Tin 31/10: Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc; Hai vụ cháy ở cùng tuyến phố, 9 người được cứu

| Thời sự

GiadinhNet - Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân Việt thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul; Công an Hà Nội cho hay cả 2 vụ cháy trên phố Hào Nam đều không gây thương vong.

Tin 30/10: 'Người hùng' 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; người đang hưởng lương hưu cao nhất, tới 124 triệu đồng/tháng là ai?Tin 30/10: "Người hùng" 15 tuổi cứu 3 nạn nhân trong đám cháy ở cửa hàng; người đang hưởng lương hưu cao nhất, tới 124 triệu đồng/tháng là ai?

GiadinhNet - Em Lê Tiểu Bảo đã cùng với lực lượng công an nhanh chóng ra phía sau cửa hàng để đập cửa sổ cứu sống đôi vợ chồng và 1 em nhỏ đang hoảng loạn trong vụ cháy; sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương hưu hiện tại của ông T. là 124.700.000 đồng/tháng, cao nhất Việt Nam trong nhiều năm.

Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc

Tin 31/10: Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc; Hà Nội yêu cầu điều chỉnh các khung sắt bao quanh thân cây xanh - Ảnh 2.

Hiện trường vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10 (Ảnh: YONHAP)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận, một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự.

Trước đó, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã thông tin về việc có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số người Việt Nam bị thương trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Việt Anh đã tới các bệnh viện trực tiếp xác minh thông tin.

Bệnh viện Hàn Quốc cho biết, một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Hàn Quốc xử lý các vấn đề hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân Việt Nam.

Hà Nội yêu cầu điều chỉnh các khung sắt bao quanh thân cây xanh

Hà Nội yêu cầu điều chỉnh các khung sắt bao quanh thân cây xanh - Ảnh 2.

Như VTV News đã đưa tin, nhiều tuyến phố được phủ bóng mát nhờ các hàng cây xanh trồng mới. Đây là thay đổi dễ nhận thấy của thành phố Hà Nội vài năm trở lại đây.

Trên trục đường Phạm Văn Đồng, hơn 1.500 cây được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội trồng mới vào cuối năm 2017 cũng đang độ sinh trưởng tươi tốt. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, những khung sắt giữ cây được lắp đặt thời gian đầu lại đang siết chặt thân cây, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều cây xanh.

Khi mới trồng cây, để tránh bị xiêu vẹo, lật đổ, đơn vị quản lý đã tiến hành lắp khung sắt, giá đỡ cho cây. Tuy nhiên, trong quá trình sinh trưởng của cây, cộng với việc khung sắt giá đỡ không được tháo gỡ nới lỏng kịp thời nên nhiều cây xanh bị chính những khung sắt siết chặt, hằn sâu vào thân cây.

Theo khảo sát, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua công viên Hòa Bình, phần lớn cây xanh đều rơi vào tình trạng bị khung sắt siết chặt thân cây.

Theo GS TSKH Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đây là trách nhiệm của cơ quan chủ quản. Thời gian lắp đặt và tháo dỡ các khung đỡ khi trồng cây mới sẽ tùy thuộc vào từng loại cây xanh đô thị được lựa chọn, nhưng quan trọng nhất là cần sự theo dõi của đơn vị thực hiện.

Không thể phủ nhận, trên các tuyến đường như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, hàng cây xanh mới trồng 3 - 4 năm nay đang phát triển tốt, góp phần tăng thêm không gian xanh đô thị thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, những chiếc khung đỡ chưa kịp chỉnh sửa, tháo dỡ lại đang vô tình ảnh hưởng đến sự phát triển này. Thậm chí, nhiều khung đã xiêu vẹo, nếu gặp mưa gió, sẽ không còn khả năng nâng đỡ như ban đầu.

Hai vụ cháy ở cùng tuyến phố, 9 người được cứu

Tin 31/10: Hai vụ cháy ở cùng tuyến phố, 9 người được cứu;  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt phía trong ra ngoài. Ảnh: V.A.

