Một phụ nữ mất nửa tỉ đồng vì thanh toán "đơn hàng ảo"
Pháp luậtGiadinhNet - Tin lời người lạ, chị C nhận làm cộng tác viên online thanh toán đơn hàng ảo và bị lừa mất 500 triệu đồng.
GĐXH - Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra vụ lừa đảo với thủ đoạn làm cộng tác viên online.
GiadinhNet - Tin lời người lạ, chị C nhận làm cộng tác viên online thanh toán đơn hàng ảo và bị lừa mất 500 triệu đồng.
Với thủ đoạn tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của những người nhẹ dạ.
GiadinhNet - Mặc dù phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được cảnh báo nhưng không ít người thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, hám lợi... rồi ‘sập bẫy’.
GiadinhNet – Các đối tượng nhắn tin hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… Khi người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ phải thanh toán đơn hàng trước rồi sẽ được nhận lại tiền gốc cộng thêm chiết khấu “hoa hồng”.
GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...
GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.
GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.
GiadinhNet – Mỗi người có cách tuyên truyền riêng của mình, những cộng tác viên dân số (CTV) này đã góp phần đem lại hiệu quả không nhỏ cho công tác truyền thông dân số ở địa phương.
GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.
GiadinhNet - Những hội thi, tiểu phẩm là các câu chuyện đời thường về thực trạng về sinh con thứ 3, trọng nam khinh nữ, đề cao tình cảm gia đình… Rồi các viên chức dân số đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền… đó là một trong nhiều cách truyền thông của ngành để từng bước giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số trong thời kỳ mới.
GiadinhNet – Nghe theo lời người yêu, Hà đã tham gia vào một đường dây lừa đảo với hình thức vô cùng tinh vi.
GiadinhNet - Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chế độ đãi ngộ thấp, nhưng đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, bản vẫn nhiệt tình, hăng say với công việc. Nơi nào có người dân, nơi đó có dấu chân của người cộng tác viên dân số, họ đi từng nhà, rà từng đối tượng để tìm ra các giải pháp tuyên truyền phù hợp và hiệu quả.
GiadinhNet – Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), hệ thống cộng tác viên rất quan trọng trong công tác dân số nói chung và Chương trình Bảo vệ và Phát triển dân tộc thiểu số rất ít người nói riêng.
GiadinhNet - Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân số, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW với mục tiêu Dân số và Phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân số theo nhóm đối tượng và vùng dân cư; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, nhất là đối với nhóm cán bộ dân số chuyên trách cấp xã và cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố…
GiadinhNet – Nhằm cung cấp các kiến thức về bình đẳng giới, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa tổ chức khóa tập huấn cho phóng viên, cộng tác viên báo đài, cán bộ truyền thông Trung ương và địa phương.
GiadinhNet - Đó là chị Trần Thị Thu Nga, cộng tác viên (CTV) dân số thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Chị Nga đã gắn bó với việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” gần 15 năm qua…