Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp

Chủ nhật, 06:57 07/07/2024 | Xã hội

GĐXH - Sau khi lo việc tang lễ, an táng cho nạn nhân xong, gia đình đã lên tiếng chia sẻ thêm thông tin về cô gái xấu số; thông tin từ Bệnh viện E cho biết đã tiếp nhận, cấp cứu một số học sinh gặp các vấn đề rối loạn tâm thần do áp lực điểm số, thi cử đến khám, điều trị.

Tin sáng 6/7: "Bay" gần 1 tỷ đồng trong tài khoản vì cài nhầm phần mềm giả mạo; Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong: Nghi phạm thứ 2 ra đầu thúTin sáng 6/7: 'Bay' gần 1 tỷ đồng trong tài khoản vì cài nhầm phần mềm giả mạo; Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong: Nghi phạm thứ 2 ra đầu thú

GĐXH - Một người phụ nữ ở Hà Nội có trình độ về công nghệ thông tin tuy nhiên vẫn bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi cài phần mềm bảo hiểm xã hội giả mạo.

2 lực lượng ở Hà Nội ngăn cụ bà có tâm lý bất an đòi chuyển tiền cho con

VNN đưa tin, ngày 6/7, Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết vừa cùng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc khách hàng bị lừa chuyển 100 triệu đồng.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 2.

Cơ quan công an phối hợp với ngân hàng trả lại tiền cho bà C. Ảnh: Công an phường Thụy Khuê

Cụ thể, vào sáng 5/7, bà Đ.T.C. (SN 1950, ở phường Thụy Khuê) mang 100 triệu đồng đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Thụy Khuê, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng X.

Trong quá trình giao tiếp với bà C., nhân viên hỗ trợ khách hàng nhận thấy bà có tâm lý lo lắng, vội vàng. Khi nhân viên ngân hàng hỏi thông tin người nhận, bà trả lời là chuyển tiền cho con, tuy nhiên lại không có số điện thoại mà liên lạc qua Zalo.

Nghi ngờ bà C. bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng tạm thời dừng giao dịch, đồng thời trình báo sự việc cho Công an phường Thụy Khuê để xác minh, làm rõ.

Sau đó, Công an phường Thụy Khuê đã nhanh chóng liên hệ với bà C. và gia đình để làm việc.

Quá trình xác minh, Công an phường xác định bà C. bị đối tượng xấu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nên đưa bà cùng gia đình đến ngân hàng để làm thủ tục nhận lại số tiền trên.

Nhận lại 100 triệu đồng, bà C. cùng gia đình rất vui mừng, gửi lời cảm ơn Công an phường Thụy Khuê và chi nhánh ngân hàng đã giúp đỡ để bà C. không bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo.

Qua sự việc nêu trên, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, người dân nên cài đặt tính năng bảo mật cho tài khoản Zalo và các mạng xã hội khác.

Cẩn thận khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ những người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội; không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ.

Cha mẹ trình báo con trai bị mất tích hơn 10 ngày ở TPHCM

TP đưa tin, ngày 6/7, Công an phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TPHCM) đã tiếp nhận đơn trình báo của vợ chồng bà N.T.A.H. (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân, quê Thừa Thiên Huế) về việc con trai ruột là Hoàng Nguyễn Tuấn Vũ (19 tuổi) bị mất liên lạc gần một tuần.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 3.

Hình ảnh của Hoàng Nguyễn Tuấn Vũ. Ảnh gia đình cung cấp.

Theo trình báo của bà H., con trai bà làm thuê và ở lại tại quán nhậu, có câu cá giải trí nằm trên đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) vào tháng 2/2024 với mức lương khoảng 6 triệu đồng.

Thời gian làm việc tại đây, Vũ thường xuyên liên lạc với gia đình. Tháng 6, sau nhiều ngày không thấy con trai gọi điện về nhà, ngày 29/6, gia đình bà H. nhờ người thân đến quán để hỏi thăm. Lúc này, nhân viên của quán thông tin rằng Vũ đã rời khỏi chỗ làm từ 10h ngày 24/6.

Hay tin, gia đình bà H. tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả và điện thoại của con trai cũng không liên lạc được. Khi rời khỏi chỗ làm, Vũ vẫn còn để lại quần áo, giày, thuốc trị bệnh ở quán.

Chia sẻ với phóng viên, ông H.Q.C. (43 tuổi, cha ruột của Vũ) cho biết, con trai ông làm việc tại quán nhậu trên thông qua một người quen giới thiệu và gia đình có nhờ chủ quán trích camera nhưng không được vì quá thời gian lưu trữ.

