Tin sáng 25/12: Từ hôm nay, người dân phải thực hiện điều này khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội; Rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án là ai?
GĐXH - Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, từ 25/12, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam; Trịnh Thành Đức là một nam rapper nổi tiếng với nghệ danh Lil Ken bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ hôm nay (25/12), bắt buộc xác thực tài khoản mạng xã hội

Từ 25/12, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Ảnh minh họa: TL
Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, từ 25/12, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.
Tại Điểm e khoản 3 Điều 23 Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.
Chỉ trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Trường hợp người sử dụng dịch vụ mạng xã hội sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Chỉ những tài khoản đã xác thực bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân mới được hoạt động, bao gồm đăng thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Như vậy, từ 25/12, người sử dụng mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu không có số điện thoại di động thì thực hiện xác nhận bằng số định danh cá nhân (số căn cước công dân).
Trường hợp người dùng mạng xã hội livestream với mục đích thương mại thì phải thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân.
Nghị định 147/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2024 và trong vòng 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam và tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước thực hiện xác thực những tài khoản đang hoạt động của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo quy định.
Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM

Công an tống đạt các quyết định và lệnh bắt đối với rapper Trịnh Thành Đức, nghệ danh Lil Ken. Ảnh: Công an cung cấp
Theo VietnamNet, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM vừa phá thành công chuyên án bí số 655L, bắt 2 đối tượng lừa đảo chạy án.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng là Trịnh Thành Đức (28 tuổi), Nguyễn Thị Lan (26 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Đức bị tạm giam, còn Lan được giải quyết cho tại ngoại.
Trịnh Thành Đức là một nam rapper nổi tiếng, với nghệ danh Lil Ken. Đức là chồng cũ của Lan.
Trịnh Thành Đức, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing Trường Đại học Hoa Sen TPHCM. 9X theo đuổi rap nhiều năm nay nhưng chủ yếu sinh hoạt trong phạm vi cộng đồng cùng đam mê. Một phần, Đức không quá nổi bật về kỹ năng, khả năng sáng tác hay sản xuất âm nhạc.
Ngoài rap, Đức còn làm sản xuất âm nhạc cùng tổ đội 93NewG và livestream bán hàng. Sở hữu kênh TikTok 325 nghìn người theo dõi và tài khoản Facebook 35 nghìn người theo dõi, Đức thường xuyên khoe cuộc sống dư dả với xe hơi, hàng hiệu, tiền mặt, phụ kiện đắt đỏ, thú chơi mô-tô tốn kém...
Để xây dựng hình ảnh, Đức hay đăng ảnh cùng các nhân vật nổi tiếng, doanh nhân thành đạt; quay nhiều clip nói về bí quyết thành công, cách kiếm tiền; đăng các video về phiên livestream "chục tỷ"...
Theo điều tra, người bạn học cấp 3 của Lan là Tạ Nguyễn Hồng Ân (26 tuổi) đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lan móc nối với chồng cũ là Đức đưa ra thông tin gian dối là có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người có chức vụ cao, có thể giúp cho Ân liên hệ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an nộp tiền khắc phục thay cho Ân.
Do đó, gia đình của Ân đã chuyển cho Lan và Đức số tiền 1,8 tỷ đồng. 2 đối tượng chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra, đề nghị ai là nạn nhân của rapper Trịnh Thành Đức và Nguyễn Thị Lan, khẩn trương liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức - Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo.
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Giảm 2 môn so với năm ngoái

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có nhiều điểm mới so với năm trước. Ảnh minh họa: TL
Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, số buổi thi và môn thi sẽ giảm.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2025 có nhiều điểm mới so với những năm trước:
Thứ nhất, kỳ thi được tổ chức thành 3 buổi thi, gồm: Ngữ văn và Toán mỗi môn một buổi, cộng một buổi thi môn tự chọn gồm 2 trong số các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp (Công nghệ và Nông nghiệp), Ngoại ngữ. Các thí sinh sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.
Thứ 2, việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi theo tỷ lệ 50-50. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số.
Việc tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá học bạ từ 30% lên 50% giúp đánh giá sát hơn năng lực người học theo Chương trình Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Điểm học bạ các năm lớp 10, 11 cũng được sử dụng (với trọng số nhỏ hơn của lớp 12) thay vì chỉ của lớp 12 như trước đây, nhằm thúc đẩy việc dạy và học ngay khi học sinh bước vào bậc THPT.
Thứ 3, từ năm 2025, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để miễn thi nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.
Thứ 4 liên quan tới điểm khuyến khích: Bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; Bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên.
Nội dung này nhằm phù hợp với Chương trình GDPT 2018, đồng thời tạo sự bình đẳng bởi học sinh tốt nghiệp hệ giáo dục chính quy và thường xuyên đều được cấp chung một loại bằng tốt nghiệp.
Từ 2025, kỳ thi THPT cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Cuối cùng, từ năm 2025, đề thi sẽ được vận chuyển qua hệ thống đường truyền mã hoá và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ từ địa điểm Hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của 63 tỉnh thành.
Quảng Ninh lên tiếng về tin đồn UNESCO loại vịnh Hạ Long khỏi danh sách di sản

