Những điều kiện nghỉ hưu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cần đáp ứng để đảm bảo đủ quyền lợi
Xã hộiGĐXH - Khác với người lao động, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng có những điều kiện nghỉ hưu riêng.
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2024 được quy định thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.
GĐXH - Khác với người lao động, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng có những điều kiện nghỉ hưu riêng.
GĐXH - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất mức trợ cấp lao động mới, người nghỉ hưu sẽ nhận 2 tháng lương thay vì nửa tháng như hiện tại...
GĐXH - Theo đó, quy định giảm từ 20 năm xuống 15 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng sẽ không được áp dụng cho trường hợp nghỉ hưu sớm.
GĐXH - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, mỗi năm tăng 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.
GĐXH - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các địa phương liên quan đến tuổi nghỉ hưu và chính sách hưu trí.
GĐXH - Nhiều người lao động nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm mà không bị bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Trong năm 2023, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ là 56 tuổi. Đồng thời, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 12,5% kể từ ngày 1/7.
GiadinhNet - Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Điểm đáng chú ý trong bộ luật này là người lao động sẽ phải tăng thời gian làm việc và đóng BHXH trước thời gian nhận lương hưu.
GiadinhNet - Từ 1/1/2021, Nghị định quy định thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
GiadinhNet - Nâng tuổi nghỉ hưu là nâng theo lộ trình chậm dần đều, chứ không phải thực hiện ngay.
GiadinhNet - Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung thông tin tại buổi công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
GiadinhNet - “Điều cực kỳ quan trọng là Việt Nam cần tạo điều kiện cho các cơ hội việc làm, tuổi nghỉ hưu linh hoạt, bình đẳng giữa nam – nữ và phát triển kỹ năng cho người cao tuổi (NCT) như một phương tiện để đảm bảo thu nhập và lợi ích cho tuổi già”, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.
GiadinhNet - Tiếp theo Báo cáo tại Phiên họp thứ 36, sáng ngày 20/9 Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.
GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không thể có chuyện “người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc”. Đây là tính cho tương lai, cho thế hệ sau. Nếu không tính tuổi nghỉ hưu nghĩa là chúng ta truyền gánh nặng cho thế hệ sau.
GiadinhNet - Theo quan điểm của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, việc tăng tuổi nghỉ hưu không có chuyện người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc, mà đây là tính cho tương lai, cho thế hệ sau. Nếu không tính tuổi nghỉ hưu nghĩa là truyền gánh nặng cho thế hệ sau.
GiadinhNet - Sáng ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, nội dung được quan tâm về dự án Bộ luật này là đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.