Giao xe cho trẻ 9 tuổi điều khiển, bẻ cong biển số tránh nhận diện, chủ xe bị phạt 14 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt một người đàn ông giao xe máy cho trẻ em 9 tuổi lái trên đường và phương tiện gắn biển số bị bẻ cong, không bảo đảm khả năng nhận dạng.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), tiếp nhận phản ánh từ người dân đăng tải trên nhóm Facebook "Lào Cai Online" và phản ánh gửi đến trang Facebook Cục CSGT vụ việc một cháu bé điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trên địa bàn xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Khoảng 14 giờ ngày 10/6/2026, cháu N.V.H (SN 2017), điều khiển xe mô tô biển số 24B3-026.xx lưu thông trên tuyến đường tỉnh 161 thuộc thôn Liên Hải (xã Bảo Hà). Đáng chú ý, phương tiện gắn biển số bị bẻ cong, gây khó khăn cho việc nhận diện biển số xe.

Giao xe cho trẻ 9 tuổi điều khiển, bẻ cong biển số tránh nhận diện, chủ xe bị phạt 14 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu H cầm lái xe máy đi trên địa phận xã Bảo Hà. (Ảnh chụp màn hình)

Làm việc với cơ quan Công an, cháu H thừa nhận đã trực tiếp điều khiển xe mô tô tham gia giao thông mặc dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập hồ sơ vụ việc theo quy định. Quá trình xác minh cũng xác định anh N.V.H (SN 1999) là người điều khiển phương tiện trước đó và đã giao xe cho cháu H điều khiển khi lưu thông trên đường. Ngoài hành vi điều khiển xe gắn biển số bị bẻ cong, anh H còn có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Giao xe cho trẻ 9 tuổi điều khiển, bẻ cong biển số tránh nhận diện, chủ xe bị phạt 14 triệu đồng - Ảnh 2.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập hồ sơ vụ việc theo quy định. Ảnh: CACC

Với các hành vi vi phạm trên, người vi phạm bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ:

Điều khiển xe gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, không bảo đảm nhận dạng chữ và số trên biển số: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông: phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm.

Từ quy định nêu trên, anh H phải chịu tổng mức xử phạt là 14 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh, người giám hộ và chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho trẻ em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Mọi sự dễ dãi, chủ quan đều có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với chính con em mình và những người tham gia giao thông khác.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.