Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại

Thứ hai, 07:04 10/03/2025 | Xã hội

GĐXH - Một chủ tài khoản TikTok thông báo cho những đơn hàng kẹo rau Kera đã mua trên kênh, bất kể đã sử dụng hay chưa sử dụng đều sẽ được hoàn tiền 100% kể cả phí vận chuyển; không khí lạnh suy yếu, những ngày tới, miền Bắc trời nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ và độ ẩm cao cả ngày.

Tin sáng 8/3: Miền Bắc kết thúc rét đậm, bước vào đợt nồm ẩm mới; Đề xuất cấm dùng ảnh CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hộiTin sáng 8/3: Miền Bắc kết thúc rét đậm, bước vào đợt nồm ẩm mới; Đề xuất cấm dùng ảnh CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hội

GĐXH - Dự báo thời tiết 10 ngày tới, rét đậm rét hại kéo dài đến cuối tuần này, nhiệt độ sau đó tăng dần, miền Bắc có thể đón mưa phùn, nồm ẩm trở lại; Nhiều nội dung quan trọng được Bộ Công an đề xuất tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có các quy định đối với mạng xã hội, dịch vụ truyền thông khi cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua không gian mạng.

Công an triệu tập người mặc đồ giống 'vua cà phê' ẩu đả tại Thủ Đức

Ngày 9/3, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức đã triệu tập những người có liên quan trong vụ ẩu đả tại một quán cà phê trên địa bàn. 

Người đàn ông mặc quần áo giống "vua cà phê" ẩu đả tại quán cà phê ở Thủ Đức.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một vụ ẩu đả xảy ra tại quán cà phê. Đáng chú ý, trong đoạn video xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên, khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, bàn tán.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 8/3 tại một quán cà phê trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức. Thời điểm trên, người đàn ông mặc quần trắng, áo trắng, đội mũ phớt, đeo khăn rằn ở cổ xảy ra ẩu đả với một người đàn ông khác.

Mặc dù có người can ngăn thế nhưng hai bên vẫn liên tục giằng co, lao vào đánh nhau. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ, mau chóng rời đi chỗ khác.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Theo một nhân viên của quán cà phê cho biết, người tham gia ẩu đả không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chỉ là phong cách ăn mặc "giống nhau". Do video quay xa, không rõ mặt nên khi chia sẻ trên mạng xã hội đã có những lời đồn đoán sai sự thật.

Ngày 9/3, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức đã khẩn trương vào cuộc, xác minh và đã triệu tập những người có liên quan trong vụ ẩu đả trên.

Nữ sinh bị thủng tạng rỗng nghi do áp lực học tập 

Thời gian gần đây, Bệnh viện E tiếp nhận nhiều ca bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm, đặc biệt là các trường hợp viêm loét dạ dày – tá tràng dẫn đến thủng tạng rỗng. Đây là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, nếu không được xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng, suy đa tạng… thậm chí là tử vong.

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại - Ảnh 2.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhi N.H.V (nữ, 15 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan khắp ổ bụng. Trước đó, bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý tiêu hóa.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện khí và dịch tự do trong ổ bụng – dấu hiệu điển hình của thủng tạng rỗng. Sau đó bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu khâu lỗ thủng hành tá tràng có kích thước 5mm, đồng thời làm sạch ổ bụng để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.T (nữ, 20 tuổi, ở Hà Nội) bị thủng ổ loét hành tá tràng trên nền viêm loét mạn tính. Người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày nhưng chưa điều trị dứt điểm. Khi vào viện, người bệnh đau bụng vùng thượng vị đột ngột, dữ dội… được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng lỗ lớn. Nhận thấy tình trạng của người bệnh rất nguy hiểm, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi qua ổ bụng nhằm xử lý triệt để vùng thương tổn cho người bệnh.

Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học cho biết, thủng tạng rỗng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. 

Trước đây, bệnh chủ yếu gặp ở nam giới độ tuổi 35-65, tuy nhiên, hiện nay số lượng người bệnh trẻ tuổi nhập viện do viêm loét dạ dày – tá tràng và biến chứng thủng tạng rỗng đang ngày một gia tăng. Nguyên nhân có thể kể đến do stress; áp lực học tập; thói quen thức khuya; ăn uống thiếu khoa học; lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm mà không có chỉ định của bác sĩ, dẫn đến kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ loét và thủng…

Miền Bắc nồm ẩm trở lại 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh khống chế thời tiết miền Bắc trong tuần qua đã suy yếu, lệch đông nên Đông Bắc Bộ và đồng bằng trời nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ và độ ẩm cao cả ngày.