“Nếu không gọi cho vợ chồng tôi thì cháu nó cũng thường nhắn tin, liên lạc với cô, dì và bạn bè. Cả nhà tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả, tôi mong sao cháu nó được bình yên”, ông C. buồn rầu.

Theo ông C., đặc điểm nhận dạng của Vũ là tóc nhuộm vàng, cao khoảng 1m65, da trắng, nói giọng Huế.

Lo lắng cho con trai, vợ chồng bà H. làm đơn trình báo mất tích gửi đến cơ quan công an nơi Vũ làm việc và nơi cư ngụ để được hỗ trợ tìm kiếm.

Ham tìm "việc nhẹ lương cao", 2 người bị lừa bán sang Campuchia

VTC News đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã bàn giao Trần Xuân Trường (sinh năm 2004, quê Thái Nguyên) và 2 nạn nhân bị lừa bán sang Camphuchia để Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ hành vi mua bán người theo thẩm quyền.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 4.

Cơ quan Công an làm việc với Trần Xuân Trường. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đề nghị của Công an tỉnh Bắc Giang trong việc phối hợp, ngăn chặn, giải cứu 2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia đang trên đường di chuyển qua địa phận tỉnh Đồng Nai hướng về TP.HCM. 2 nạn nhân này gồm T. A. Th. (sinh năm 2007, quê Bắc Giang) và H. V. L. (sinh năm 2007, quê Lạng Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Trường khai nhận vào khoảng tháng 2/2024, do thất nghiệp nên lên mạng xã hội, vào nhóm "Hội nhóm việc làm Campuchia" để tìm việc nhẹ lương cao. Sau đó, Trường được nickname "Thu Hà" hướng dẫn vào TP.HCM sẽ có người đón đi sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Khi đến nơi Trường được người tên Phong (chưa rõ lai lịch) dạy cách sử dụng máy tính, rồi phân công Trường sử dụng tài khoản tên "Hoa Lưu Ly" để vào app "Tình yêu" nhắn tin cho nam giới người Việt Nam với mục đích lừa đảo những người này tặng quà trên app (sau đó quy đổi ra tiền USD).

Sau hơn 1 tháng, do làm không đạt chỉ tiêu, bị dọa đánh nên Trường xin gọi điện về gia đình chuyển 25 triệu đồng để chuộc mình về. Đến đầu tháng 6/2024, "Thu Hà" lại liên lạc với Trường sang Campuchia làm phụ bếp, nấu cơm với mức 15 triệu đồng/tháng và tìm thêm người đưa sang Campuchia sẽ được trả tiền công 3 triệu đồng/người.

Nhận được đề nghị, Trường đồng ý, sau đó "Thu Hà" liên lạc nói Trường dẫn anh V., quê tỉnh Bắc Giang cùng sang Campuchia và được chuyển 2 lần tổng cộng 5 triệu đồng để đưa V. vào TP.HCM. Tuy nhiên, do có việc gia đình đột xuất nên Trường quay về quê còn V. được người khác đưa qua Camphuchia.

Không dừng ở đó. ngày 3/7/2024, "Thu Hà" tiếp tục nhắn Trường lên tỉnh Lạng Sơn đón người cùng sang Campuchia. "Thu Hà" chuyển cho Trường 6,6 triệu đồng tiền tàu xe. Khi đang trên đường di chuyển đến bến xe Miền Đông, TP.HCM thì Trường bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng giải cứu 2 người là L. và Th.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 5.

2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia vừa được Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu. (Ảnh: CACC)

Thiếu tá Trần Khắc Việt, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay hoạt động loại tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia diễn biến phức tạp, gây hậu quả khôn lường.

Kẻ gian dụ dỗ, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để bán cho các công ty, cơ sở chuyên tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, các nhà thổ, cơ sở giải trí có nữ làm tiếp viên.

Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, quay phim gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc, hoặc bán cho các cơ sở khác. Để tránh mắc bẫy của kẻ xấu, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ xuất cảnh trái phép "việc nhẹ lương cao".

Khi có nhu cầu đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ, liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được tư vấn, hỗ trợ. Nếu phát hiện hành vi tổ chức, môi giới, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh trái phép, đề nghị người dân báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp

NLĐ đưa tin, Khoa Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện E, Hà Nội) gần đây tiếp nhận, cấp cứu một số học sinh gặp các vấn đề rối loạn tâm thần do áp lực điểm số, thi cử đến khám, điều trị.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 6.

