Hà Nội
23°C / 22-25°C

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ

Thứ năm, 23:43 23/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để “con chữ” được tới với toàn bộ học sinh không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên vùng cao tỉnh Quảng Bình phải vượt đường hiểm trở, băng rừng , lội suối để vào bản. Mang theo tài liệu học tập, sách, vở đến từng nhà trao tận tay và hướng dẫn học trò tự học.

Tới điểm trường chính của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở Lâm Thủy (Trường Lâm Thủy) tại bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) khi các thầy cô nơi đây đang tất bật phân chia tài liệu học tập, sách vở để vào bản, tới tận nhà hướng dẫn học trò tự học khi chưa thể trở lại trường. Phóng viên đã có hành trình gian nan cùng thầy cô vào bản.

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ - Ảnh 2.

Giáo viên trường Lâm Thủy đang tất bật phân chia tài liệu học tập, sách vở để vào bản, tới tận nhà hướng dẫn học trò tự học khi chưa thể trở lại trường.

Chia sẻ với PV, thầy Nguyễn Thanh Hiển, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, xã Lâm Thủy là xã vùng biên tỉnh Quảng Bình, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hầu hết học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại các bản cách xa trường. Đường vào các bản thường rất khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ lại trơn trượt, sạt lở nghiêm trọng.

Theo thầy Hiển, từ ngày 20/9, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai dạy học trực tuyến theo kế hoạch. Nhưng việc thiếu thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, sóng viễn thông đến các bản rất yếu hoặc không có khiến việc dạy và học trực tuyến tại Lâm Thủy gặp nhiều khó khăn.

"Về công tác dạy và học online trên địa bàn biên giới rất khó khăn bởi vì thiết bị học tập thiếu thốn, sóng viễn thông rất yếu, chỉ có khoảng 20% học sinh của trường có đủ điều kiện để học trực tuyến. Hiện tại có 6 bản thì chỉ có 5 bản có sóng còn 1 bản thì chưa. Để học được online, hướng dẫn các em và hướng dẫn phụ huynh kèm cặp là rất khó", thầy Hiển cho biết.

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ - Ảnh 3.

Chặng đường đến với trò của giáo viên vùng cao Quảng Bình hết sức khó khăn và nguy hiểm.

Hiện trường Lâm Thủy có hơn 320 học sinh, tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong số này đáp ứng được việc học trực tuyến. Để tất cả học sinh đều tiếp cận kiến thức, theo kịp chương trình học, giáo viên nhà trường phải gõ cửa từng nhà, hướng dẫn, giao bài tập cho học sinh.

Trước đó, giáo viên đã đến từng bản, trao đổi cùng già làng, trưởng bản và Tổ phòng, chống dịch cộng đồng để kêu gọi sự hỗ trợ, cùng với nhà trường đảm bảo việc học cho toàn bộ con em đồng bào.

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ - Ảnh 4.

Điều kiện vật chất của gia đình học trò thiếu thốn, thầy giáo phải ngồi dưới đất kiểm tra kiến thức và hướng dẫn học sinh tự học.

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ - Ảnh 5.

Giáo viên vào bản đến từng nhà hướng dẫn học sinh tự học.

"Nhà trường đã xây dựng kế hoạch để đảm bảo công tác dạy và học trong tình hình dịch bệnh. Hiện trò không thể tới trường nên sẽ giao nhiệm vụ cho các thầy, cô giáo chuẩn bị đầy đủ tài liệu và đến nhà từng em để hướng dẫn, giao bài cũng như kiểm tra tình hình học tập tại nhà của học sinh", thầy Hiển cho hay.

Thầy Ngô Mậu Tình, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tài liệu các em được nhận sẽ tương tự nội dung giáo án của giáo viên, nhưng được chuẩn bị kỹ hơn và kèm các lưu ý cụ thể. Còn đối với kiến thức quá khó, mức độ vận dụng cao thì không sử dụng trong tài liệu, nhà trường sẽ dạy khi các em học trực tiếp.

Trong nội dung tài liệu sẽ vừa dạy bài mới và có phiếu để kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong tuần qua của các em. Sau đó giáo viên sẽ chữa, chấm bài, báo cáo lại nhà trường để nắm bắt, bổ sung và củng cố kiến thức cho các em khi trở lại trường.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đã hướng dẫn, quán triệt các giáo viên khi đến nhà hướng dẫn học sinh học tập phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chân giáo viên vùng cao vào bản sâu gõ cửa từng nhà dạy chữ - Ảnh 6.

Giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa đến tận nhà nắn chữ cho các em học sinh vừa bước vào lớp 1.

Vượt qua chặng đường với nhiều con dốc dựng đứng. Mặt đường chỗ thì đá ngổn ngang, đoạn thì đất đỏ trơn trượt. Một bên là vách núi dựng đứng có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, phía còn lại là những đoạn vực sâu các thầy, cô mới tới được Bản Bạch Đàn, Eo Bù – Chút Mút, Tăng Ký...

"Việc dạy trực tuyến tại Bản Bạch Đàn dường như là không thể, bởi sóng điện thoại rất yếu. Việc phát tại liệu hướng dẫn học sinh học tại nhà và làm bài tập đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị những kiến thức quan trọng, cần thiết nhất. Đội ngũ giáo viên chúng tôi đều phải cố gắng, tất cả vì học sinh cũng như chất lượng giáo dục", thầy Trần Mạnh Cường giáo viên có 13 năm cắm bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy chia sẻ.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa nơi có 268 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Mã Liềng, việc dạy học trực tuyến nơi cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện chỉ có học sinh ở khu vực trung tâm xã là có thể đáp ứng điều kiện học trực tuyến.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vì nhận thức của bà con đồng bào còn hạn chế, họ không quan tâm nhiều đến việc học của con cái, do đó việc các em lớp 1, 2 học qua truyền hình gần như không thể, khó có kết quả.

"Ở xã Lâm Hóa có 3 bản Kè, Cáo và Chuối không thể triển khai được việc học trực tuyến hay học qua tivi cho học sinh, do đó giáo viên phải một ngày 2 buổi vào bản, đến từng nhà kèm cặp, hướng dẫn các em học tập", thầy Tâm cho biết.

Một cái khó nữa của việc vào tận bản, đến từng nhà dạy học đó là việc học sinh thường xuyên rời nhà đi rừng, đi rẫy, thầy cô phải cất công vào rừng gọi về. Điều kiện vật chất của gia đình học sinh rất thiếu thốn, nhiều gia đình còn không có nổi một cái bàn, cô trò cứ phải ngồi ở cầu thang nhà sàn để mà học.

Có cùng đi mới thấy sự nỗ lực của các thầy giáo cùng biên tỉnh Quảng Bình. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo chất lượng giảng dạy, mang lại kiến thức đầy đủ cho học trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học mới.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top