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Công
Chia sẻ trên VietnamNet, ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, những ngày gần đây nhiều trang mạng xã hội đưa thông tin bàn luận về việc UNESCO loại vịnh Hạ Long khỏi danh sách di sản thế giới gây xôn xao dư luận.
Sự việc bắt đầu sau khi hãng Reuters đưa tin UNESCO sẽ triển khai một nhóm chuyên gia sang khảo sát thực địa tại vịnh Hạ Long nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ địa điểm này. Thông tin này sai lệch và không đúng với nội dung bài viết của hãng Reuters.
Cũng theo ông Cường, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã phản hồi với hãng Reuters về nội dung bài viết đồng thời tiếp tục xem xét những nội dung các trang mạng xã hội đưa tin sai để xử lý theo pháp luật.
Ông Cường cho biết thêm, đoàn giám sát của UNESCO sẽ đến đánh giá vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà vào đầu tháng 3/2025 theo các khuyến nghị trước đó.
Đây là một trong những nội dung đã được đoàn Việt Nam tham gia Kỳ họp 46 Ủy ban Di sản thế giới từ ngày 21 - 31/7/2024 trao đổi, thống nhất với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN), Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS).
Trước đó, ngày 20/12, hãng Reuters đưa tin UNESCO sẽ triển khai một nhóm chuyên gia để đánh giá những rủi ro có thể xảy ra đối với việc bảo tồn vịnh Hạ Long tại Việt Nam vì lo ngại các dự án phát triển có thể đe dọa đến bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Hãng Reuters dẫn lời chuyên gia từ UNESCO cho biết, nếu phát hiện ra các mối đe dọa gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của di sản, ủy ban có thể yêu cầu các biện pháp khắc phục để tăng cường bảo vệ địa điểm này.
Tuy nhiên, thông tin này đã được một số trang mạng Facebook dẫn lại và đưa thông tin sai lệch về việc UNESCO có thể xem xét loại vịnh Hạ Long khỏi danh sách di sản thiên nhiên thế giới.
Công bố vé số vietlott độc đắc hơn 135 tỷ đồng đêm Giáng sinh

Kết quả quay Vietlott tối 24/12.
Tối 24/12, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 135 tỷ đồng.
Tờ vé số may mắn có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 là 17-27-20- 44-51-32.
Trước đó, thị trường ghi nhận trong 2 kỳ quay số liên tiếp ngày (12 và 14/12) vé số Power 6/55 có 3 người trúng giải Jackpot 2, trị giá tổng cộng gần 11 tỷ đồng.
Riêng kỳ quay số ngày 12/12, có 2 người cùng trúng giải Jackpot 2, mỗi người trúng thưởng 3,7 tỷ đồng.
Theo giới kinh doanh xổ số, sau nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot 1 của loại hình vé số Power 6/55 được cộng dồn rất nhiều. Từ đó, sức mua vé số Power 6/55 ngày càng tăng nên đã có nhiều vé trúng giải Jackpot 2 và 1 vé trúng giải Jackpot 1.
Chủ xe Huyndai Santafe viết thư cảm ơn công an truy bắt kẻ trộm ô tô

Thư cảm ơn của ông Võ Tấn Long.
Liên quan vụ truy bắt đối tượng trộm cắp xe ô tô ở Ninh Thuận, theo CAND, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận vừa nhận được thư cảm ơn của ông Võ Tấn Long (SN 1976, trú ở 126 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Trước đó vào khoảng 15h05' chiều 23/12, ông Võ Tấn Long điều khiển xe ô tô du lịch 7 chỗ ngồi màu trắng, nhãn hiệu Huyndai Santafe, BKS 85A-135.57 đậu ở đối diện Chi nhánh Sacombank bên đường Trần Nhân Tông (Khu K1, TP Phan Rang – Tháp Chàm) rồi rời xe đi giải quyết công việc riêng. Khoảng 10 phút sau, ông Long quay trở lại, thì phát hiện kẻ gian đã trộm xe ô tô.
Từ nguồn tin báo của ông Võ Tấn Long, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận khẩn trương triển khai nhiều phương án truy chặn kẻ trộm trên các tuyến giao thông. Khoảng 25' sau đó, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ 15-1 với sự phối hợp hỗ trợ của Cảnh sát cơ động đã phát hiện, truy chặn chiếc xe ô tô nêu trên đang chạy trên đường quốc lộ 1A từ hướng Bắc vào đến lý trình km 1582+400 qua địa phận thôn Lạc Tiến (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).
Người điều khiển và cũng là đối tượng trộm cắp xe ô tô BKS 85A-135.57 đã khai nhận là Nguyễn Thượng Thư (SN 1986, trú ở thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Nơi truy bắt đối tượng cách xa hiện trường vụ trộm gần 30km.
Trong thư, ông Võ Tấn Long bày tỏ: "Tôi xin cảm ơn các chiến sĩ của Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận đã nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ tôi tìm thấy được tài sản của mình. Kính chúc lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận, Phòng CSGT và các anh chiến sĩ nhiều sức khỏe, tiếp tục gìn giữ bình yên cho nhân dân chúng tôi vui xuân đón Tết".
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 48 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 12 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.
Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.
Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...
Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trời có mưa to đến rất to và dông, thời tiết chuyển mát.
Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.
Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa như trút nước?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tràn về. Dự báo có nơi mưa to vượt trên 250mm.