“Ươm mầm sống” cho trẻ từ câu chuyện của con mình

“Ươm mầm sống” cho trẻ từ câu chuyện của con mình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung bình mỗi năm tại Việt Nam có trên một triệu em bé ra đời. Song điều không may là có khoảng 1,5 - 2% trẻ mắc phải các dị tật bẩm sinh. Do đó, việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh là điều vô cùng quan trọng để hạn chế đến mức thấp nhất số trẻ khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra.

Đừng để dị tật của trẻ là gánh nặng cho xã hội

Đừng để dị tật của trẻ là gánh nặng cho xã hội

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh chiếm 1,5-2% trẻ mới sinh ra, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng hơn 40.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, tương đương cứ 13 phút có một trẻ mắc dị tật bẩm sinh được sinh ra. Việc triển khai đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là cách tiếp cận đúng hướng, thiết thực đem lại các kết quả quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng giống nòi.

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết và nỗi ám ảnh suy giảm giống nòi

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết và nỗi ám ảnh suy giảm giống nòi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực trạng tảo hôn có ở 63 tỉnh, thành phố nhưng nhiều nhất vẫn là ở các tỉnh miền núi. Trong những năm qua, các cấp chính quyền ở các tỉnh có tình trạng này vẫn đẩy mạnh tuyên truyền, kết quả ban đầu là tình trạng tảo hôn giảm xuống rõ rệt. Tuy nhiên, tại một số vùng sâu vùng xa, tình trạng này lại có xu hướng gia tăng.

Tầm soát dị tật bẩm sinh, giảm bớt nỗi đau

Tầm soát dị tật bẩm sinh, giảm bớt nỗi đau

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hầu hết trẻ em sinh ra đều khỏe mạnh nhưng vẫn có khoảng 2-3% bị dị tật bẩm sinh, gây hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Một số dị tật bẩm sinh có thể rất nhẹ, tuy nhiên một số khác lại gây ra những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần của trẻ như hội chứng Down, tim bẩm sinh… cần được tầm soát và can thiệp sớm giúp trẻ phát triển bình thường.

Nâng cao chất lượng giống nòi, bước đi lâu dài của ngành Dân số

Nâng cao chất lượng giống nòi, bước đi lâu dài của ngành Dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhiệm vụ cấp thiết của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) là nâng cao chất lượng tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, đa dạng các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và nhất là trong địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh về một số trọng tâm của ngành Dân số năm 2018.

Xót cảnh con trai bị câm điếc, nhà bỗng dưng bị cháy

Xót cảnh con trai bị câm điếc, nhà bỗng dưng bị cháy

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vụ cháy trong buổi trưa khiến cho toàn bộ ngôi nhà và tài sản bao năm tích cóp của đôi vợ chồng nghèo phút chốc trở thành tro bụi. Trước đây, cuộc sống đã khó khăn, nhưng giờ đây khó khăn ấy càng thêm chồng chất khi người con trai lớn trong gia đình mắc phải căn bệnh dị tật bẩm sinh…

Quảng Bình: Đẩy mạnh tầm soát dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Quảng Bình: Đẩy mạnh tầm soát dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong những năm qua, công tác DS - KHHGĐ Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phần lớn người dân đã chấp nhận thực hiện quy mô gia đình 2 con để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; chất lượng dân số từng bước được cải thiện... Tuy nhiên, công tác DS - KHHGĐ hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tầm soát dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Tầm soát dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chất lượng dân số nước ta đã được cải thiện và nâng lên, tuy nhiên tỉ lệ người khuyết tật trong dân số còn cao. Nâng cao chất lượng dân số, hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra là một trong những mục tiêu quan trọng được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW: 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất

Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW: 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nghị quyết số 21 – NQ/TW đặt ra mục tiêu trong việc tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 là 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

Tầm soát dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Tầm soát dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mỗi năm, tại Việt Nam có trung bình hơn 1 triệu trẻ em được sinh ra, trong đó ước tính có khoảng 1,5 - 2% trẻ mắc phải các dị tật bẩm sinh. Do đó, việc tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh sẽ giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.