Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượngBộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Vừa đảm bảo nguồn cung xăng dầu, vừa tiết kiệm năng lượng

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã nhận được các báo cáo hàng ngày của Sở Công Thương trong các ngày 6/3, 7/3 và 8/3/2026 về tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn cung  xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, Sở Công Thương cũng báo cáo đánh giá ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương được giao bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương trong điều hành kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trên địa bàn. 

Sở này tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

Căng thẳng Trung Đông: Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu - Ảnh 2.

Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở Công Thương phải theo dõi sát diễn biến nguồn cung và giá xăng dầu trên thị trường quốc tế, trong nước cũng như tình hình triển khai tại các địa phương để kịp thời tham mưu giải pháp đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường và giảm tác động đến tăng trưởng kinh tế. 

Các vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu cần được rà soát, tổng hợp và báo cáo kịp thời để có phương án điều tiết phù hợp.

Khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện, tránh tâm lý hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết gây áp lực cho nguồn cung.

Biến động giá xăng dầu: Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công ích

Trong lĩnh vực xây dựng, Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng; nghiên cứu đề xuất các giải pháp bình ổn giá, bám sát biến động giá xăng dầu để kịp thời tham mưu ban hành bảng giá vật liệu xây dựng. Đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dịch vụ công ích bị ảnh hưởng lớn bởi việc tăng giá xăng dầu, như: Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và các doanh nghiệp thủy lợi.

Phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục

Công an TP Hà Nội phối hợp kiểm tra, tuyên truyền và vận động người dân không tích trữ xăng dầu nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh và cung ứng xăng dầu.

Đối với chính quyền địa phương, UBND các xã, phường phải tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường, không để xảy ra hoạt động kinh doanh trái phép, gây mất an toàn và trật tự xã hội.

Ngoài ra, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư trên địa bàn thành phố được yêu cầu rà soát tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đến chi phí và tiến độ thi công để chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Việc điều chỉnh giá trong hợp đồng với nhà thầu cần được thực hiện theo quy định để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng tại các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp bán lẻ phải thực hiện nghiêm quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo thời gian mở cửa theo đăng ký.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ tăng giá, chủ động duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lítGiá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít

GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.