Từ vụ chi 200 triệu đồng/tháng để chữa tự kỷ cho con: Chuyên gia nói lời gan ruột, cha mẹ đừng 'lạc lối' trong hành trình 'cứu' con

Chủ nhật, 12:37 18/09/2022 | Sống khỏe

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, những trẻ rối loạn phát triển cần có cả quá trình can thiệp, trị liệu bề bỉ lâu dài, không thể nóng vội mà cần sự hợp tác, phối hợp của nhà chuyên môn với gia đình.

Trẻ chậm nói, chậm đi có phải bị tự kỷ? Làm sao để biết chính xác tình trạng của con mình?Trẻ chậm nói, chậm đi có phải bị tự kỷ? Làm sao để biết chính xác tình trạng của con mình?

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, chậm nói là dấu hiệu điển hình của chứng tự kỷ ở trẻ nhưng không phải cứ chậm nói là tự kỷ. Để nhận biết chính xác trẻ chậm nói có phải bị tự kỷ hay không, ngoài dấu hiệu nhận biết, cha mẹ nên cho bé đi khám tại các cơ sở y tế uy tín để thực hiện các bài đánh giá.

Không có chuyên gia số 1 Việt Nam chữa khỏi tự kỷ

Những ngày qua, vụ việc một gia đình ở Huế bỏ số tiền 200 triệu/tháng cho một cơ sở đào tạo mơ hồ với những lời hứa con chậm phát triển trí tuệ được can thiệp tốt nhất, có người hỗ trợ riêng, có không gian xanh tuyệt vời nhất…. Nhưng cuối cùng chỉ sau ba tuần cha mẹ đã nhận về hũ tro của con đã khiến dư luận đau xót, nhất là đối với những gia đình cùng chung hoàn cảnh không may mắn có con chậm phát triển, tự kỷ hoặc khuyết tật về trí tuệ.

Là người trực tiếp làm việc với các cha mẹ, các trẻ tự kỷ từ khá sớm, TS Đào Thu Thủy, Giảng viên Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, Nhà sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Bồi dưỡng Kỹ năng sống, hướng nghiệp S.E.E.D (dành cho thanh thiếu niên tự kỷ và khuyết tật trí tuệ) cho biết, làm cha mẹ ai cũng kỳ vọng mong muốn con mình phải giỏi giang thông minh nên khi con mắc chứng tự kỷ hay khuyết tật trí tuệ đều trải qua những cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng, khó chấp nhận và tìm mọi cách để "cứu" con.

Từ vụ chi 200 triệu đồng/tháng để chữa tự kỷ cho con: Đâu là yếu tố quan trọng nhất để giúp trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng? - Ảnh 2.

TS Đào Thu Thủy (áo dài xanh) tương tác cùng những trẻ rối loạn phát triển

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, TS Thủy chia sẻ, bà đã chứng kiến nhiều cha mẹ sẵn sàng bán nhà cửa, tài sản để ra nước ngoài với hy vọng tìm kiếm cơ hội chữa cho con khỏi bệnh. Hoặc có những gia đình miệt mài đi tìm một chuyên gia "số 1" để can thiệp cho con mình.

Tuy nhiên, có những trường hợp kết quả lại không như kỳ vọng mà phụ huynh trở thành người gánh những hậu quả nặng nề nhất về kinh tế, thời gian, sức khỏe để nuôi hy vọng chữa khỏi bệnh cho con.

Theo TS Đào Thu Thủy, có những gia đình con đang can thiệp khá ổn định nhưng nghe ngóng sự giới thiệu của người này người kia liền xin cho con nghỉ học một vài tháng để đến bà lang này, ông lang nọ. Kết quả là tất cả công sức thầy cô tạo dựng bỏ xuống sông xuống biển và phải bắt đầu lại từ đầu.

Có những phụ huynh tâm sự đóng hàng chục triệu đồng cho khóa học âm ngữ trị liệu khoảng 10 ngày với hy vọng con nói được. Có những phụ huynh tham gia khóa học vài chục triệu đồng với những chuyên gia tự xưng là "số 1" trong lĩnh vực này.

Hay có những phụ huynh sẵn sàng đưa con đến hàng chục chuyên gia trong một thời điểm như ngôn ngữ trị liệu, can thiệp nhận thức, can thiệp hành vi, vận động, âm nhạc, hội họa…. dẫn đến trẻ không thể "tiêu hóa" hết được những liệu pháp đó.

Hoặc có những quảng cáo rầm rộ tham gia vài ngày trở thành chuyên gia này nọ, các khóa học tràn lan gây hoang mang cho phụ huynh.

"Phụ huynh có quyền được hy vọng, có bệnh vái tứ phương nhưng cần tỉnh táo để nhận diện các chuyên gia thực sự", TS Đào Thu Thủy nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng khẳng định, không có chuyên gia nào là số 1 trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục các bạn đặc biệt ở Việt Nam và cả trên thế giới. Một điều quan trọng nữa, các trẻ mắc rối loạn phát triển ở mức độ khác nhau và không thể chữa khỏi được bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng như xoa bóp, bấm huyệt, thuốc nam, thuốc bắc hay hà hơi thổi ngạt, cúng bái…

Cha mẹ cần tỉnh táo, kiên trì đồng hành cùng con

TS Đào Thu Thủy cho biết, với những gia đình có trẻ mắc rối loạn phát triển, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở đánh giá có uy tín để được các chuyên gia tư vấn toàn diện các mặt phát triển của con và lộ trình can thiệp cho con một cách khoa học.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị về kinh tế để bắt đầu hành trình cùng con, tránh "no dồn đói góp" có nghĩa là dốc hết tiền hiện có cho con can thiệp theo kiểu "đánh nhanh thắng nhanh" mong muốn có một kết quả thần tốc. Điều này chắc chắn không khả thi, bởi khó khăn trẻ mắc phải không phải là bệnh để đi chữa, mà khó khăn của trẻ là những rối loạn từ bên trong cần có thời gian để điều chỉnh bằng can thiệp trị liệu tâm lý giáo dục với phương pháp khoa học cần được kiểm chứng.

