Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian đứng im

Thứ ba, 11:52 31/03/2026 | Thời sự

GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế có tổng mức đầu tư hai giai đoạn gần 86 tỷ đồng, được triển khai tại xã Bình Điền từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế.

Dự án xử lý rác thải thời điểm tháng 11/2025 vắng bóng công nhân và máy móc thiết bị thi công. Ảnh chụp tháng 11/2025.

Theo kế hoạch, khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các địa phương phía Bắc TP Huế. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai chậm tiến độ, công trình từng rơi vào tình trạng thi công ngổn ngang, nhiều hạng mục dang dở.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại công trường những ngày tháng 3/2026 cho thấy, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc để triển khai các hạng mục còn lại. Các phần việc đang được thực hiện gồm kè mái, hoàn thiện san nền, xây dựng sân bãi, đường bê tông nội bộ, đồng thời xử lý các vị trí hư hỏng, sạt trượt và sụt lún do ảnh hưởng của mưa lũ trước đó.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án thời điểm thi công trở lại. Ảnh chụp tháng 3/2026.

Trong đó, gói thầu số 19 do chậm tiến độ, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh. Khối lượng công việc chưa thực hiện sẽ được giao cho liên danh Công ty TNHH Tân Bảo Thành tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Ở gói thầu số 22, đơn vị thi công đang thi công các hạng mục nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông, trạm cân. Trong khi đó, gói mua sắm thiết bị đã hoàn thành công tác thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và dự kiến triển khai lắp đặt trong tháng 5.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, một số hạng mục được UBND TP Huế cho phép điều chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, gồm hoàn thiện tuyến đường số 2, số 3 và san nền khu số 3.

Dự kiến, theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành trong tháng 6/2026.

Dưới đây là một số hình ảnh tại dự án:

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 2.

Sau khi bắt đầu thi công trở lại, nhiều hạng mục như san nền, sân bãi, đường bê tông nội bộ cơ bản hoàn thành.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 3.

Các vị trí nguy cơ sạt trượt cũng được tập trung khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 4.

Hạng mục thiết bị phục vụ vận hành dự án cũng được tiến hành các thủ tục theo quy định để sớm lắp đặt.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 5.

Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ xử lý rác cho các địa phương phía Bắc TP Huế, góp phần giảm tải áp lực cho các vị trí xử lý rác khác hiện hữu trên địa bàn.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 6.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 720 tấn/ngày, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phát sinh khoảng 262.800 tấn. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và khu vực nông thôn ngày càng tăng (97%). Do đó, việc dự án đang triển khai ở xã Bình Điền hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 7.

Theo Sở NN&MT, tại TP Huế hiện một số bãi chôn lấp đang hoạt động và một số dự án đang hoàn thiện, chưa đưa vào vận hành. Riêng bãi chôn lấp Hương Bình thuộc dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn có diện tích khoảng 26,5ha, dung tích khoảng 195.000 m3. Dự án được phê duyệt điều chỉnh vào tháng 9/2025 và đang tiếp tục hoàn thiện để sớm đưa vào vận hành.

Trước đó, tháng 7/2024, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) có bài phản ánh tình trạng dự án nhà máy xử lý rác thi công dở dang, chưa xác định thời điểm hoàn thành.

Thời điểm đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Tài chính TP Huế) cho biết, dự án khi hoàn thành sẽ phục vụ xử lý rác cho các địa phương phía Bắc như Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà. Tuy nhiên, do nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, cơ quan chức năngkiến nghị chấm dứt hoặc thay thế nhà thầu nhằm đảm bảo việc triển khai.

Đối với hệ thống đường giao thông kết nối đến dự án, cơ quan chức năng tham mưu 3 phương án đầu tư, hiện đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đảm bảo điều kiện vận hành đồng bộ khi công trình đi vào hoạt động.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian 'đứng bánh' - Ảnh 8.Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.