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại - Ảnh 3.

Hà Nội mù sương. Ảnh: Ngọc Thành

Dự báo, hình thái thời tiết trên duy trì ở miền Bắc đến ngày 14/3. Thời gian sương mù, mưa nhỏ sẽ tập trung vào đêm và sáng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở vùng đồng bằng và Đông Bắc Bộ khoảng 21-24 độ, Tây Bắc Bộ 25-28 độ C.

Khoảng ngày 15/3, đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng miền Bắc gây mưa rào và giông.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới mỗi ngày tăng 1-2 độ C, nếu như đầu tuần 18-22 độ thì cuối tuần 17-28 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 13-23 độ C.

Miền Bắc đang mùa xuân, không khí lạnh tiếp tục tràn về nhưng yếu hơn so với mùa đông. Giai đoạn cuối của đợt, không khí lạnh thường bị biến tính, lệch đông, mang hơi ẩm từ biển vào. Vì thế kiểu thời tiết đặc trưng trong mùa xuân của miền Bắc là mưa phùn, sương mù, nồm ẩm.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và nhiễu động trong đới gió đông nên ngày 9-10/3 các tỉnh thành Trung và Nam Trung Bộ mưa rào, giông. Từ ngày 11/3, miền Trung chuyển tạnh ráo do không khí lạnh không còn và gió đông đã tan.

Từ ngày 15/3, miền Trung sẽ có mưa trở lại do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới.

Nam Bộ và Tây Nguyên mưa rào, giông trái mùa sẽ duy trì hết ngày mai. Từ ngày 11/3, hai khu vực này sẽ giảm mưa, trời nắng trở lại. Nếu như Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ thì Nam Bộ 33-35 độ C, nắng nóng xuất hiện ở Đông Nam Bộ.

Giữa lùm xùm vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền 

Liên quan đến vụ ồn ào kẹo rau Kera của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog mới đây, ông Nguyễn An, chủ tài khoản TikTok Chú Cá Review Không Booking (hơn 866.000 lượt theo dõi) đã có những chia sẻ gây chú ý.

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại - Ảnh 4.

Ông Nguyễn An cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, người tiêu dùng khi quảng cáo kẹo Kera

Cụ thể, ông thông báo tất cả những đơn hàng kẹo đã mua trên kênh, bất kể đã hay chưa sử dụng, người tiêu dùng chỉ cần chụp ảnh và số đơn hàng để gửi cho kênh. Nhân viên sẽ xác nhận và người mua sẽ được hoàn tiền 100% kể cả phí vận chuyển.

Ông cho hay đã tạm ẩn những video quảng cáo sản phẩm kẹo này trước đó, đồng thời chờ kết luận của cơ quan chức năng về sản phẩm kẹo rau củ Kera và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước người tiêu dùng và pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ kênh TikTok Chú Cá Review Không Booking còn nói rằng, sản phẩm hay nhà phân phối đúng hay sai không cần biết nhưng nếu ông sai sẽ phải chịu trách nhiệm.

Liên quan đến sản phẩm này, trước đó, Quang Linh Vlog đã lên tiếng "xin lỗi về việc đã truyền tải thông tin chưa chính xác rằng "1 viên tương đương 1 đĩa rau " (sản phẩm Kera), gây hiểu nhầm cho khách hàng trong thời gian qua. Sau khi nhận ra sai sót, các phiên livestream tiếp theo, anh cho biết đã sửa và không nhắc đến thông tin đó nữa.

Bên cạnh đó, hoa hậu Thùy Tiên đã xin lỗi khách hàng và đổ lỗi cho nhà sản xuất. Ngoài ra, Hằng Du Mục cũng xin lỗi nhưng đến nay chưa có động thái cụ thể.

Vụ việc này đã khiến dư luận dậy sóng và cơ quan chức năng đã vào cuộc. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM kiểm tra Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm kẹo rau củ Kera), Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra nhà máy sản xuất Kera.

Liên quan việc quảng cáo, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý vi phạm để pháp luật được thực thi nghiêm minh.

Người phụ nữ đơn thân mất hơn 760 triệu đồng vì mong gặp "bạch mã hoàng tử" trên mạng 

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo trình báo, sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị M. ngại tiếp xúc với mối quan hệ mới. Mới đây, chị được mời vào nhóm Facebook câu lạc bộ Hẹn hò - Kết nối tình yêu. Sau khi vào nhóm, chị liên tục được quản lý nhóm nhắn tin trò chuyện, thuyết phục kết bạn với các thành viên khác để trò chuyện, “tìm hiểu” nhau.

