ATTP Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình).

Cụ thể, Sở Công thương TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn đã chuẩn bị đầy đủ các loại  hàng hóa  bảo đảm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp  Tết Nguyên đán 2025.

Dự kiến tổng hàng hóa khoảng 2.800 tỷ đồng, bao gồm các loại hàng hóa thiết yếu như: gạo, thịt, đồ khô, bánh kẹo, mứt, hạt dưa, rau, củ, quả…

Sở Công Thương cũng tổ chức phát động Tháng khuyến mại kích cầu mua sắm trên địa bàn TP. Đà Nẵng (đợt 2) từ ngày 25/11/2024 đến 28/1/2025; tổ chức hội chợ Xuân 2025 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng từ ngày 9-14/1 với quy mô 200-250 gian hàng, lễ hội Tết Việt Hòa Vang 2025 từ ngày 17 đến 21/1.

Tết Nguyên đán 2025 cận kề, các địa phương đồng loạt tổ chức đưa hàng về nông thôn để kích cầu tiêu dùng- Ảnh 2.

Khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 chỉ còn chưa đầy 1 tháng thì ngành công thương nhiều địa phương bắt đầu tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá, cùng đưa hàng hóa về vùng nông thôn để kích cầu tiêu dùng và giúp người dân yên tâm sắm Tết.

Dự kiến từ ngày 25-27/1 (tức ngày 26-28 tháng Chạp), trên địa bàn Thành phố có 14 điểm bán hàng bình ổn các mặt hàng gia súc, gia cầm để phục vụ người dân.

Thời điểm này, Sở Công thương tỉnh Phú Yên cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 5-7 đợt đưa hàng Việt về các khu vực nông thôn trên địa bàn nhằm giúp người dân dễ dàng hơn trong việc mua sắm Tết.

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết, Sở đã vận động các siêu thị,  trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn triển khai các chương trình bán hàng cố định phục vụ tết với các gói sản phẩm ưu đãi, khuyến mại, nhằm kích cầu tiêu dùng và giảm áp lực chi tiêu cho người dân.

Ngoài các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm,  Sở Công Thương đã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở cung ứng xăng dầu, Công ty Điện lực Phú Yên để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, điện ổn định, hỗ trợ sản xuất và sinh hoạt trong thời điểm cao điểm.

Tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh này cũng đã ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Kế hoạch thu hút 11 doanh nghiệp lớn chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng tiêu dùng, nhiên liệu với tổng kinh phí hơn 507 tỷ đồng.

Ngoài ra, một lượng lớn hàng hóa được dự trữ tại các cửa hàng và 148 chợ trên địa bàn cũng là một kênh lớn đáp ứng nhu cầu hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết.

Nhóm mặt hàng  bình ổn giá gồm: Lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn, đường, bột ngọt và các loại thực phẩm chế biến, rau củ quả), nhiên liệu. Thời gian bình ổn từ ngày 15/12/2024-28/2/2025.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 được triển khai sớm.

Hiện nay ngành công thương tỉnh Đắk Lắk tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ để kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường;

Đồng thời, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển mạng lưới bán hàng, đảm bảo đủ và kịp thời cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân mua sắm để vui Xuân đón Tết; khuyến khích các đơn vị tham gia chương trình bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về nông thôn.

Đại diện Saigon Co.op cho biết: "Bắt nhịp thị trường đang sôi động từng ngày, từ ngày hôm nay (02/01/2025), hơn 3.500 sản phẩm Tết giảm giá đến 50% sẵn sàng chờ người tiêu dùng đến chở về nhà với các sản phẩm thiết yếu như: bánh mứt kẹo, bánh chưng bánh tét, giò chả, lạp xưởng, khô bò, dưa hành củ kiệu, các loại hạt, nước giải khát…

Ngoài ra, các trang phục áo dài nam nữ đón Tết, mỹ phẩm làm đẹp cá nhân, hóa phẩm, trang hoàng nhà cửa và hơn 800 phiên chợ Tết đồng giá; trao tặng hàng ngàn bí kíp sắm Tết… cũng đã sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng".

Tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán chính thức ngừng giao dịch nếu người dùng chưa xác thực sinh trắc họcTài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán chính thức ngừng giao dịch nếu người dùng chưa xác thực sinh trắc học

GĐXH - Từ hôm nay (01/1/2025), tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán chưa xác thực sinh trắc học (xác thực khuôn mặt) sẽ bị ngừng các giao dịch trực tuyến.

Chuyển mục đích sử dụng đất Những điều người dân cần lưu ý

K.Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.