Giáo viên vỡ òa khi thoát cảnh hợp đồng, lương tăng gấp nhiều lần
GĐXH - Sau gần 20 năm dạy học với đồng lương ít ỏi, nhiều giáo viên hợp đồng ở Nghệ An chính thức trúng tuyển viên chức, được vào biên chế với mức thu nhập tăng gấp nhiều lần, mở ra hy vọng ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với nghề.
Vào biên chế, nhận lương tăng gấp 10 lần
Tháng 4/2026, sau đúng 20 năm dạy hợp đồng, thầy Cao Xuân Tiến, nguyên giáo viên Trường THCS Phúc Sơn (xã Anh Sơn), có quyết định tuyển dụng chính thức vào làm giáo viên môn Giáo dục chính trị tại Trường PT DTNT THCS Con Cuông. Ngày nhận quyết định, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự khâm phục trước quyết tâm và bền bỉ với nghề.

Sau 20 năm dạy hợp đồng, thầy Cao Xuân Tiến chính thức được tuyển dụng vào biên chế tại Trường PT DTNT THCS Con Cuông.
Về ngôi trường mới cách nhà hơn 50km, sống tạm trong khu tập thể và mỗi tuần chỉ về thăm nhà một lần, nhưng thầy Tiến nói và cho biết, thầy thực sự hạnh phúc. Điều thay đổi lớn nhất là mức lương từ 1,8 triệu đồng/tháng nay tăng lên khoảng 18 triệu đồng/tháng nhờ công tác tại một ngôi trường đặc thù ở vùng miền núi khó khăn.
Nhắc lại hành trình sau hơn 20 năm, thầy Tiến nói mình chưa từng hối hận với quyết định ấy, điều thầy mong mỏi nhất chỉ là có được một công việc ổn định để gắn bó lâu dài với nghề.
"Khi thấy huyện Anh Sơn không có chỉ tiêu môn Giáo dục công dân, tôi quyết định đăng ký lên Con Cuông dù chỉ có duy nhất một suất. Lúc làm bài thi, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức mình và cuối cùng đạt 80 điểm, là thí sinh có điểm cao nhất. Việc đi xa với tôi không phải trở ngại. Khi ấy tôi nghĩ rằng, dù phải lên vùng cao hay biên giới, mình cũng sẵn sàng", thầy Tiến nói.

Cô Nguyễn Thị Hậu cùng các em học sinh tại trường.
Trường hợp khác, cô Nguyễn Thị Hậu, vừa trúng tuyển viên chức vào Trường THCS Nghi Kiều (xã Nghi Kiều), được hưởng mức lương theo hệ số 3,66 với thu nhập hơn 11 triệu đồng/tháng. Ít ai biết rằng trước đó, suốt 17 năm làm giáo viên hợp đồng tại các trường THCS Lê Hồng Phong và THCS Đại Sơn (huyện Đô Lương cũ), cô Hậu chỉ nhận mức lương khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng sau khi trừ bảo hiểm.
Để trang trải cuộc sống, cô phải dạy thêm tại trung tâm và buôn bán nhỏ tại nhà. "Điều duy nhất khiến tôi trụ lại với ngôi trường và các học trò, đó là tình yêu nghề. Điều đó cũng thôi thúc chị không ngừng cố gắng, trau dồi chuyên môn, học nâng cao", cô Hậu chia sẻ.
Năm học 2025 - 2026, khi Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, dù huyện Đô Lương không có chỉ tiêu môn Toán THCS, cô Hậu vẫn mạnh dạn đăng ký dự thi tại huyện Nghi Lộc cũ. Với 84 điểm, cô xếp thứ 4/106 thí sinh và trúng tuyển vào danh sách 8 giáo viên môn Toán. Hiện cô công tác tại Trường THCS Nghi Kiều, cách nhà khoảng 20 km. Không chỉ cô Hậu, chồng cô, từng là giáo viên hợp đồng môn thể dục cũng đã trúng tuyển viên chức sau thời gian đi xuất khẩu lao động trở về.
Hàng trăm giáo viên hợp đồng chờ tháo gỡ
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nghệ An, trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 30/234 giáo viên, nhân viên hợp đồng trúng tuyển vào biên chế. Ngoài những giáo viên trúng tuyển vào biên chế sau kỳ tuyển dụng vừa qua, câu chuyện tiền lương của 204 giáo viên, nhân viên hợp đồng còn lại vẫn còn nhiều khó khăn.

