Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 4/6: Thưởng nóng ngay cho người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương; bảo mẫu bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà

Chủ nhật, 06:46 04/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Công an tỉnh Bình Dương sẽ trao thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp xác định tung tích nạn nhân, đối tượng; Nữ bảo mẫu Vũ Khánh Chi cho biết, trong quá trình làm việc, cô cảm nhận được chị H (chủ nhà) rất tin tưởng và thương yêu cô, chưa từng có hành động gây khó khăn.

Đề xuất đặc cách vào lớp 10 cho con gái nạn nhân trong vụ 3 bố con ngạt thở trong ô tô ở Hải Phòng

Tin 4/6: Thưởng nóng ngay cho người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương; Bảo mẫu nghi bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Kiến An cấp cứu.

Liên quan đến vụ 3 bố con ngạt thở trong ô tô, ông Vũ Trọng Dũng (Trưởng Phòng GD&ĐT huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang dự kiến làm các thủ tục đề xuất xét đặc cách vào lớp 10 cho em Phạm Ngọc K (15 tuổi).

Em K là nạn nhân bị bất tỉnh khi ngủ trong ô tô cùng bố và em trai vào đêm 1/6. Nếu không gặp nạn, sáng hôm sau, K sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo quy định. Tuy vậy, sự cố phải nhập viện cấp cứu khiến nữ sinh này không thể tham gia kỳ thi.

Cũng theo Trưởng Phòng GD&ĐT huyện An Lão, em K là con của giáo viên, học lực tốt. Mặc dù hoàn cảnh gia đình K rất đáng thương nhưng đối chiếu với các văn bản, quy định có thể sẽ khó khăn.

Đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin về việc đặc cách của em K nhưng đến thời điểm hiện tại, Sở chưa nhận được văn bản chính thức nào từ huyện An Lão.

"Đối chiếu với các văn bản quy định, thí sinh K được đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng, ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không có điều khoản nào, nội dung nào cho phép đặc cách cho em K.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Hải Phòng rất chia sẻ với những mất mát với em K và gia đình nên sẽ có hai phương án để em K lựa chọn.

"Nếu em K vẫn tiếp tục theo học lớp 10, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ chỉ đạo các trường tư thục xét tuyển và yêu cầu ưu đãi tối đa về học phí và một số khoản thu. Nhưng nếu K vẫn tiếp tục muốn học ở các trường THPT công lập, em này sẽ phải tham gia các kỳ thi vào các năm tiếp theo", đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết.

Trước đó vào sáng 2/6, tại An Lão xảy ra vụ 3 người trong gia đình bị ngạt trong xe ô tô, trong đó một người tử vong.

Nguyên nhân do đêm hôm đó bị mất điện nên anh Phạm Văn T (49 tuổi, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) cùng con trai và con gái Phạm Ngọc K vào xe ô tô của gia đình, bật điều hòa nằm ngủ cho mát.

Sau đó, chị Lê Thị L (47 tuổi, vợ anh T) ra xe kiểm tra thì phát hiện cả chồng và con đều đã bị ngạt. Chị L vội tri hô, nhờ hàng xóm đưa 3 người thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng.

Tuy nhiên, em Phạm Minh H đã tử vong. Anh T và cháu K vẫn đang được cấp cứu, đã hồi tỉnh. Công an huyện An Lão đang điều tra, xác minh vụ việc.

Thưởng nóng ngay lập tức người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương

Tin 4/6: Thưởng nóng ngay cho người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương; Bảo mẫu nghi bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà - Ảnh 2.

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Liên quan đến vụ chân tay bị đốt cháy trong túi xách, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho hay, hiện đơn vị đang tích cực tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân về các thông tin nhận dạng để phối hợp khám phá điều tra vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân là nam giới trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68 - 1,7m, mất tích trước ngày 16/5. Tứ chi của nạn nhân được phát hiện chứa trong túi xách du lịch bị đốt cháy tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo đại diện cơ quan công an, người nào cung cấp thông tin đúng, giúp ích cho cơ quan điều tra khám phá vụ án sẽ được thưởng nóng ngay lập tức. Những thông tin được cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật.

Khi phát hiện các thông tin người dân cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 615, đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; số điện thoại trực ban 02743.824.087 hoặc liên hệ trực tiếp ĐTV Hồ Long An, SĐT: 0368.977.776 (Zalo: 0368977776) và ĐTV Huỳnh Văn Bền, SĐT: 0983.927.113 (Zalo: 0965.864.270).

Trước đó vào chiều ngày 24/5, người dân phát hiện tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) một chiếc túi xách bị cháy xém, bên trong chứa 2 đoạn tay và 2 đoạn chân người.

Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là các bộ phận của thi thể người. Nhận định là vụ án mạng nghiêm trọng.

Sau khi công an phát thông báo tìm danh tính nạn nhân trong vụ một phần thi thể bị đốt cháy trong túi xách ở Bình Dương, nhiều người đã trình báo thông tin người mất tích nhưng hầu hết không trùng khớp với kết quả giám định pháp y của nạn nhân.

Giải cứu cháu bé mắc kẹt trong cầu thang máy vì mất điện

Tin 4/6: Thưởng nóng ngay cho người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương; Bảo mẫu nghi bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà - Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong cầu thang máy do mất điện đột ngột.

Ngày 3/6, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, vừa giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong cầu thang máy do mất điện đột ngột.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH nhận được tin báo có 1 cháu bé bị mắc kẹt trong thang máy gia đình tại xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ huy động 1 xe CC&CNCH cùng 6 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai giải cứu nạn nhân. Sau hơn 20 phút, cháu bé được đưa ra khỏi thang an toàn.