Áp lực học hành, thi cử có thể tác động nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Ảnh: Xuân Thành

Gần đây nhất là trường hợp một nam sinh đến khám rối loạn tâm thần sau kỳ thi chuyển cấp. Người nhà cho biết sau kỳ thi vào lớp 10, học sinh này chán nản, không dám về nhà vì điểm số không như kỳ vọng.

Sau đó, nam sinh dùng dao cắt tay và cổ để tự sát, gia đình phát hiện nên đưa em vào bệnh viện cấp cứu. Khi sức khỏe thể chất ổn định, bệnh nhân được chuyển qua điều trị sức khỏe tâm thần.

Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, cho biết nam sinh này bị rối loạn cảm xúc, có chỉ định điều trị.

Trường hợp khác là một học sinh lớp 12. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, do làm bài không tốt đã mua thuốc để tự sát. Gia đình phát hiện, đưa đến bệnh viện. Sau điều trị, bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Chung, áp lực đối với trẻ thường đến từ quá trình ôn thi trước đó. Điểm thi kết quả không như mong muốn đã khởi phát những bệnh lý tâm thần. Các bạn học sinh sẽ có phản ứng cấp như stress, lo lắng, lo âu, mất ngủ, suy nhược thần kinh.

Nặng hơn sẽ có những rối loạn trầm cảm, nặng nề hơn là tìm tới tự sát. Ngoài ra, ở một số trẻ, khi chịu áp lực điểm thi, có thể tìm tới chất kích thích để giải tỏa như bóng cười, cần sa, các chất hướng thần, đồ uống có cồn…

Các bác sĩ cho biết một số dấu hiệu cảnh báo con trẻ đang có áp lực về điểm số là con bỗng trở nên trầm tính, buồn vô cớ, hay khóc, thích ở một mình… Ở một số trẻ sẽ có triệu chứng bồn chồn, bất an, đi lại nhiều, đứng ngồi không yên.

Bác sĩ Chung khuyến cáo sau mỗi kỳ thi, con có điểm số không như kỳ vọng, gia đình nên chấp nhận thực tế. Cha mẹ không phán xét, so sánh kết quả điểm số của con với các bạn khác.

Nếu cha mẹ thấy con có những biểu hiện khác thường, hãy tâm sự, chia sẻ để cùng con giải quyết. Nhưng nếu tình trạng của con không chuyển biến trong vài ngày hay một tuần sau đó, cha mẹ nên đưa con tới gặp bác sĩ và các nhà tâm lý.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro quy mô lớn

Ngày 6/7, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá 1 đường dây cá độ bóng đá mùa Euro 2024 quy mô lớn, với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 20 tỉ đồng.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 7.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro quy mô lớn

Trước đó, đêm 3/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 4 điểm đánh bạc. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở để làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Trần Quang Hiếu (34 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

Vào đầu mùa giải Euro 2024, Hiếu đã liên hệ với một đối tượng không rõ lại lịch ở tỉnh Khánh Hòa mua 1 tài khoản cá độ bóng tổng Master.

Sau đó, Hiếu chia tài khoản này thành 9 tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ các trận bóng đá mùa Euro với các con bạc.

Để đối phó với cơ quan công an, sau mỗi trận đấu, các đối tượng sẽ thoát trang cá độ, xóa sạch các tin nhắn trên điện thoại và trên các ứng dụng mạng xã hội.

Bước đầu, công an đã làm rõ mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1 tỉ đồng. Tính từ đầu mùa giải Euro 2024 đến ngày 4-7 là hơn 20 tỉ đồng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc và tiếp tục điều tra mở rộng.

Gia đình lên tiếng về gia cảnh của cô gái trẻ bị bắn tử vong ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ T.Q.H. (sinh năm 2002, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bắn tử vong sau khi đi dự sinh nhật bạn, mấy ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin trái chiều về nạn nhân.

Sau khi lo việc tang lễ, an táng cho nạn nhân xong, gia đình đã lên tiếng chia sẻ thêm thông tin về cô gái xấu số.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 8.

Gia đình nạn nhân cho biết, H. là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Vì gia đình H. mở quán bia, thường hết khách vào lúc 2 giờ sáng nên việc H. thường xuyên thức đến sáng là điều bình thường.

H. là người kiếm tiền và giúp đỡ cho gia đình rất nhiều. Cô gái trẻ làm công việc bán hàng online. Trong mắt người thân, H. luôn yêu thương và quan tâm, chăm sóc mọi người. Đối với những người đã tiếp xúc, ai cũng khen H. lễ phép, biết điều. Sự ra đi của H. là mất mát rất to lớn với gia đình.