Giờ học của cô Nguyễn Thị Hậu cùng học sinh Trường THCS Nghi Kiều.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, từ tháng 1/2026 đến nay, ngoài một số trường học chủ động tạm ứng, hỗ trợ giáo viên và nhân viên hợp đồng khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, phần lớn lao động hợp đồng vẫn chưa được chi trả đầy đủ tiền lương. Theo tổng hợp của ngành giáo dục, nhu cầu kinh phí để thanh toán lương cho 57 giáo viên và 147 nhân viên hợp đồng đến hết tháng 6/2026 lên tới hơn 8,7 tỷ đồng.
Trước thực tế đó, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ cùng Sở Tài chính khẩn trương báo cáo, tham mưu phương án tháo gỡ khó khăn cho số lao động này.
Về giải pháp lâu dài, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương và nhà trường trình cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng cho 204 giáo viên, nhân viên để tiếp tục ký hợp đồng trong năm 2026, dự kiến từ tháng 7 tới.
Đồng thời, các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động cân đối nguồn kinh phí thực hiện. Nguồn kinh phí dự kiến sẽ được bố trí từ nguồn cấp bù học phí theo ngân sách tỉnh hằng năm.
Cùng với đó, để kịp thời hỗ trợ đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026, thời điểm chưa có quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng, Sở GD-ĐT cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn kinh phí cho các địa phương chi trả tiền lương. Đây được xem là giải pháp cấp thiết để nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng sớm ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với trường lớp.
Đại diện Sở GD-ĐT cho biết thêm, sau đợt tuyển dụng viên chức lần 1 năm học 2025-2026, nhiều đơn vị vẫn còn chỉ tiêu biên chế. Vì vậy, những giáo viên hợp đồng từng tham gia thi tuyển vẫn còn cơ hội trở thành viên chức nếu sẵn sàng thích nghi với môi trường mới, chấp nhận khó khăn và tiếp tục theo đuổi nghề giáo.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Chuẩn bị bộ sách giáo khoa mới lớp 1 đến 12, dự kiến sử dụng từ 2028
Giáo dục -Bộ GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa mới, dự kiến sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2028-2029.
Tất tần tật các thông tin liên quan đến ban đại diện cha mẹ học sinh áp dụng từ 15/11
Giáo dục -GĐXH - Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, quy định rõ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát chặt thu chi
Giáo dục -Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ngăn chặn lạm thu đầu năm học là một trong những quan tâm hàng đầu của ngành.
Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ
Giáo dục -Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh.
Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm
Giáo dục -“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.
Bộ GD-ĐT nói rõ về 'học thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian'
Giáo dục -Bộ GD&ĐT cho biết việc một số thông tin về đề xuất “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian” là chưa chính xác về phạm vi áp dụng.
Nữ thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội trúng tuyển 2 suất thạc sĩ Ireland
Giáo dục -Tự nhận có lúc lười biếng, ham chơi, Nguyễn Thu Giang tốt nghiệp thủ khoa Bách khoa và đồng thời trúng tuyển 2 chương trình Thạc sĩ tại Ireland.
Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán và Văn: Giảm áp lực nhưng lo trò 'bỏ bê' tiếng Anh
Giáo dục -Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán và Ngữ văn giúp giảm áp lực ôn tập, nhưng giáo viên, phụ huynh tại TP.HCM lo học sinh giảm động lực học tiếng Anh.
Đề xuất thi lớp 10 chỉ Toán, Ngữ văn: Phụ huynh, giáo viên lên tiếng
Giáo dục -Đề xuất thi lớp 10 chỉ có môn Toán và Ngữ văn khiến phụ huynh, giáo viên tại TP.HCM băn khoăn về áp lực điểm số và động lực học tiếng Anh.
Vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ: Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ
Giáo dục -Sau sự việc phụ huynh phản ánh thịt lợn “toàn tóp mỡ” và rau củ trầy dập, hư hỏng trong bữa ăn bán trú, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã chính thức yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng với nhà thầu cung cấp dịch vụ.