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại - Ảnh 5.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp nhận trình báo của người dân

Từ yêu cầu, tiêu chuẩn về bạn trai của chị M., người này cung cấp thông tin về “bạch mã hoàng tử” tên Quốc Dũng. Theo giới thiệu, Dũng có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, vợ đã mất 5 năm trước, hiện đang nuôi con gái 13 tuổi, có nhu cầu tìm người để “bầu bạn”. Tuy nhiên, chị không liên hệ với nhau qua Zalo, Facebook hay điện thoại mà phải chuyển sang ứng dụng Telegram để kết nối.

Trong nhóm Telegram, chị được mời tham gia trò chơi “Quay thưởng tình yêu”. Người chơi tạm đóng 1 triệu đồng tiền phí, nếu trúng thưởng sẽ được gặp đối tượng mà chương trình giới thiệu trước đó, đồng thời sẽ được hoàn trả khoản phí này.

Tuy nhiên, sau đó chị được yêu cầu đóng tiếp các khoản phí như: xác minh danh tính trước khi gặp mặt, hợp đồng kết nối tình yêu, xác nhận giao dịch, kích hoạt tài khoản... Khoản phí sau cao hơn trước, nếu không tiếp tục đóng phí theo yêu cầu, các giao dịch trước đó sẽ bị hủy, đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã đóng bị mất.

Sau khi đóng hơn 86 triệu đồng để kích hoạt tài khoản, chị M. nhận được thông báo hệ thống có lỗi, phải kích hoạt lại và yêu cầu nộp thêm tiền. Người phụ nữ này ngày càng “lún sâu” bởi các yêu cầu từ chương trình.

“Tôi không còn tiền để đóng tiếp theo yêu cầu, họ bảo chỉ cần 2 bước nữa là hoàn thành và sẽ trả lại toàn bộ khi hai bên gặp gỡ, xác định mối quan hệ. Nếu không đóng tiếp, toàn bộ số tiền đã chuyển khoản trước đó sẽ mất. Lo sợ mất khoản tiền lớn, tôi phải vay mượn bạn bè để đóng. Lúc này, tôi đã đóng tổng cộng 764 triệu đồng, không thể vay mượn được thêm thì phát hiện tài khoản Telegram người của chương trình biến mất, Fanpage hẹn hò kia cũng đã không còn”, chị M. trình bày.

Trung tá Hà Huy Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hình thức lừa đảo này không phải là mới. Các đối tượng lừa đảo thường dùng các chiêu trò tâm lý, dẫn dắt nạn nhân sập bẫy cho đến khi họ cạn kiệt tài chính. Người dùng mạng xã hội tuyệt đối cảnh giác với các nhóm hẹn hò, mai mối trên Facebook, Telegram.

Bị đánh đập, treo lên cây do bị nghi làm bùa ngải khiến người khác tử vong 

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hai vợ chồng bị hành hung tập thể.

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại - Ảnh 6.

Hình ảnh nạn nhận với nhiều vết thương trên khuôn mặt do nghi bị hành hung tập thể. Ảnh: MXH

Trên mạng xã hội, ngày 7/3 xôn xao hình ảnh khuôn mặt một người đàn ông và một người phụ nữ có nhiều vết thương. Theo người dùng có tài khoản Facebook có tên là "Vang Venh" thì sự việc xảy ra vào cuối tháng 2/2025 tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Bố mẹ của anh đã bị nhiều người cùng xã bắt giữ, hành hung bằng nhiều cách, như: bị trói, treo lên xà nhà, treo lên cây, dùng dao hơ nóng đặt lên mặt... gây nhiều thương tích.

Nguyên nhân bố mẹ anh bị hành hung là do một số người nghi họ đã làm bùa ngải khiến cho vợ của một người bị bệnh tử vong. Sau khi sự việc xảy ra gia đình nạn nhân đã có đơn gửi đến chính quyền xã Na Cô Sa, tuy nhiên đến nay vụ việc chưa được giải quyết.

Được biết, sau khi bài viết được đang tải đã được chia sẻ lên nhiều hội nhóm, gây bức xúc trong cộng đồng.

Theo thông tin từ chính quyền huyện Nậm Pồ, hai nạn nhân bị hành hung là ông V.A.S. (SN 1971) và vợ là bà P.T.P. (SN 1976) đều trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan lên làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một phụ nữ livestream bán hàng 18 tỉ đồng nhưng khai nộp thuế chỉ 2 tỉ đồng 

NLĐ đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ chuyên livestream kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, về hành vi "Trốn thuế".

