Tin vui cho những người bị ung thư phổi: Thêm cơ hội sống nhờ kỹ thuật nội soi siêu âm phế quản
GĐXH - Trước bối cảnh mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới ung thư phổi với tỷ lệ phát hiện muộn ở mức báo động, việc làm chủ kỹ thuật Nội soi siêu âm phế quản (EBUS) từ các chuyên gia Nhật Bản được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện trong chẩn đoán và điều trị căn bệnh nan y này.
Thực trạng báo động về ung thư phổi tại Việt Nam
Phát biểu tại hội nghị, các chuyên gia y tế đã đưa ra những con số đáng lo ngại về gánh nặng bệnh tật đường hô hấp. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới ung thư phổi. Đáng chú ý, có tới 75% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ đạt mức khiêm tốn 14,8%. Ung thư phổi hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu do ung thư ở cả hai giới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực chẩn đoán sớm.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Bệnh viện 19-8 phát biểu tại Hội nghị.
Tại Bệnh viện 19-8, ThS.BSCKII Vũ Thị Dịu – Phó Trưởng Khoa Nội Hô hấp cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường và thói quen hút thuốc lá gia tăng khiến số lượng bệnh nhân nhập viện vì bệnh lý hô hấp tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 60-80 lượt khám và khoảng 50-80 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó bệnh nhân ung thư phổi chiếm tỷ lệ khoảng 10%.
EBUS: 'Tiêu chuẩn vàng' trong chẩn đoán và xác định giai đoạn ung thư
Trong khuôn khổ hội nghị, TS.BS Masao Hashimoto đến từ Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trung tâm Quốc gia về sức khỏe và Y khoa Toàn cầu (NCGM) – Nhật Bản, đã trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật Nội soi siêu âm phế quản (EBUS) cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 19-8.

TS.BS Masao Hashimoto đang chia sẻ kỹ thuật nội soi siêu âm phế quản cho các bác sĩ Bệnh viện 19-8.
Khác với kỹ thuật sinh thiết xuyên thành trước đây – vốn chỉ tiếp cận được các khối u ở ngoại vi và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao, kỹ thuật EBUS mang lại những ưu điểm vượt trội:
- Kỹ thuật EBUS hướng dẫn bằng đầu dò siêu âm: Cho phép sinh thiết chính xác các khối u nằm cạnh đường thở hoặc trong trung thất.
- Kỹ thuật đi theo nhánh phế quản: Tiếp cận các khối u ở xa trung tâm (vùng ngoại vi) một cách an toàn.
TS.BS Masao Hashimoto khẳng định, EBUS có độ nhạy và độ đặc hiệu lên tới trên 90%. Đây là công cụ đặc hữu không chỉ để xác định bản chất khối u (ung thư, lao hay các bất thường khác) mà còn là chìa khóa để chẩn đoán giai đoạn ung thư, từ đó giúp bác sĩ đưa ra lộ trình điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.
Tầm nhìn chiến lược và hợp tác quốc tế bền vững

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh: "Việc tiếp cận tri thức tiên tiến và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật EBUS là cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ nâng cao năng lực chuyên môn, trực tiếp cải thiện chất lượng điều trị cho người bệnh".
Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.BS Masao Hashimoto và bày tỏ mong muốn chuyên gia sẽ là cầu nối để thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Trung tâm Quốc gia về sức khỏe và Y khoa Toàn cầu (Nhật Bản). Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở một kỹ thuật đơn thuần mà còn góp phần thúc đẩy tình hữu nghị y học giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

TS.BS Masao Hashimoto đang thực hiện đào tạo sinh thiết ung thư phổi bằng phương pháp nội soi siêu âm phế quản (EBUS) cho các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8.
Sẵn sàng triển khai thực hiện quy trình kỹ thuật mới
Để chuẩn bị cho việc làm chủ kỹ thuật này, Bệnh viện 19-8 đã có sự chuẩn bị bài bản từ trước. PGS.TS Nguyễn Tiến Quang cho biết, bệnh viện đã cử các kíp bác sĩ chuyên khoa hô hấp sang đào tạo tại Nhật Bản và các học viên đều đã được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ thuật EBUS.
Hiện nay, bệnh viện đang khẩn trương triển khai các thủ tục mua sắm trang thiết bị hiện đại. Trong tương lai gần, kỹ thuật nội soi siêu âm phế quản sẽ được thực hiện thường quy tại Bệnh viện 19-8, giúp bệnh nhân được tiếp cận với phương pháp chẩn đoán xâm lấn tối thiểu, an toàn và hiệu quả ngay tại tuyến y tế Công an nhân dân.
Sự kiện chuyển giao kỹ thuật từ chuyên gia Nhật Bản không chỉ là bước ngoặt về công nghệ y tế mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Bệnh viện 19-8 trong việc thực hiện sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
