Tuyển sinh đại học

Quy định tuyển sinh 2019 ở một số trường ĐH: Thấp, gầy, béo mất cơ hội làm sinh viên
Xã hộiGiadinhNet - Lại có thêm một trường đào tạo đại học đưa tiêu chí chiều cao, cân nặng vào xét tuyển. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này nếu không dựa trên đặc thù nghề nghiệp sẽ là cứng nhắc, làm mất đi cơ hội bình đẳng về học tập, nghề nghiệp giữa các thí sinh.

Tuyển sinh đại học 2019 sẽ có nhiều thay đổi?
Xã hộiGiadinhNet - Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 sắp tới, Bộ dự kiến sẽ có 6 nội dung được điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh. Những sự điều chỉnh này sẽ được công bố, xin ý kiến góp ý trong thời gian tới trước khi triển khai.

Cơ hội nào để thí sinh giành “vé vớt” vào đại học?
Xã hộiGiadinhNet - Hiện tại, nhiều trường đại học đang trong quá trình bận rộn cho tiếp nhận thí sinh trúng tuyển ở đợt I. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường với hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho các thí sinh trượt, hoặc không xác nhận nhập học đợt I trúng tuyển vào đại học năm nay.

Điểm thi của thí sinh Sơn La có dấu hiệu bị can thiệp
Xã hộiBộ Giáo dục đang chấm thẩm định một số bài Ngữ văn tự luận sau khi phát hiện dấu hiệu làm thay đổi kết quả của thí sinh.

Xét tuyển ĐH, CĐ 2018: Nhiều trường “tốp trên” có điểm xét tuyển thấp
Xã hộiGiadinhNet - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm, phổ điểm các môn thi và theo khối xét tuyển đại học, nhiều trường đại học cũng đã công bố điểm xét tuyển “đầu vào”. Theo ghi nhận, rất nhiều trường đại học đã hạ mức điểm xét tuyển và dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm 2017.

4 lý do để các sĩ tử nên đăng ký xét tuyển đại học bằng điểm học bạ THPT
Xã hộiXét tuyển học bạ THPT được xem là phương thức tuyển sinh đại học để việc lựa chọn được những sinh viên ưu tú trở nên khách quan hơn. Đây là hình thức tuyển sinh được nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng. Và khi các trường đại học ở Việt Nam áp dụng hình thức xét tuyển này thì câu chuyện “học tài thi phận” đã không còn gây ám ảnh cho nhiều bạn học sinh và gia đình.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Sẽ có nhiều điểm mới
Xã hộiGiadinhNet - Hàng loạt thay đổi cho kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 như: Giảm một nửa điểm ưu tiên giữa các khu vực; điều chỉnh, bổ sung đối tượng được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ… Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy mà Bộ GD&ĐT vừa mới công bố.

Năm 2018: “Rồng vàng” dễ lao đao vì thi cử và tuyển sinh đại học
Xã hộiGiadinhNet - Dù còn gần 1 năm nữa mới đến kì thi THPT Quốc gia 2018, nhưng nhiều phụ huynh, học sinh khối 12 (sinh năm 2000) - lứa “rồng vàng” đang đứng trước nhiều mối lo bởi áp lực thi cử, khi mà số lượng thí sinh “đột biến” tăng, điểm vào các trường đại học “top” rất cao nếu đề thi dễ, điểm cộng nhiều như năm 2017.

Xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ năm 2017: Điều cần biết để không mất cơ hội
Xã hộiGiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong vòng 15 ngày kể từ khi trúng tuyển, thí sinh không nhập học coi như không trúng tuyển. Ở đợt xét tuyển bổ sung, cơ hội vẫn còn nhiều cho các thí sinh, bởi đợt này rất nhiều trường ĐH, CĐ công bố tiếp tục xét tuyển, số lượng nguyện vọng cũng không bị khống chế.

Bức xúc vì điểm cộng
Xã hộiGiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học 2017 vừa qua kết thúc ở giai đoạn I. Ngành giáo dục có thể tự tin rằng đó là thành công, nhưng với dư luận xã hội, đặc biệt là với nhiều phụ huynh, thí sinh vẫn còn ấm ức, bức xúc về nhiều điều qua chính sách làm tròn điểm, cộng điểm ưu tiên…

Nhiều cơ hội cho các thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học
Xã hộiGiadinhNet - Ở thời điểm hiện tại, các thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội để thay đổi nguyện vọng trong xét tuyển vào đại học. Thậm chí, nếu lỡ chưa đăng ký xét tuyển đại học trong đợt I vẫn được đăng ký ở đợt xét tuyển bổ sung.

“Lách” cửa nào khi điểm sàn đại học cao?
Xã hộiGiadinhNet - Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng trong tuyển sinh đại học năm 2017 (điểm sàn), theo đó mức điểm chung cho các khối thi là 15,5 điểm. Mức điểm này cao hơn năm trước 0,5 điểm, cùng với điểm thi tăng nhẹ cho thấy cuộc đua tranh vào trường đại học năm nay sẽ căng thẳng, cơ hội cho các thí sinh đạt điểm ngang sàn cũng dự báo sẽ rất khó cạnh tranh.

Tuyển sinh ĐH 2017: Nguy cơ “vỡ trận” vì thí sinh ảo
Xã hộiGiadinhNet - Do không giới hạn nguyện vọng xét tuyển, một thí sinh đã đăng ký tới 48 nguyện vọng vào các trường đại học khác nhau, cùng với đó cũng đã có cả vạn thí sinh đăng ký trên 10 nguyện vọng… Nhiều phương thức xét tuyển riêng, cũng như tình trạng thí sinh ảo trong xét tuyển chung cả nước khiến nhiều người lo ngại về một kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ “náo loạn” giống như các năm trước.

Học đại học chỉ còn 3 năm, đáng mừng hay lo?
Xã hộiGiadinhNet - Học sinh, sinh viên phấn khởi vì thời gian đào tạo đại học tối thiểu chỉ là 3 năm, thay vì mất 4 - 6 năm như trước kia...

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Nên ôn thi ở đâu?
Xã hộiGiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố những đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Theo ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), với đề thi dạng này, học sinh không nên mất thời gian đi luyện thi mà chỉ cần ôn tập theo chương trình, hướng dẫn của các thầy cô ở trường là đủ.

Tuyển sinh đại học năm 2016: Dễ trúng tuyển chưa từng có
Xã hộiGiadinhNet - So với các kỳ tuyển sinh đại học nhiều năm trở lại đây, kỳ tuyển sinh năm nay được coi là dễ trúng tuyển chưa từng có. Những trường công lập “tốp dưới”, trường ngoài công lập luôn mở rộng cửa để đón thí sinh dù chỉ bằng điểm sàn, hoặc tốt nghiệp THPT.
Học Y học cổ truyền bằng song ngữ Việt - Trung
Y tếGiadinhNet – Trong 6 năm học Y học cổ truyền trong chương trình liên kết đào tạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y dược Thiên Tân, Trung Quốc, sinh viên sẽ được đào tạo song ngữ Việt – Trung.