Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng bị bệnh trĩ nhưng hóa ra là triệu chứng ung thư đại trực tràng: Câu chuyện cảnh báo của bà mẹ 2 con

Thứ bảy, 10:32 16/03/2019 | Sống khỏe

Một bà mẹ ở Pennsylvania cho biết, chỉ vài tuần sau khi sinh con gái đầu lòng, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.

Vào năm 2015, Lauren Ricottone, ở Philadelphia, nhận thấy có dấu hiệu bất thường là đi ngoài ra máu. Chris, chồng cô, đã thúc giục cô đi khám sớm. Cuối cùng cô cũng đồng ý và lên lịch để tiến hành nội soi. Thế nhưng, đúng vào ngày thực hiện nội soi, khi các bước chuẩn bị đã xong xuôi thì cô được thông báo là đang mang thai.

Chia sẻ trên Yahoo Lifestyle, Ricottone cho biết để đảm bảo an toàn cho đứa con chưa sinh của mình, cô đã quyết định hoãn việc nội soi lại. Đến tháng 1 năm 2016, cô sinh một cô gái khỏe mạnh và đặt tên là Charlie Elizabeth.

Nhưng chỉ 2 tuần sau, Ricottone bắt đầu gặp phải các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, đó là trong 1 lần đi vệ sinh, cô đột nhiên thấy có máu ở khắp mọi nơi, từ cả trực tràng và âm đạo. "Tôi rất chóng mặt và yếu đuối đến nỗi tôi không thể chịu đựng nổi", cô nói thêm.

Mặc dù nghĩ rằng các biểu hiện trên nhiều khả năng là do biến chứng sau sinh hoặc có thể là cô đã bị bệnh trĩ nhưng Ricottone vẫn đi làm xét nghiệm nội sôi. Kết quả chẩn đoán nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều: Cô bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 3B.

Ricottone đã sốc và khóc rất nhiều khi hay tin, dù gì cô cũng còn quá trẻ, mới sinh con và không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư này.

Người mẹ trẻ sau đó đã phải trải qua ca phẫu thuật loại bỏ khối u trong đại tràng. Theo lời của bác sĩ thì đó là một khối u rất lớn và nếu để thêm vài ngày nữa thì nó có thể làm thủng ruột của cô. Sau phẫu thuật, cô trải qua 6 tháng hóa trị. Đến tháng 2 năm 2017, thời gian hóa trị đã hết nhưng một lần nữa người mẹ 37 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì virus dạ dày. Và trong thời gian ở bệnh viện, Ricottone lại được thông báo rằng cô đã có thai - lần này là một cậu bé.

Gia đình cô Lauren Ricottone.

Vào thời điểm đó, Ricottone vẫn đang tiến hành chụp CT để đảm bảo rằng ung thư không quay trở lại. Cô đã giữ lại tất cả bản chụp CT cho đến khi cô sinh con. Tháng 9 năm 2017, cô sinh con trai Micheal. Nhưng chỉ 1 tháng sau đó, tháng 9/2017, hình ảnh chụp chiếu cho thấy ung thư của cô đã lan đến phổi của cô. Sau ít nhất một lần phẫu thuật và điều trị bằng hóa trị liệu nhiều hơn, bệnh của Ricottone đã thuyên giảm và cô duy trì được sức khỏe tốt cho tới bây giờ.

Ung thư đại trực tràng là một bệnh lý ung thư đường tiêu hóa rất phổ biến

Theo Trung tâm điều trị ung thư của Mỹ (Cancer Treatment Centers of America), giai đoạn 3B của ung thư đại trực tràng được chẩn đoán khi ung thư đã phát triển trong hoặc qua lớp ngoài cùng của đại tràng hoặc trực tràng và có thể đã lan vào các cơ quan hay mô gần đó. Điều đó cũng có nghĩa là ung thư đã lan đến tối đa 3 hạch bạch huyết gần vị trí chính, nhưng chưa lan đến các cơ quan ở xa hơn.

Ung thư đại trực tràng thường không có các triệu chứng ban đầu một cách rõ ràng, vì vậy gần 80% bệnh nhân nhận thấy rằng mình có bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Do đó, việc tham khảo và hiểu rõ được các triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng là điều rất cần thiết.

Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng thường bao gồm:

- Chảy máu trực tràng,

- Người yếu hoặc mệt mỏi,

- Sụt cân không rõ nguyên nhân và

- Đau bụng dai dẳng.

Mặc dù phần lớn những người được chẩn đoán mắc loại ung thư này thường từ 50 tuổi trở lên, nhưng một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy ung thư ruột kết và ung thư trực tràng ngày càng trở nên gia tăng ở thanh niên và trung niên. [2 nhóm yếu tố tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng]

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư đại tràng là loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng thứ 4 trên thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Theo cơ sở dữ liệu SEER của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, tỉ lệ sống sót khoảng 5 năm đối với những người bị ung thư đại tràng giai đoạn I là 92%. Tuy nhiên, một khi ung thư đã lan sang các phần khác của cơ thể như gan, tỉ lệ này sẽ giảm đáng kể. Tỉ lệ sống tương đối 5 năm cho giai đoạn IV là khoảng 12%.

Nếu là thành viên trong gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư, bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt khi bắt gặp các triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa và tình trạng trào ngược dạ dày.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Sống khỏe - 14 giờ trước

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền dùng lá tía tô để chữa một số bệnh mang lại hiệu quả rất tốt như chữa hàn, nhức đầu, ho, chướng bụng, ngộ độc cá, cua và nhiều bệnh khác. Vậy dùng lá tía tô để chữa bệnh gout có hiểu quả hay không, đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường nên uống chè nụ vối thường xuyên vì loại nước này có công dụng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống oxy hóa tự nhiên...

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Mắm là món ăn rất dễ nhiễm vi khuẩn. Do đó, mọi người khi mua mắm cần lựa chọn các loại có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết loại bỏ mắm thừa sau bữa ăn, tuyệt đối tránh sử dụng kéo dài từ bữa này sang bữa khác...

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Sống khỏe - 20 giờ trước

Canxi là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, là thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng. Nếu cơ thể thiếu canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương, gãy xương... Vậy, đâu là dấu hiệu cần bổ sung canxi?

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Sống khỏe - 21 giờ trước

Rối loạn lipid máu (mỡ máu) là một trong những nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch. Thay đổi chế độ ăn góp phần giảm cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Sống khỏe - 23 giờ trước

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đây cho biết, có mối quan hệ giữa giai đoạn tức giận cấp tính và nguy cơ đau tim gia tăng. Theo đó, chỉ tức giận trong 8 phút có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

(Tổ Quốc) - Lòng bàn tay cũng có thể là “tài liệu tham khảo” cho thấy tình trạng sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Dưa hấu ngọt, mát, nhiều nước nên rất được yêu thích vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng loại trái cây này.

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Điều trị suy giáp bao gồm thuốc, các phương pháp không dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong đó, các bài tập dưỡng sinh sẽ hỗ trợ tốt trong việc điều trị triệu chứng.

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy đậu là bệnh lành tính, có thể hồi phục sau khi phát bệnh. Tuy nhiên nếu không điều trị đúng thì thủy đậu cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy đến sức khỏe.

Top