Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

| Pháp luật

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, xử lý trường hợp tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng khi điều khiển ô tô lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh xe ô tô biển kiểm soát 89A-504.xx di chuyển trên đường Vũ Đức Thận, tài xế để trẻ em ngồi phía trước, ngay vị trí vô lăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi cùng hàng ghế lái xe - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân ghi lại sáng 22/2 trên đường Vũ Đức Thận. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 5 đã xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.T.T (SN 1981, quê Hưng Yên) và mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đ.T.T thừa nhận chiều 22/2/2026 đã để cháu nhỏ ngồi phía trước vô lăng trong quá trình điều khiển xe trên đường Vũ Đức Thận.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi cùng hàng ghế lái xe - Ảnh 2.

CSGT làm việc với lái xe. Ảnh: CACC

Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt anh Đ.T.T về hành vi "Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em" theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc để trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế lái hoặc bế trẻ khi điều khiển phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi cùng hàng ghế lái xe - Ảnh 3.Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi cùng hàng ghế lái xe - Ảnh 4.Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1/1/2026, những loại ô tô nào phải trang bị?

GĐXH - Từ 1/1/2026, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Cần lưu ý gì khi sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô?

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.