Tin sáng 10/3: Thông tin mới nhất vụ kẹo rau Kera, một TikToker lên tiếng sẽ hoàn tiền; miền Bắc nồm ẩm trở lại - Ảnh 7.

Công an tỉnh Ninh Thuận làm việc với người phụ nữ bị xác định trốn thuế. Ảnh: CANT

Theo hồ sơ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện một chủ tài khoản TikTok thường hay phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc.

Qua tiếp nhận nguồn tin, tiến hành xác minh, công an xác định: Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, chủ tài khoản TikTok này đã bán hàng đạt tổng doanh thu hơn 18 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỉ đồng.

Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỉ đồng không kê, không nộp hồ kê khai thuế để trốn thuế số tiền hơn 241 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Trốn thuế".

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Tin sáng 8/3: Miền Bắc kết thúc rét đậm, bước vào đợt nồm ẩm mới; Đề xuất cấm dùng ảnh CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hộiTin sáng 8/3: Miền Bắc kết thúc rét đậm, bước vào đợt nồm ẩm mới; Đề xuất cấm dùng ảnh CCCD để xác thực tài khoản mạng xã hội

GĐXH - Dự báo thời tiết 10 ngày tới, rét đậm rét hại kéo dài đến cuối tuần này, nhiệt độ sau đó tăng dần, miền Bắc có thể đón mưa phùn, nồm ẩm trở lại; Nhiều nội dung quan trọng được Bộ Công an đề xuất tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có các quy định đối với mạng xã hội, dịch vụ truyền thông khi cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua không gian mạng.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắc Kạn: Lễ kỷ niêm 125 năm thành lập tỉnh sẽ được tổ chức 20 ngày với nhiều tiết mục đặc sắc

Bắc Kạn: Lễ kỷ niêm 125 năm thành lập tỉnh sẽ được tổ chức 20 ngày với nhiều tiết mục đặc sắc

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn năm 2025, sẽ được tổ chức trong 20 ngày tại nhiều huyện khác nhau.

Mất hàng trăm triệu đồng vì mua xe giá rẻ trên mạng

Mất hàng trăm triệu đồng vì mua xe giá rẻ trên mạng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Đối tượng cho biết, xe đã có sẵn, chỉ cần đặt cọc để giữ xe và cam kết đủ giấy tờ hợp lệ, có thể đăng ký chính chủ và lưu hành trên toàn quốc.

Cẩn trọng khi tham gia đồng tiền ảo Pi Network

Cẩn trọng khi tham gia đồng tiền ảo Pi Network

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Theo Công an tỉnh Bắc Giang, một số đối tượng có thể lợi dụng đồng tiền ảo Pi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin mới nhất về quyết định đặc xá dịp lễ 30/4-1/5

Thông tin mới nhất về quyết định đặc xá dịp lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã ký ban hành hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025.

Xét xử vụ cháy khiến 56 người tử vong tại quận Thanh Xuân (Hà Nội): Lời trần tình của các bị cáo

Xét xử vụ cháy khiến 56 người tử vong tại quận Thanh Xuân (Hà Nội): Lời trần tình của các bị cáo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 10/3, TAND Hà Nội đưa ra xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi thiệt hại về người và tài sản là rất lớn.

Huyện Hoằng Hóa thông tin việc trụ sở đội vốn, gấp rút hoàn thành trước ngày giải thể

Huyện Hoằng Hóa thông tin việc trụ sở đội vốn, gấp rút hoàn thành trước ngày giải thể

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH – Do chưa có hướng dẫn của cấp trên về việc dừng hay tiếp tục thi công nên huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) điều chỉnh tăng vốn và gấp rút hoàn thành trụ sở UBND huyện.

Nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế trong 6 tháng cuối năm 2025 và 2026

Nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế trong 6 tháng cuối năm 2025 và 2026

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế VAT áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Đà Nẵng đã triệu tập, làm việc với nhóm thanh thiếu niên xách dao đuổi chém người dân đứng ngắm cảnh ở đèo Hải Vân.

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam.

Khởi tố vụ án U70 không đo nồng độ cồn, tấn công CSGT

Khởi tố vụ án U70 không đo nồng độ cồn, tấn công CSGT

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “chống người thi hành công vụ” để điều tra làm rõ hành vi của 2 người đàn ông cùng 69 tuổi tấn công CSGT.

Top