Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án kéo dài metro số 2A từ Hà Đông đến Xuân Mai
GĐXH - Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đang tổ chức niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng đối với phương án tuyến, vị trí các công trình tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2A kéo dài, đoạn từ Hà Đông đi Xuân Mai.
Hà Nội bắn pháo hoa, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đôĐây là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, giúp các cơ quan quản lý tiếp thu ý kiến từ tổ chức, cá nhân và người dân địa phương nhằm hoàn thiện phương án đầu tư theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).
Quy mô tuyến metro trên cao hơn 20km
Theo phương án đề xuất, tuyến kéo dài có điểm đầu tại ga Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa) và điểm kết thúc nằm ở phía Tây nút giao giữa Quốc lộ 6 với đường 201 hiện trạng (xã Xuân Mai).
Toàn tuyến dài khoảng 20,1km, được xây dựng hoàn toàn trên cao. Quy mô công trình: Gồm 11 nhà ga trên cao và 1 khu depot đặt tại xã Xuân Mai.
Tuyến đi qua 4 địa bàn trọng điểm gồm phường Yên Nghĩa, phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa và xã Xuân Mai.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đang tổ chức niêm yết công khai và lấy ý kiến cộng đồng đối với phương án tuyến, vị trí các công trình tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2A kéo dài, đoạn từ Hà Đông đi Xuân Mai.
Dự án đóng vai trò mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Tây Nam, tạo trục động lực dọc Quốc lộ 6 – Xuân Mai; củng cố vị thế đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Tây và từng bước hiện thực hóa mô hình chuỗi đô thị đa trung tâm của Thủ đô.
Quy hoạch 450ha đô thị TOD quanh 6 nhà ga
Điểm nhấn của dự án là việc áp dụng mô hình TOD, dự kiến hình thành các khu đô thị hiện đại bao quanh 6 nhà ga trọng điểm với tổng diện tích khoảng 450ha.
Các khu vực này sẽ được quy hoạch tích hợp đồng bộ giữa nhà ở, khu thương mại - dịch vụ, văn phòng làm việc, công viên cây xanh và hạ tầng tiện ích xã hội, vừa nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, vừa hình thành diện mạo không gian đô thị văn minh.
Hồ sơ bản vẽ và mẫu phiếu đóng góp ý kiến được công khai tại trụ sở cơ quan hành chính, nhà văn hóa thôn/tổ dân phố, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của các địa phương. Người dân có thể tiếp cận nhanh bằng cách quét mã QR trên bảng niêm yết:
Phường Yên Nghĩa: Niêm yết tại trụ sở HĐND - UBND phường và nhà văn hóa các tổ dân phố Do Lộ, Cổ Bản, Nhân Huệ. Thời hạn nhận phiếu góp ý: Đến hết ngày 24/8/2026.
Phường Chương Mỹ: Niêm yết tại UBND phường và nhà văn hóa các tổ dân phố Biên Giang, An Phúc Thành, Tràng An, Ninh Sơn, Chúc Sơn, Bình Sơn, Chúc Ngọc, Đồng Nanh, Đại Ơn. Thời hạn nhận phiếu góp ý: Đến hết ngày 27/8/2026.
Xã Xuân Mai: Niêm yết tại UBND xã và nhà văn hóa các thôn Tiến Ân, Tiên Xá, Xuân Mai, Xuân Hà, Tân Bình, Chiến Thắng, Tân Mai. Thời hạn nhận phiếu góp ý: Đến hết ngày 27/8/2026.
Xã Phú Nghĩa: Đã hoàn tất việc lấy ý kiến tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn Đồng Trữ, Phù Yên, Yên Trường 1, Nhật Tiến, Phương Hài, Đồi 2, Thanh Sơn.
Toàn bộ ý kiến của người dân sẽ được chính quyền địa phương tổng hợp và chuyển tới MRB để nghiên cứu, điều chỉnh phương án thiết kế.
Đoạn tuyến metro số 2A hiện hữu (Cát Linh – Hà Đông) có chiều dài 13,05km với 12 nhà ga, đã vận hành thương mại từ tháng 11/2021 và phục vụ gần 53 triệu lượt hành khách.
Việc kéo dài thêm hơn 20km từ Hà Đông về Xuân Mai sẽ nâng tổng chiều dài toàn tuyến số 2A lên khoảng 33km. Khi hoàn thành, trục metro xuyên suốt này sẽ kết nối trực tiếp lõi trung tâm Hà Nội với đô thị vệ tinh Xuân Mai, giải tỏa áp lực ùn tắc thường trực trên Quốc lộ 6 và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam Thủ đô.
Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông?
Thời sự -GĐXH - Không khí lạnh có thể xuất hiện từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, mùa đông 2026-2027 ấm hơn, rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và số ngày rét buốt thấp hơn trung bình nhiều năm.
Rao bán vé mời miễn phí Concert 'Tổ quốc trong tim', công an vào cuộc
Thời sự -Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM. Chương trình phục vụ nhân dân hoàn toàn miễn phí, nhưng thời gian qua xuất hiện tình trạng rao bán vé mời trái phép trên mạng xã hội.
Hà Nội bắn pháo hoa, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Thời sự -GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa và 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cùng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tin mới nhất về bão số 4: Mưa to đến rất to ở miền Bắc kéo dài bao lâu?
Thời sự -GĐXH - Cơ quan khí tượng dự báo, đợt mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ khả năng còn kéo dài đến đầu tuần sau.
Hà Nội chính thức đưa hệ thống HanoiCheck và Camera AI vào giám sát an toàn thực phẩm học đường
Thời sự -GĐXH - Hà Nội vừa ban hành quy chế vận hành hệ thống HanoiCheck, ứng dụng Camera AI nhằm số hóa quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm học đường.
Nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 dài mấy ngày?
Thời sự -GĐXH - Phương án được đề xuất lựa chọn là nghỉ 4 ngày liên tục từ 21/11 đến 24/11, đồng thời hoán đổi 1 ngày làm việc sang thứ Bảy (28/11).
Tin sáng 22/8: Những địa điểm nào bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9? Từ 10/9, cưỡng bức lao động có thể bị phạt đến 75 triệu đồng
Thời sự -GĐXH - Hà Nội và TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm dịp Quốc 2/9/2026; Từ 10/9, cưỡng bức lao động hoặc ngược đãi người lao động có thể bị phạt đến 75.000.000 đồng theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP.
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu nước sạch, ô nhiễm tại khu tái định cư Vân Lôi
Thời sự -GĐXH - Tối 21/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cùng sự cố thiếu nước sạch kéo dài tại khu tái định cư Vân Lôi (xã Hòa Lạc).
Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật cấp 10 trên Vịnh Bắc Bộ, đất liền Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?
Thời sự -GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4. Dự báo nhiều tỉnh thành Bắc Bộ có mưa rất to.
Nghịch lý hơn 17.000 căn nhà ở cho thuê đang nằm chờ người ở
Thời sự -GĐXH - Hơn 17.000 căn, phòng nhà ở cho thuê thuộc sự quản lý của nhà nước trên cả nước hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng, phần lớn tập trung ở phân khúc nhà tái định cư.


