Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đến các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung ĐôngChung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông

GĐXH - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.

Nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí từ giá xăng dầu biến động

Theo đánh giá của  Bộ Xây dựng, căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông trong thời gian gần đây đã khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên  thị trường quốc tế biến động mạnh. Diễn biến này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí  vận tải  mà còn làm gia tăng chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Trong ngành hàng không, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận hành của các hãng. Khi một số không phận tại Trung Đông như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE và Israel bị hạn chế hoặc đóng cửa, các hãng hàng không buộc phải thay đổi đường bay. Việc bay vòng hoặc sử dụng các hành lang bay thay thế khiến chi phí khai thác tăng lên do phát sinh thêm chi phí nhiên liệu, phí điều hành bay và phụ phí bảo hiểm rủi ro.

Hiện giá nhiên liệu hàng không MOPS Jet A-1 tại Singapore đang giao dịch quanh mức 160,57 USD/thùng. Nhiều dự báo cho thấy giá có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí tiến gần mốc 170 USD/thùng trong tháng 3 nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt và nguồn cung vẫn hạn chế.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí - Ảnh 2.

Theo Bộ Xây dựng, trong ngành hàng không, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận hành của các hãng.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), khi giá Jet A-1 tăng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng thêm khoảng 50 - 60%. Trong trường hợp giá nhiên liệu vượt ngưỡng 200 USD/thùng, chi phí vận hành của các hãng có thể tăng hơn 70%.

Không chỉ hàng không, lĩnh vực hàng hải và vận tải đường thủy cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30–40% tổng chi phí vận hành tàu. Nếu  giá nhiên liệu tăng khoảng 20%, giá cước vận tải biển có thể tăng khoảng 15%, trong khi vận tải đường thủy nội địa tăng khoảng 18%.

Đối với vận tải biển quốc tế, nhiều tuyến tàu đi qua khu vực Trung Đông phải thay đổi lộ trình để tránh khu vực có xung đột. Việc đi vòng khiến hành trình kéo dài thêm từ 14–20 ngày, đồng thời phát sinh phụ phí rủi ro chiến tranh khoảng 2.000 - 4.000 USD mỗi container.

Bộ Xây dựng cũng ghi nhận giá dịch vụ vận tải quốc tế trên một số tuyến đã tăng mạnh. Chẳng hạn, tuyến vận tải từ TP.HCM đi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Mỹ và châu Âu có thời điểm tăng gấp 2–3 lần so với trước.

Ở lĩnh vực vận tải đường bộ, nhiên liệu chiếm khoảng 30–40% giá thành vận tải ô tô. Khi giá  xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí, kéo theo chi phí logistics và giá hàng hóa tăng.

Một số địa phương ghi nhận mức tăng giá cước khá cao như Ninh Bình tăng tới 50%, Quảng Ninh và Vĩnh Long khoảng 33,3%, Tuyên Quang khoảng 33%, Lào Cai 33%, Thừa Thiên Huế 31% và Cà Mau khoảng 30%.

Đặc biệt, tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên hay Lào Cai, chi phí vận tải tăng mạnh do địa hình phức tạp khiến mức tiêu hao nhiên liệu cao. Một số tuyến vận tải tại đây đã tăng giá cước đến 50%.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phí - Ảnh 3.

Theo Bộ Xây dựng, ở lĩnh vực vận tải đường bộ, nhiên liệu chiếm khoảng 30–40% giá thành vận tải ô tô. Khi giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí, kéo theo chi phí logistics và giá hàng hóa tăng.

Nhóm địa phương có mức tăng giá cước từ 10 - 30% gồm TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sơn La, Thái Nguyên và Đồng Nai.

Riêng tại Hải Phòng và Quảng Ninh, giá cước vận chuyển hàng hóa và container tăng trung bình từ 10–24%, gây thêm áp lực cho chuỗi logistics cảng biển.

Đối với vận tải đường sắt, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 26% giá cước vận tải. Từ ngày 8/3, giá cước vận tải đường sắt đã được điều chỉnh tăng 15% đối với hàng hóa và 10% đối với hành khách.

Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng,  Bộ Xây dựng cho biết chi phí nhiên liệu chỉ chiếm khoảng 3 - 5% tổng chi phí xây dựng tùy từng loại công trình. Do đó, mức tăng giá xăng dầu hiện nay vẫn chưa vượt quá khoản dự phòng chi phí trong các dự toán đầu tư xây dựng.

Đề xuất xem xét các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Để giảm áp lực chi phí và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó theo Nghị quyết 36/NQ-CP về tác động của xung đột Trung Đông.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Bộ cũng đề xuất tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hợp đồng mua nhiên liệu Jet A-1 đã ký và các hợp đồng trong tương lai.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng kiến nghị xem xét các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong một thời gian phù hợp, đồng thời nghiên cứu giảm một số loại phí trong lĩnh vực vận tải như phí cất hạ cánh trong hàng không hoặc lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa.

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến chi phí vận tải, kịp thời báo cáo Chính phủ để có giải pháp điều hành phù hợp, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuHà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầu

GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung ĐôngBộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao

Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hơn 250 sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Mỹ đang được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội". Chương trình không chỉ mở rộng lựa chọn thực phẩm nhập khẩu mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.