Giả cho thuê xe ô tô trên mạng, hàng loạt nạn nhân đặt cọc bị lừa

Chủ nhật, 21:52 30/08/2026 | Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn giả cho thuê xe ô tô trên mạng, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 triệu đồng thông qua 70 giao dịch đặt cọc, thuê xe của nhiều bị hại.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Nhất Tâm (SN 2009, trú tại thôn Minh Cẩm Trang, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) và Lương Minh Hoàng (SN 2009, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng.

Dù không có phương tiện ô tô nhưng Tâm và Hoàng tạo lập, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tham gia vào các hội nhóm cho thuê xe tự lái.

Khi phát hiện người có nhu cầu thuê, các đối tượng chủ động tiếp cận, hướng dẫn bị hại liên hệ qua ứng dụng Zalo; đồng thời đưa ra các thông tin gian dối và hình ảnh xe để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước một phần chi phí thuê xe.

Giả cho thuê xe ô tô trên mạng, hơn 70 nạn nhân đặt cọc bị lừa - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau khi người thuê chuyển tiền thành công, các đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 22/2 đến ngày 8/8, với thủ đoạn trên, hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 triệu đồng, thông qua 70 giao dịch đặt cọc, thuê xe của nhiều bị hại.

Công an tỉnh Quảng Ninh củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch thuê xe hoặc dịch vụ qua mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ ràng thông tin người cho thuê, nguồn gốc phương tiện và địa điểm giao dịch.

Người dân nên ưu tiên gặp mặt trực tiếp, kiểm tra xe, giấy tờ pháp lý đầy đủ và ký hợp đồng rõ ràng; cẩn trọng trước các bài đăng chào mời giá thuê rẻ bất thường hoặc hối thúc chuyển tiền gấp.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần dừng ngay mọi giao dịch, bảo lưu toàn bộ chứng từ, tin nhắn, số tài khoản liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Giả cho thuê xe ô tô trên mạng, hàng loạt nạn nhân đặt cọc bị lừa - Ảnh 2.Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.


Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.