Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Phước Ân (SN 1970, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (SN 1974, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) liên tục nhận được điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên là "Dũng" và "Ba".

Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói với ông H sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để ông H đánh đề, đổi lại khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền.

Giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Phước Ân bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Ông H đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số do các đối tượng cung cấp. Cả 2 lần đánh đề đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã "cắn câu", đối tượng yêu cầu ông H chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng thì sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ của đối tượng, ông H đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng "Dũng" chính là Phạm Phước Ân nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Phước Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự có đủ căn cứ xác định hành vi của Phạm Phước Ân đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự nên đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Phước Ân để tiếp tục điều tra làm rõ.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.