Gia đình của H. mong rằng những ai chưa tiếp xúc với H. thì không nên buông lời cay đắng về người đã khuất, để nạn nhân được ra đi thanh thản.

Tin sáng 7/7: Hiểu thêm thông tin về gia cảnh cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội; nam sinh nhập viện cấp cứu sau kỳ thi chuyển cấp- Ảnh 9.

Mẹ của H. gào khóc trước sự ra đi đột ngột của con gái xấu số.

Trước đó, theo Công an TP Hà Nội, khoảng 19h30 ngày 2/7, chị H. cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1h ngày 3/7 cùng ngày, cả nhóm di chuyển về nhà 1 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H. đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991; trú tại: Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H.

Cả 3 lên xe ô tô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H., Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H. bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h ngày 3/7, các đơn vị trong Công an TP đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP.HCM.

Đến 18h ngày 5/7/2024, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng Đinh Xuân Sáng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắmTin sáng 5/7: Thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/8; thủ đoạn tinh vi trong vụ 2 thiếu nữ bị lắp camera quay lén trong phòng tắm

GĐXH - Sổ đỏ cấp cho người dân sẽ có tên gọi mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8; liên quan đến vụ việc hai cô gái tố bị lắp camera quay lén trong phòng tắm, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã triệu tập người liên quan đến làm việc, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn video bị phát tán.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giáo viên ở TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm, hiệu trưởng nói gì?

Giáo viên ở TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm, hiệu trưởng nói gì?

Giáo dục - 22 phút trước

Một giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh, TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm trên mạng xã hội.

Bắt kẻ giả mạo shipper chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền khách mua hàng online

Bắt kẻ giả mạo shipper chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền khách mua hàng online

Pháp luật - 24 phút trước

Bằng thủ đoạn giả danh shipper giao hàng, đối tượng đã lừa đảo được hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.

Người đàn ông gục chết trước tiệm thuốc tây ở TPHCM

Người đàn ông gục chết trước tiệm thuốc tây ở TPHCM

Đời sống - 25 phút trước

Phát hiện nạn nhân gục trên vỉa hè trước tiệm thuốc tây ở TPHCM, nhiều người dân hốt hoảng gọi báo công an.

Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu

Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu

Pháp luật - 1 giờ trước

Sáng sớm, Nguyễn Văn Châu, trú An Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình đi tìm ai sở hở là đối tượng trộm xe máy, sau đó hắn đem bán lấy tiền tiêu xài, tối về hắn ngủ gầm cầu và sáng hôm sau lại tiếp tục đi trộm…

4 con giáp có số giàu từ khi còn trẻ

4 con giáp có số giàu từ khi còn trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp này có số được Thần Tài phù hộ, sẽ sớm phất lên dù xuất phát ở điểm nào.

Tìm thấy hai bé mất liên lạc nhiều ngày ở TP.HCM

Tìm thấy hai bé mất liên lạc nhiều ngày ở TP.HCM

Đời sống - 4 giờ trước

Thấy hai bé đi lạc, nhưng không xác định được thân nhân nên lực lượng chức năng đã đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội để chăm sóc.

Xe container tông sập nhà dân ở TP.HCM, tài xế tử vong

Xe container tông sập nhà dân ở TP.HCM, tài xế tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

Đang chạy trên đường, xe container tông vào dải phân cách rồi lao vào nhà dân trên địa bàn thị trấn Củ Chi, TP.HCM, khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Vợ chồng bạo hành bé trai ở TP HCM: "Dì ghẻ" chế nước sôi lên chân cháu bé

Vợ chồng bạo hành bé trai ở TP HCM: "Dì ghẻ" chế nước sôi lên chân cháu bé

Pháp luật - 4 giờ trước

Cặp đôi khai nhận do cháu bé không nghe lời nên đã dùng nước sôi đổ lên chân khiến cháu bị phỏng nặng

Khánh Hòa: Mức chi bồi dưỡng làm đêm đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Khánh Hòa: Mức chi bồi dưỡng làm đêm đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế… thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn còn được bồi dưỡng khi làm đêm.

Đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân để công ty bán nước sạch ‘chui’

Đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân để công ty bán nước sạch ‘chui’

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo huyện Hà Trung yêu cầu dừng việc bán nước sạch ‘chui’ cho 810 hộ dân, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân.

Top