Được biết, cháu bé N.T.B.K (11 tuổi, trú TP Vinh) nghỉ hè về nhà cô ruột chơi. Trong lúc ở trong thang máy mất điện đột ngột khiến cháu bé bị mắc kẹt.

Thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Tin 4/6: Thưởng nóng ngay cho người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương; Bảo mẫu nghi bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà - Ảnh 4.

Bộ Y tế đã thông tin thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Ảnh: TL

Chiều ngày 3/6, tại phiên họp thứ 20 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đã thông tin thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; đồng thời, ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới để xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình mới.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế xin đưa ra các căn cứ dựa trên cơ sở căn cứ tham mưu ban hành Quyết định chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B và đồng thời ban hành hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, đối chiếu các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và qua theo dõi diễn biến dịch tại Việt Nam cho thấy, bệnh COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, Bộ Y tế đề xuất áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm để điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Bộ Y tế cho rằng, theo Tổ chức Y tế thế giới, SARS-CoV-2 (virus gây ra bệnh COVID-19) vẫn là virus có tốc độ lây truyền nhanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số ca mắc hiện nay đã giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022 (từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5/2023, ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc). Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh xuống còn 0,02% so với tỷ lệ tử vong năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%, tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B đang được ghi nhận tại Việt Nam trong 05 năm gần đây như: Sốt xuất huyết (0,022%), Sốt rét (0,017%), Bạch hầu (0,102%), Ho gà (0,417%)...

Theo đó, hiện chúng ta đã xác định rõ tác nhân gây bệnh COVID-19 là virus SARS-CoV-2. Bệnh COVID-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí thuộc bệnh truyễn nhiễm nhóm B theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm: Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Để có thể triển khai đồng bộ, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch sau khi bệnh COVID-19 chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị rà soát các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh thời gian tới.

Bảo mẫu bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà

Tin 4/6: Thưởng nóng ngay cho người cung cấp thông tin vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương; Bảo mẫu nghi bạo hành trẻ 1 tháng tuổi tiết lộ mối quan hệ bất ngờ với chủ nhà - Ảnh 5.

Bảo mẫu Vũ Khánh Chi tại buổi làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Làm việc với Công quận Hoàng Mai, Vũ Khánh Chi (SN 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) không ít lần nhắc lại về sự thân tình giữa mình và gia đình chị H (mẹ cháu bé nghi bị bạo hành ở chung cư HH2C Linh Đàm).

Gần 3 ngày sau sự việc, Chi vừa chăm sóc con nhỏ 26 tháng tuổi, vừa phối hợp cùng phía công an để phục vụ điều tra. Chi thừa nhận mình đã sai cả về pháp luật và đạo lý làm người, đồng thời cho biết mình xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chi làm bảo mẫu trông con cho gia đình anh B (trú tại HH2C Linh Đàm, Hoàng Liệt) khoảng hơn một tháng trước, qua một ứng dụng của trung tâm chăm sóc trẻ. Công việc quy định sẽ làm tới 21h hàng ngày. Tuy nhiên, phía chủ nhà đánh giá Chi là người có chuyên môn, trong khi người mẹ cháu bé còn yếu nên đã ngỏ ý thuê cô làm việc 24/24h. Mức chi trả vì thế cũng được tăng gấp đôi. Chi đồng ý lời đề nghị này.

Nói về quan hệ giữa mình và chủ nhà trong quá trình sinh sống, Chi cho biết đa phần chỉ có mẹ cháu bé và cô sống cùng với nhau. Anh B (bố cháu bé) thường xuyên đi công tác xa gia đình. "Tôi với chị H không dừng ở mức chủ và người làm mà như chị em thân thiết", Chi nói.

Sau khi kết thúc khóa làm này, Chi cho hay sẽ thường xuyên tới thăm cháu và chị H cũng dặn nếu cô đi làm ở đâu không có nơi ở, gia đình chị sẽ chuyển sang thuê một căn hộ có 3 phòng ngủ và để riêng cho cô bảo mẫu một phòng.

"Tôi rất thương bởi chị có bệnh nền tiểu đường, sau sinh lại rất yếu trong khi chồng đi làm xa. Con tôi cũng mới tròn 26 tháng tuổi, tôi rất hiểu và từng trải qua những nguy cơ trầm cảm sau sinh chưa lâu nên rất thấu hiểu và thường xuyên động viên chị H", Chi kể lại và thêm một lần khẳng định nữ chủ nhà rất tin tưởng và thương yêu cô, chưa từng có hành động gây khó khăn.

Bản thân Chi cũng khẳng định "thật sự từ tâm tôi không có gì ác ý với cháu". Cô gái cho biết trước đó 2 ngày, cô bị ngộ độc thực phẩm nên đau và mất ngủ dẫn đến thần kinh rất căng thẳng.

Đến rạng sáng 31/5, cháu nhỏ quấy khóc nhiều. Nữ bảo mẫu cho ăn nhưng cháu bé vẫn không ngừng khóc. Đây là nguồn cơn khiến cô bảo mẫu có hành vi rung lắc mạnh, với mục đích được lý giải là "để cháu ngừng khóc một chút".

"Và hơn hết, về tình cảm riêng giữa tôi với chị H và cháu thì tôi có lỗi rất là nhiều. Thật tâm là tôi có lỗi và không có ý hại cháu bé như vậy", nữ bảo mẫu này cho hay.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 9 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 6 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 9 giờ trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 10 giờ trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Thời sự - 1 ngày trước

Đánh giá lưu lượng xe là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ đang tính phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1.

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Xe container cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ 1 qua khu vực bến xe Miền Đông mới khiến giao thông tại cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có Bắc Bộ đang diễn ra trong ngày hôm nay

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có Bắc Bộ đang diễn ra trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, sáng sớm nơi có sương mù, nơi có mưa nhỏ. Trưa chiều toàn miền nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25-30 độ.

Top