Khoảng 2h35 ngày 29/11, ngôi nhà tại ngõ 32 Hào Nam bùng phát hỏa hoạn. Công an Hà Nội cho hay đã điều động cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Đống Đa đến hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy. Bốn người phía trong căn nhà được đưa ra ngoài an toàn.

Tới 14h30 cùng ngày, căn nhà tại số 10 ngõ 152 phố Hào Nam xảy ra cháy. Nhận tin báo có người bị mắc kẹt, Công an quận Đống Đa xuất 2 xe cứu hỏa cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường dập lửa và cứu người bị nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân đưa 5 người thoát khỏi đám cháy.

Công an Hà Nội cho hay cả 2 vụ cháy không gây thương vong.

Lật xuồng tự chế, 3 thiếu niên đuối nước

Ngày 30/10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 thiếu niên tử vong.

Các nạn nhân gồm: L.T.L. (16 tuổi), T.K.L. (19 tuổi), cùng ngụ xã Phú Thanh và Đ.D.K. (18 tuổi, ngụ xã Phú Lâm).

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/10, cả nhóm 4 người gồm L.T.L., T.K.L., Đ.D.K. và N.H.K.B. (16 tuổi, ngụ xã Phú Bình) hẹn nhau đến suối Cọp (địa bàn ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh) ở gần nhà L.T.L. chơi.

Sau đó, L.T.L. rủ cả nhóm bơi xuồng qua bờ bên kia của suối Cọp để hái sen và câu cá. L.T.L. nhờ ông Lê Hoàng Trí (48 tuổi, ngụ xã Phú Thanh) chèo xuồng chở K., B. và T.K.L., còn L.T.L. dùng xuồng tự chế đi qua bên kia bờ suối.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cả nhóm chơi xong, L.T.L. dùng xuồng tự chế chở B. qua trước, sau đó quay lại đón T.K.L. Khi đến giữa dòng, bất ngờ nước tràn vào xuồng khiến xuồng bị lật úp, L.T.L. và T.K.L. rơi xuống suối. Thấy vậy, K. bơi ra cứu. Tuy nhiên, cả ba bám lấy nhau giữa dòng rồi cùng chìm xuống.

Người dân gần khu vực phát hiện sự việc liền tới hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ nhưng cả ba đã tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do L.T.L. sử dụng xuồng tự chế chở T.K.L. (không trang bị phao cứu sinh) bơi qua suối bị lật úp. K. thấy bạn gặp nạn, bơi ra cứu thì chết chung cùng bạn.

Người phụ nữ sống cùng hơn 300 con chó mèo tại Bình Dương


K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Thời sự -

GĐXH - Trước phản ánh của báo chí về tình trạng hàng trăm nhà xưởng quây tôn mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lớn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo UBND phường Thanh Liệt cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 10/8/2026.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay

Thời sự -

GĐXH - Từ sáng nay (3/8), hành khách và các tài xế đưa, đón người thân tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần lưu ý nhiều thay đổi trong việc tổ chức giao thông. Phương án phân luồng mới chính thức được áp dụng tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, tối ưu hóa không gian khai thác và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Tin sáng 3/8: Dự kiến tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm; Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà

Tin sáng 3/8: Dự kiến tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm; Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà

Thời sự -

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết mỗi năm lên 12 ngày; Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám chữa bệnh tại nhà cho 7 nhóm người khó tiếp cận cơ sở y tế...

Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ. Mô hình này kỳ vọng tạo sức hút với người dân, du khách bằng những trải nghiệm khác biệt so với nhiều phố đi bộ hiện nay.

Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Tin sáng 2/8: Từ 15/8, ô tô chở trẻ em không có thiết bị an toàn bị phạt cảnh cáo; Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông

Xã hội -

GĐXH - Theo Nghị định 238/2026 và 301/2026/NĐ-CP, từ 15/8 phạt cảnh cáo ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi (cao dưới 1,35m) không có thiết bị an toàn; Chính thức bổ sung thủ tục cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.