Từ vụ chi 200 triệu đồng/tháng để chữa tự kỷ cho con: Đâu là yếu tố quan trọng nhất để giúp trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng? - Ảnh 3.

Để giúp trẻ rối loạn phát triển có cơ hội hòa nhập cộng đồng, cha mẹ cần kiên trì đồng hành cùng con và phối hợp với các nhà chuyên môn để có những đánh giá về sự tiến bộ của trẻ ở từng giai đoạn. Ảnh SEED center

Theo TS Thủy, mỗi đứa trẻ rối loạn không giống nhau và rất khác biệt, cần có sự đánh giá chuyên sâu để được chẩn đoán chính xác khả năng và nhu cầu, sở thích. Đây là căn cứ để xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp cho trẻ. Bên cạnh đó, những trẻ rối loạn cần có cả quá trình can thiệp, trị liệu bề bỉ lâu dài, không thể nóng vội mà cần sự hợp tác, phối hợp của nhà chuyên môn với gia đình.

"Cha mẹ và các thành viên trong gia đình cùng tham gia vào các hoạt động can thiệp cho con, hạn chế cho con xem tivi, ipad mà nên dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Hơn nữa, nên mạnh dạn cho con trải nghiệm các hoạt động trong gia đình, ngoài cộng đồng càng nhiều càng tốt… để con có cơ hội được hòa nhập. Bền bỉ, kiên trì, có kế hoạch đồng hành cùng con là thứ đứa trẻ cần ở mỗi gia đình", TS Đào Thu Thủy nói.

Hiện nay trên cả nước có rất nhiều Trung tâm, cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ tự kỷ. Riêng Hà Nội có khoảng 150 cơ sở phủ rộng khắp các quận, huyện. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho các cha mẹ có con mắc chứng rối loạn phát triển có thể tìm kiếm các địa chỉ can thiệp kịp thời.

Tuy nhiên, TS Đào Thu Thủy khuyến cáo, cha mẹ hãy tỉnh táo lựa chọn cho con mình một dịch vụ, một môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện gia đình và khả năng của mỗi trẻ. Và lưu ý rằng, không có một phương pháp nào là duy nhất và tốt nhất để trị liệu cho các em. Mỗi phương pháp đều có ưu và hạn chế do vậy cần phải có kiến thức chuyên ngành để tìm kiếm phương pháp phù hợp cho mỗi trẻ.

Không có một môi trường giáo dục nào là hoàn hảo bởi mỗi một giai đoạn trẻ cần có sự tư vấn của các nhà chuyên môn lựa chọn cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của các em và gia đình.

Và điều quan trọng nhất, cha mẹ không thể bỏ mặc hoặc phó thác con cái cho bất kỳ một chuyên gia hay một cơ sở giáo dục nào dành cho những đứa trẻ "đặc biệt" này, các em cần sự yêu thương của gia đình, của cộng đồng để được sống và được thừa nhận.

TS Đào Thu Thủy cho biết, việc lựa chọn một trung tâm có uy tín để can thiệp sớm cho trẻ rối loạn cần có tối thiểu các yêu cầu sau:

- Có giấy phép đăng ký hoạt động rõ ràng

- Có các nhà chuyên môn là các thầy cô được đào tạo trong các ngành học: Giáo dục đặc biệt; tâm lý học; âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, giáo viên mầm non, công tác xã hội….

- Có chương trình rõ ràng minh bạch các mục tiêu, nội dung can thiệp dược trao đổi với phụ huynh.

- Có kế hoạch can thiệp cá nhân cho mỗi trẻ trong hồ sơ sổ sách

- Có các phòng ốc đảm bảo tổ chức hoạt động nhóm, cá nhân

- Có sự trao đổi thường xuyên với bố mẹ về chương trình học, phương pháp và nội dung học của con.

- Có kết quả đánh giá theo từng giai đoạn và gặp gỡ phụ huynh để trao đổi về sự tiến bộ hay những khó khăn của con.

- Có mối liện hệ thường xuyên qua các hình thức nhóm, lớp, cá nhân qua các hình thức nhóm zalo, face nhóm…. Để trao đổi về sự phối hợp.

- Có cơ sở vật chất với phương tiện dạy học phong phú.

- Có các thầy cô giáo nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ, dành thời gian sau mỗi buổi can thiệp trò chuyện với ba mẹ.

Từ vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt': Có nên tách trẻ tự kỷ ra khỏi gia đình để cho đi chữa bệnh hoặc học tập?Từ vụ "gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt": Có nên tách trẻ tự kỷ ra khỏi gia đình để cho đi chữa bệnh hoặc học tập?

GiadinhNet - "Tách biệt trẻ ra khỏi môi trường gia đình để đến ở hẳn nơi chữa bệnh, can thiệp với mong muốn con mình khỏi bệnh xem ra còn có hại cho trẻ" - ThS Nguyễn Hà Ly - Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt Akari (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho hay.

Nguyễn Mai
Ý kiến của bạn
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 29 phút trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Sống khỏe - 17 giờ trước

Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.

Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.